Lộc Hà làm gần 2.000 nhà ở cho hộ nghèo với kinh phí hơn 12 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Ngày 7/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thị Cẩm Tú dẫn đầu tiến hành giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Lộc Hà.

Lộc Hà làm gần 2.000 nhà ở cho hộ nghèo với kinh phí hơn 12 tỷ đồng ảnh 1

Thời gian qua, huyện Lộc Hà đã tiến hành thực hiện các chương trình hỗ trợ giảm nghèo như: tiền học phí, xây dựng trường theo Nghị định 49 cho 4.728 lượt học sinh, sinh viên với tổng số tiền 906 triệu đồng; hỗ trợ chi phí học tập theo Chương trình 106 với tổng số tiền 2.328 triệu đồng; các tổ chức và cá nhân hảo tâm hỗ trợ 142 triệu đồng và 80 bộ bàn ghế. Qua các nguồn hỗ trợ đã tiến hành làm 1.963 nhà ở cho người nghèo với tổng số tiền 12.294 triệu đồng; hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho gần 7 ngàn hộ với số tiền 2.172 triệu đồng…

Quá trình giám sát cho thấy, huyện Lộc Hà đã chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững khác, nổi bật như: tổ chức hàng chục lớp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho hàng trăm lượt người nghèo; quan tâm các chính sách về y tế, dân sinh; hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao sinh kế; tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo…

Cùng với các chính sách hỗ trợ, các chương trình giảm nghèo cũng được triển khai khá hiệu quả. Theo đó, các chính sách tín dụng ưu đãi đã kịp thời hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng khác với nguồn vốn được Ngân hàng chính sách bố trí đạt 270.479 triệu đồng, số dư nợ ủy thác qua các tổ chức đoàn thể đạt 257.503 triệu đồng. Việc thực hiện chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo Chương trình 106 huyện cũng đã được hỗ trợ 19.664 triệu đồng để xây dựng các công trình thiết yếu cho các xã hưởng lợi…

Thay mặt đoàn giám sát, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thị Cẩm Tú đề nghị huyện, các địa phương tiếp tục soát xét lại tình hình, kiểm tra lại số liệu, bổ sung các vấn đề còn thiếu để hoàn thiện báo cáo gửi đoàn giám sát; trong quá trình thực hiện phải đặc biệt chú trọng đến công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hạn chế các chương trình hỗ trợ cụ thể; tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới các tồn tại, hạn chế; thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn, nguồn lực; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ pháp lý để nâng cao nhận thức, ý thức cho người nghèo và xã hội…

Các kiến nghị, đề xuất sẽ được đoàn nghiên cứu, tập hợp và gửi các cơ quan chức năng xem xét…

Trong chương trình hoạt động, đoàn đã tiến hành làm việc với các địa phương nghèo đang được hưởng Chương trình 106 của Chính phủ là xã Thịnh Lộc và Thạch Bằng. Qua đó cho thấy, các chính sách hỗ trợ, các chương trình giảm nghèo bền vững của Đảng, Nhà nước, tỉnh đã được các địa phương này triển khai tích cực, đem lại hiệu quả rõ nét.

Theo đó, từ khi có Chương trình trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách xóa đói giảm nghèo trực tiếp tác động vào hộ nghèo, người nghèo tại các địa phương này đã có những chuyển biến cơ bản. Đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo nâng lên, nhiều hộ đã cố gắng sản xuất, kinh doanh để vươn lên làm giàu. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Thạch Bằng đã giảm từ 34,7% (năm 2006) xuống còn 4,76% (hiện nay), còn ở Thịnh Lộc thì giảm từ 47,7% xuống còn 14%.

Đọc thêm

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Phi Công (ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát tâm, tự nguyện đi tìm danh tính và hài cốt các liệt sĩ, với mong muốn xoa dịu nỗi đau với thân nhân các gia đình.
Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Lứa 9X đời đầu như chúng tôi từng học “nằm lòng” thông tin trong sách Địa lý rằng: “Việt Nam là nước có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào…”.
Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với mọi đối tượng trong xã hội là mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới. Thế nhưng, với người khuyết tật thì con đường tiếp cận các không gian công cộng, giao thông hay dịch vụ thiết yếu vẫn còn hạn chế.