Lắng nghe tiếng nói người có công với cách mạng

(Baohatinh.vn) - Việc tổ chức “Đối thoại về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng” đã giúp Sở Nội vụ Hà Tĩnh kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải đáp và tháo gỡ vướng mắc về chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng.

bqbht_br_dt-dsc2471.jpg
Cán bộ Phòng Người có công (Sở Nội vụ) tiếp thu, giải đáp kiến nghị, đề xuất của đại biểu liên quan đến quá trình thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách cho người có công với cách mạng, Phòng Người có công (Sở Nội vụ) thường xuyên phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh, tổ chức “Đối thoại về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng” với các đại biểu là người có công, thân nhân người có công đến điều dưỡng tập trung, phục hồi sức khỏe tại trung tâm. Qua các buổi đối thoại, cán bộ Sở Nội vụ đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc để kịp thời xử lý trong quá trình giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng.

Buổi đối thoại mới nhất vừa được tổ chức vào ngày 3/11, có hơn 100 đại biểu người có công tham dự. Ông Trần Văn Tạo (79 tuổi, thương binh hạng 4/4 ở xã Gia Hanh) hỏi: “Tôi được hưởng chế độ trợ cấp thương binh, năm 2021 được hưởng thêm trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay, tôi bị cắt chế độ trợ cấp chất độc hóa học. Vậy việc tôi không được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam có đúng hay không?”.

bqbht_br_dt-dsc2491.jpg
Ông Nguyễn Đăng Chính (68 tuổi, thương binh hạng 3/4 ở xã Gia Hanh) hỏi về thủ tục, quy trình giám định xác định lại tỷ lệ thương tật.

Còn ông Nguyễn Đăng Chính (68 tuổi, thương binh hạng 3/4 ở xã Gia Hanh) phản ánh: “Tôi bị thương tật, hiện vẫn còn mảnh kim loại trong cơ thể. Sức khỏe giảm sút, nhiều năm nay, tôi đề nghị giám định thương tật để được hưởng chính sách tốt hơn nhưng vẫn chưa được giải quyết. Tôi phải làm thủ tục thế nào?”.

Từng câu hỏi mà đại biểu người có công nêu lên được cán bộ Phòng Người có công giải đáp, hướng dẫn tận tình, thỏa đáng, tạo sự đồng thuận cao về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Ông Nguyễn Đăng Chính phấn khởi chia sẻ: “Tham gia đối thoại, tôi được cán bộ Sở Nội vụ hướng dẫn kỹ càng về quy trình, thủ tục làm đề nghị giám định xác định tỷ lệ thương tật, nay tôi không còn thắc mắc gì thêm. Hy vọng trong thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đối thoại trực tiếp với người có công về chế độ, chính sách ưu đãi người có công để phục vụ Nhân dân được tốt hơn”.

Đến nay, Hà Tĩnh đã xác nhận, thực hiện chế độ chính sách cho 303.380 đối tượng người có công, trong đó: 2.946 cán bộ lão thành cách mạng, 849 cán bộ tiền khởi nghĩa, 26.656 liệt sĩ, 1.997 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 35 Anh hùng Lao động và Anh hùng LLVT trong kháng chiến, 37.793 thương binh, 10.129 bệnh binh, 6.700 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 663 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 172.275 người được tặng thưởng huân huy chương kháng chiến, 43.337 gia đình có công giúp đỡ cách mạng. Hiện nay, ở Hà Tĩnh có hơn 38.122 người có công được hưởng trợ cấp hằng tháng, với kinh phí thực hiện chi trả hằng năm hơn 1.500 tỷ đồng.

bqbht_br_dt-dsc2506.jpg
Đại biểu tìm hiểu chế độ, chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng.

Các chế độ, chính sách đối với người có công được cấp ủy, chính quyền, địa phương trên toàn tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn còn có những bất cập, cùng với đó, một số chế độ, chính sách khi được triển khai tại địa phương vẫn chưa thực sự thỏa đáng, gây ra nhiều vướng mắc, trăn trở đối với người dân và các đối tượng người có công... Do đó, việc tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp là một trong những cách làm để triển khai có hiệu quả việc thực hiện chính sách cho người có công trên địa bàn.

Theo Sở Nội vụ, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức gần 30 buổi đối thoại với đại biểu người có công đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội với hơn 3.200 lượt người tham gia.

Qua các buổi đối thoại, đã giúp chuyển tải toàn bộ nội dung, chế độ chính sách, trình tự thủ tục giải quyết các chế độ chính sách đến trực tiếp với người có công nói riêng và Nhân dân nói chung. Thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức đối thoại để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người có công; kịp thời phối hợp với các sở, ban, ngành và chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu, đề xuất trúng, đúng, hiệu quả, giải quyết vướng mắc một cách thấu đáo, có lý, có tình, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chính sách người có công.

Ông Nguyễn Văn Sỹ - Trưởng phòng Người có công (Sở Nội vụ)

Chủ đề Người có công với cách mạng

Đọc thêm

Trả gộp hai tháng lương hưu trước Tết Bính Ngọ

Trả gộp hai tháng lương hưu trước Tết Bính Ngọ

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và 3/2026 sẽ được chi trả gộp trước Tết Bính Ngọ, giúp hơn 3,4 triệu người thụ hưởng có thêm nguồn chi tiêu, ổn định đời sống dịp đầu năm.
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Với việc hoán đổi để Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày liên tiếp, công chức, người lao động sẽ có 25 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề) hưởng nguyên lương trong năm 2026.
Điểm tựa "an cư" của người dân vùng thượng

Điểm tựa "an cư" của người dân vùng thượng

Những ngôi nhà mới, kiên cố thay thế nhà tạm bợ ở vùng đất khó khăn phía Tây Nam tỉnh Hà Tĩnh đã cho thấy chính sách nhân văn và sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức xã hội.