Hai con sông tại Đắk Lắk và Khánh Hòa đã xuất hiện lũ vượt mức lịch sử các năm 1993 và 1986. Nhiều khu dân cư bị cô lập, người dân kêu cứu. Các lực lượng đã trắng đêm sơ tán, hỗ trợ người dân.
Công tác xử lý môi trường, vệ sinh chuồng trại, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi sau lũ lụt đang được các hộ dân trên địa bàn Hà Tĩnh khẩn trương triển khai.
Linh – cô phóng viên trẻ đã lao mình vào dòng lũ để cứu lấy một sinh mạng bé nhỏ. Câu chuyện giản dị mà lay động, gửi đến niềm tin về những trái tim luôn biết sống vì mọi người.
Hàng loạt thôn của các xã Đức Quang, Đức Minh (Hà Tĩnh) bị chia cắt, hàng trăm ha hoa màu bị ngập úng có nguy cơ mất trắng do lũ sông Cả từ miền núi Nghệ An đổ về.
Trước tình hình mưa lũ phức tạp, người dân các xã vùng thượng sông La (Hà Tĩnh) đã chủ động kê cao đồ đạc, chuẩn bị thuyền, đưa gia súc lên nơi an toàn… nhằm ứng phó với nguy cơ lũ lụt.
Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.
Hà Tĩnh đang nâng cao khả năng thích ứng thiên tai, hưởng ứng tuần lễ phòng, chống thiên tai 2025 với chủ đề "Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai".
Những hình ảnh đầy xúc động về tình đồng bào, hỗ trợ nhau ứng phó với lũ lụt tại các tỉnh phía Bắc một lần nữa cho thấy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của Nhân dân Việt Nam.
Gần đây, mưa bão liên tục trút xuống nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam; các chuyên gia nhận định đây là biểu hiện rõ nhất cho trạng thái ENSO khi hiện tượng El Nino chuyển sang La Nina.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai và Công ty Changshin Việt Nam đã trao tặng nhiều phần quà cho người dân và các trường học bị thiệt hại do lũ lụt trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đề nghị cán bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.
Thi thể chị N.T.H. (SN 1994, ở thôn 12, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) được tìm thấy ở khu vực suối Bánh Rán, cách vị trí mất tích khoảng 1,5 km.
Trong và sau khi lũ rút, lực lượng công an, quân sự các cấp, chính quyền địa phương và người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích vào trưa ngày 30/10 trên địa bàn xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).
Hai địa phương Hương Khê và Vũ Quang chịu thiệt hại nặng nề của trận lũ vừa qua ở Hà Tĩnh đang tập trung nhân lực, vật lực khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả; đặc biệt là tìm kiếm người còn mất tích trong lũ...
Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá lý giải xung quanh việc ngập lụt, thiệt hại nặng ở huyện Hương Khê những ngày qua so với các đợt trước.
Dù mưa đã ngớt nhưng do nước trên các sông rút chậm khiến nhiều hộ dân tại các địa phương ở Hà Tĩnh như Hương Khê, Can Lộc, Vũ Quang đang bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.
Mưa lũ phức tạp ở Hà Tĩnh đã khiến 2 người tử vong, 1 người mất tích. Mưa lớn kéo dài cũng khiến tình trạng sạt lở trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, khó lường.
Em Phạm Đình Thắng (SN 2006), học sinh Trường THPT Hàm Nghi (Hương Khê, Hà Tĩnh) cùng với người thân đã phối hợp lực lượng công an kịp thời cứu 1 nam sinh bị lũ cuốn trôi.
Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến tình hình lũ lụt ở Hương Khê (Hà Tĩnh) diễn biến rất phức tạp. Các địa phương đang tập trung triển khai các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.