Hương Sơn tôn vinh 24 điển hình thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”

(Baohatinh.vn) - Qua 10 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”, Đồn Biên phòng Sơn Hồng và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã phát huy tốt vai trò chủ trì, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới.

Hương Sơn tôn vinh 24 điển hình thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”

Ngày 14/8, huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 – 2019.

Huyện Hương Sơn có chung 56 km đường biên giới với nước bạn Lào, có Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Pao, Cửa khẩu phụ Đá Gân - Nậm Xắc và 3 xã nằm trong khu vực biên giới là: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng.

Qua 10 năm tổ chức thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”, Đồn Biên phòng Sơn Hồng và Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã phát huy tốt vai trò chủ trì, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới...

Ngoài việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến bảo vệ biên giới quốc gia, các đồn biên phòng còn tham mưu thành lập 74 tổ tự quản đường biên, cột mốc ở 3 xã biên giới. Cùng đó là làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện, các xã vùng biên giới tổ chức ký kết nghĩa, giao ban định kỳ, trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, văn hóa…

Hương Sơn tôn vinh 24 điển hình thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”

Lãnh đạo huyện Hương Sơn trao tặng giấy khen cho các tập thể...

Hương Sơn tôn vinh 24 điển hình thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”

... và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện "Ngày biên phòng toàn dân"

Đặc biệt, trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, quần chúng nhân dân tích cực cung cấp hàng trăm nguồn tin và phối hợp với lực lượng biên phòng đấu tranh thắng lợi 238 chuyên án, vụ án. Qua đó đã thu giữ 575 bánh hê rô in, 907.555 viên hồng phiến, gần 70 kg ma túy đá, 1.165 bánh cần sa, 1.260 kg tiền chất ma túy, 55 kg quả thuốc phiện, 15 khẩu súng quân dụng, 117 viên đạn, 978 kg pháo nổ cùng nhiều tang phạm tội khác...

Không chỉ đóng vai trò chủ lực trong bảo vệ chủ quyền an ninh tuyến biên giới, cán bộ chiến sỹ 2 đồn biên phòng còn tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã vùng biên thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng NTM. Trong thời gian qua, các cán bộ, chiến sỹ đã đóng góp hàng trăm lượt ngày công làm đường GTNT, nâng cấp các nhà văn hóa thôn, xây dựng vườn mẫu, tặng 17 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo và chung tay xây dựng xã sơn Kim 1, Sơn Kim 2 đã đạt chuẩn NTM...

Tại hội nghị này, UBND huyện Hương Sơn đã trao giấy khen cho 8 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích trong 10 năm triển khai thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast