Tập trung tuyên truyền tốt về hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 4

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh cùng 13 tập thể và 15 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Tập trung tuyên truyền tốt về hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 4

Toàn cảnh lễ gặp mặt.

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023), sáng 15/6, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu dự buổi gặp mặt.

Tham dự gặp mặt có thủ trưởng các cơ quan Quân khu; đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin – Truyền thông các tỉnh và gần 20 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương cùng các thông tin viên, cộng tác viên tiêu biểu của Báo Quân khu 4.

Phát biểu chào mừng tại buổi gặp mặt, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu đã thông tin một số kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu.

Tập trung tuyên truyền tốt về hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 4

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu thông tin một số kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Hà Thọ Bình mong muốn và đề nghị lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông 6 tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương, báo chí địa phương 6 tỉnh và đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Quân khu, phản ánh sinh động hoạt động của LLVT Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác đối ngoại, nhiệm vụ giúp dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…

Qua đó, góp phần bảo đảm cho LLVT Quân khu luôn vững vàng, kiên định trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chính trị, là đội quân chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền các hoạt động của LLVT tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống dịch bệnh; công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, địa phương, Quân đội, đơn vị; công tác quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào, chương trình “Bánh chưng xanh vì người nghèo”, “Tết hải đảo”... được phản ánh hết sức đậm nét và tạo sức lan toả lớn.

Chỉ tính riêng trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp phát sóng 35 chuyên mục QPTD trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 7 chuyên mục trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam; 460 tin, bài đăng trên báo tỉnh; 916 tin, bài đăng trên báo Quân khu và hơn 4.000 tin, bài đấu tranh trên các nền tảng mạng xã hội.

Tham gia phát biểu tại buổi gặp mặt, các đại biểu cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và các đơn vị toàn Quân khu trong thời gian qua, góp phần để các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời mong muốn thời gian tới, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan, đơn vị Quân khu tạo điều kiện hơn nữa trong việc cung cấp tư liệu, thông tin; phối hợp tuyên truyền; hỗ trợ các phóng viên trong tác nghiệp, nhất là trong các sự kiện, nhiệm vụ quan trọng của LLVT Quân khu...

Tập trung tuyên truyền tốt về hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 4

Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Giám đốc Đài PT-TH Hà Tĩnh: Để hoạt động phối hợp tuyên truyền được triển khai toàn diện, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục thống nhất phối hợp tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4 trân trọng cảm ơn ý kiến đầy tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, phóng viên.

Trung tướng Trần Võ Dũng mong muốn lãnh đạo các cơ quan quản lý, đội ngũ nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí đồng hành cùng với cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu trong công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh sinh động hoạt động công tác quân sự, quốc phòng; công tác đối ngoại, các nhiệm vụ đột xuất, quan trọng; các mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương; các tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên… Đồng thời, phối hợp phòng ngừa, chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước, hạ thấp vai trò, uy tín của Quân đội, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tập trung tuyên truyền tốt về hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 4

Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trao bằng khen cho 14 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu.

Tập trung tuyên truyền tốt về hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 4

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng bằng khen cho các tập thể...

Tập trung tuyên truyền tốt về hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 4

... và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.