Mexico phát lệnh bắt giữ Chủ tịch Miss Universe liên quan tội phạm có tổ chức

Mexico đã ban hành lệnh bắt giữ mới đối với doanh nhân Raúl Rocha Cantú - Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) - sau khi Cơ quan Công tố Liên bang (FGR) xác nhận người này trốn truy nã.

mexico.jpg
Ông Raúl Rocha Cantú. (Nguồn: Getty)

Ngày 18/12, Tòa án chuyên trách Hệ thống tố tụng hình sự tại Trung tâm Tư pháp Hình sự liên bang ở bang Querétaro của Mexico đã ban hành lệnh bắt giữ mới đối với doanh nhân Raúl Rocha Cantú - Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) - sau khi Cơ quan Công tố Liên bang (FGR) xác nhận người này trốn truy nã, đồng thời bãi bỏ thỏa thuận cho phép Rocha Cantú hợp tác với tư cách là nhân chứng trong cuộc điều tra về tội phạm có tổ chức liên quan đến hoạt động buôn lậu nhiên liệu trái phép.

Kết quả điều tra của FGR cho thấy Rocha Cantú là thành viên của mạng lưới tội phạm có tổ chức huachicol chuyên buôn lậu xăng dầu tại Mexico và buôn bán vũ khí trái phép.

Rocha Cantú - người đã mua 50% cổ phần của Tổ chức Miss Universe vào năm ngoái - cũng được cho là giữ vai trò chỉ đạo, tài trợ đường dây tổ chức tội phạm này, đồng thời duy trì liên hệ với các thành viên khác để thu thập thông tin và điều hành hoạt động phạm pháp.

Với phán quyết của Thẩm phán Octavio Alarcón Terrón thuộc Tòa án trên, thỏa thuận “tiêu chí cơ hội” cho phép Rocha Cantú hợp tác với cơ quan điều tra đã chính thức bị hủy bỏ.

Lệnh bắt giữ doanh nhân này được đưa ra trên cơ sở có sự xem xét “thận trọng” của cơ quan chức năng, do không thể xác định nơi cư trú của các bị can liên quan tại những địa chỉ đăng ký trước đó. Bên cạnh đó, đây là biện pháp cần thiết để đưa các đối tượng ra trước pháp luật.

Theo hồ sơ điều tra công bố ngày 15/12, ông Rocha Cantú đã được triệu tập nhiều lần từ ngày 8-12/12 để lấy lời khai song không xuất hiện, dù trước đó đã đề nghị được tham gia thẩm vấn theo hình thức trực tuyến với lý do lo ngại nguy cơ an ninh cá nhân.

Hơn nữa, lệnh của tòa án cũng đề cập đến nguy cơ ông Rocha Cantú có thể bỏ trốn vì có “khả năng rất cao” bị can sẽ không quay lại Mexico để trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Các báo cáo của cảnh sát cho thấy Rocha Cantú không có địa chỉ cư trú cố định ở Mexico, sở hữu nhiều tài sản trong và ngoài nước, và có tiềm lực tài chính lớn.

Thẩm phán Octavio Alarcón ra lệnh bắt giữ Rocha Cantú với cáo buộc tham gia tội phạm có tổ chức, buôn lậu vũ khí, nhiên liệu.

Cơ quan công bố cũng cho rằng Rocha Cantú liên quan tới cả các hoạt động buôn bán cả ma túy nhưng chưa có đủ bằng chứng để củng cố cáo buộc.

Cùng ngày, giới chức Mexico xác nhận Jacobo Reyes León - một đối tác của Rocha Cantú - cũng đã bị bắt giữ.

Ông Reyes León, còn được gọi là “El Yaicob” hay “El Lic,” đã tự ra đầu thú hôm 16/12 và bị Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân (SSPC) bắt giữ tại thủ đô Mexico City./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.
Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn tin của truyền thông nước này cho biết Iran đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel trong ngày 28/2, đánh dấu đợt đáp trả quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch không kích chung của Israel và Mỹ nhằm vào Tehran bắt đầu cùng ngày.