Những khoảnh khắc vàng thể thao Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thể thao Hà Tĩnh khép lại năm 2022 với nhiều thành công ngoài mong đợi. Mời bạn đọc cùng Báo Hà Tĩnh điểm lại những khoảnh khắc vàng ấn tượng của thể thao tỉnh nhà trong năm qua.

Những khoảnh khắc vàng thể thao Hà Tĩnh

SEA Games 31 tại Việt Nam đánh dấu một bước tiến lớn, hướng đi đúng đắn trong phát triển thể thao thành tích cao Hà Tĩnh. Sự xuất sắc của các VĐV đã mang về 6 HCV, 7 HCB và 3 HCĐ, ghi dấu thể thao Hà Tĩnh trên đấu trường khu vực. Ảnh: Các vận động viên Phạm Thị Ngọc Anh, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông của Việt Nam trên đường về đích, giành HCV nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng chèo đơn. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải.

Những khoảnh khắc vàng thể thao Hà Tĩnh

Khoảnh khắc vàng đến một cách rất bất ngờ khi Dư Thị Bông (quê xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên) giật “cú đúp” HCV ngay lần tham dự SEA Games đầu tiên của mình. Bằng màn thể hiện xuất sắc, Dư Thị Bông đã cùng đồng đội giành chiến thắng thuyết phục ở nội dung thi đấu thuyền 4 nữ mái chèo đơn hạng nặng và thuyền 4 nữ mái chèo đơn hạng nhẹ. Ảnh: VĐV Dư Thị Bông (thứ 5 từ phải sang, hàng sau) cùng đồng đội nhận HCV tai SEA Games 31. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải.

Những khoảnh khắc vàng thể thao Hà Tĩnh

Vốn là thế mạnh của thể thao Hà Tĩnh, các VĐV điền kinh bước vào thi đấu tại SEA Games 31 với mục tiêu và quyết tâm cao. Kết quả, Lê Tiến Long (quê xã Thạch Mỹ, Lộc Hà) đã xuất sắc giành HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật với thành tích 9 phút 2,84 giây. Ảnh: Lê Tiến Long dẫn đầu trên đường đua 3.000m vượt chướng ngại vật. Ảnh: Đình Nhất.

Những khoảnh khắc vàng thể thao Hà Tĩnh

Lê Tiến Long (áo đỏ) mừng chiến thắng trong niềm tự hào dưới quốc kì Việt Nam. Ảnh: Xuân Thủy.

Những khoảnh khắc vàng thể thao Hà Tĩnh

Nội dung karate cũng cho thấy sự khát khao chiến thắng của các VĐV Hà Tĩnh. SEA Games 31 chứng kiến phong độ ấn tượng của Hồ Thị Thu Hiền (quê xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh). Dù gặp chấn thương đầu gối và cánh tay trước thời điểm thi đấu không lâu, song Hồ Thị Thu Hiền đã có chiến thuật hợp lý, phát huy điểm mạnh để giành HCV ở nội dung kumite nữ hạng cân 68 kg. Ảnh: Hồ Thị Thu Hiền trong trận chung kết kumite nữ hạng cân 68kg. Ảnh: Đình Nhất.

Những khoảnh khắc vàng thể thao Hà Tĩnh

Hồ Thị Thu Hiền vỡ òa trong khoảnh khắc giành chiến thắng và đạt huy chương vàng kumite nữ hạng cân 68kg. Ảnh: Đình Nhất.

Những khoảnh khắc vàng thể thao Hà Tĩnh

Hồ Thị Thu Hiền và Hoàng Thị Mỹ Tâm (quê ở xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà) cũng đã cùng các đồng đội tiếp tục giành tấm huy chương vàng kumite đồng đội nữ tại SEA Games 31. Ảnh: Hoàng Thị Mỹ Tâm thi đấu chung kết kumite đồng đội nữ. Ảnh: Đình Nhất.

Những khoảnh khắc vàng thể thao Hà Tĩnh

Thời điểm cuối năm cũng là lúc thể thao Hà Tĩnh liên tục đón tin vui. Tại Giải Vô địch karate châu Á 2022 diễn ra từ ngày 15 - 20/12 tại thành phố Tashkent (Uzbekistan), VĐV Hoàng Thị Mỹ Tâm đã xuất sắc giành 3 huy chương, gồm: HCV hạng cân 55 kg đối kháng U21, HCB hạng cân 55 kg lứa tuổi trưởng thành và HCB nội dung đồng đội. Ảnh: VĐV cung cấp.

Những khoảnh khắc vàng thể thao Hà Tĩnh

Tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, đoàn Hà Tĩnh đã có thành tích tốt với 7 HCV, 13 HCB và 14 HCĐ, xếp thứ 31/65 tỉnh, thành, ngành. Đặc biệt, ở nội dung điền kinh chạy 5.000m nam diễn ra trong ngày 15/12, VĐV 22 tuổi Nguyễn Trung Cường (quê xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) gây chấn động bằng màn bứt phá vượt qua nhà vô địch SEA Games Nguyễn Văn Lai để giành HCV. Trước đó, Trung Cường còn xuất sắc giành HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật và phá kỷ lục đại hội. Ảnh: Ngọc Thắng.

Video: Gặp gỡ người thầy và “gương mặt vàng” của điền kinh Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc vàng thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề Chào năm mới 2024

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast