TP Hà Tĩnh phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

(Baohatinh.vn) - Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố mong muốn TP Hà Tĩnh tiếp tục phát huy những thuận lợi, thành công của năm 2023 để tiến tới đạt được những thắng lợi to lớn hơn, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và xuân Giáp Thìn năm 2024, chiều 25/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh hiện cư trú trên địa bàn; nguyên lãnh đạo thành phố đã nghỉ hưu, chuyển công tác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng tham dự.

TP Hà Tĩnh phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được xem phóng sự điểm lại những kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của TP Hà Tĩnh năm 2023.

Theo đó, năm 2023, thành phố có 24/25 chỉ tiêu phát triển KT-XH đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 11,87%. Tổng thu ngân sách năm 2023 ước đạt 1.213 tỷ đồng, bằng 148% kế hoạch tỉnh giao, 117% kế hoạch thành phố giao.

TP Hà Tĩnh phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố dự buổi gặp mặt.

Các nhiệm vụ chiến lược phát triển thành phố như: mở rộng địa giới hành chính; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố; triển khai các dự án giao thông chiến lược; chỉnh trang, nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị, thực hiện đề án trồng cây xanh... được tập trung đẩy nhanh.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn được quan tâm triển khai thực hiện, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Công tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được đảm bảo; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2024, TP Hà Tĩnh chọn chủ đề công tác: “Tăng cường đổi mới, sáng tạo, bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ XXI; mở rộng địa giới gắn với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; phát triển kinh tế hướng tới tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

TP Hà Tĩnh phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu: Những kết quả thành phố đạt được thời gian qua rất phấn khởi, đáng mừng. Năm 2023, thành phố đã đặc biệt quan tâm đến phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển vùng ven thành phố. Đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục phát huy những thành quả, khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo đưa thành phố phát triển.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo thành phố bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu về phát triển KT-XH của địa phương trong năm qua. Đồng thời khẳng định, những kết quả đạt được cho thấy sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo thành phố, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của Nhân dân. Các đại biểu mong muốn thành phố tiếp tục phát huy những thuận lợi, thành công của năm 2023 để tiến tới đạt được những thắng lợi to lớn hơn, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Các đại biểu cũng đã nêu một số ý kiến “hiến kế” cho sự phát triển của thành phố như: tiếp tục quan tâm chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng văn hóa để nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, tranh thủ các nguồn lực, thu hút các dự án đầu tư vào thành phố để phát triển...

TP Hà Tĩnh phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: TP Hà Tĩnh đã tổ chức buổi gặp mặt hết sức ý nghĩa để gặp gỡ, tri ân, cảm ơn sự đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo thành phố đã nghỉ hưu, chuyển công tác. Tới đây, thành phố được mở rộng địa giới hành chính, đề nghị lãnh đạo thành phố quản lý tốt công tác quy hoạch, phát huy các nguồn lực để đưa thành phố phát triển. Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón tết Nguyên đán Giáp Thìn, chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo thành phố và các đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công; mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của thành phố và của tỉnh nói chung.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo thành phố luôn quan tâm theo dõi, động viên, đóng góp quý báu cho sự phát triển của thành phố trong những năm vừa qua.

TP Hà Tĩnh phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cảm ơn sự đóng góp, đồng hành của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố.

Bí thư Thành ủy thông tin thêm về một số nét phát triển KT-XH và các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn, những định hướng phát triển của thành phố thời gian tới như: đổi mới trong công tác xây dựng Đảng; mở rộng địa giới hành chính; thúc đẩy phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp đô thị; xây dựng các khu du lịch sinh thái; lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử; cùng với tỉnh kêu gọi các tập đoàn lớn đầu tư vào địa bàn...

Bí thư Thành ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp công sức, trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo tỉnh, thành phố để TP Hà Tĩnh triển khai thành công các nhiệm vụ đề ra.

Nhân dịp năm mới xuân Giáp Thìn 2024, Bí thư Thành ủy gửi lời chúc tết đến các đồng chí và gia đình một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang, thịnh vượng.

Chủ đề Chào năm mới 2024

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast