Hà Tĩnh gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

(Baohatinh.vn) - Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ niềm tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, linh hoạt, sáng tạo, đưa tỉnh nhà phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, bứt phá đi lên trong chặng đường tới.

Hà Tĩnh gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Buổi lễ gặp mặt được tổ chức nhân kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh và hướng tới 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chiều 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh và hướng tới 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì buổi gặp mặt.

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hà Tĩnh gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì buổi gặp mặt.

Hà Tĩnh đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã báo cáo kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Hà Tĩnh gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng báo cáo kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thời gian qua, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, Hà Tĩnh đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Hà Tĩnh gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tại buổi gặp mặt

Tăng trưởng GRDP đạt 5,02% (xếp thứ 4 khu vực Bắc Trung bộ); sản xuất công nghiệp phục hồi, tăng trưởng. Xuất khẩu ước đạt 2 tỷ USD (tăng 66,7%); nhập khẩu ước đạt 3,3 tỷ USD (tăng 50%). Thu ngân sách ước đạt 16.650 tỷ đồng, vượt 31% dự toán tỉnh giao, vượt 33,5% dự toán Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 92%. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 54 dự án đầu tư, trong đó 53 dự án trong nước tổng vốn đăng ký trên 15.000 tỷ đồng.

Hà Tĩnh gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tại buổi gặp mặt

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục đạt kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 171/182 xã đạt chuẩn NTM, 19 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 747 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 7.244 vườn mẫu đạt chuẩn; 8/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 2 huyện đang đề xuất Trung ương công nhận đạt chuẩn NTM.

Hà Tĩnh gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển toàn diện. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, chất lượng giáo dục đại trà ổn định. Đặc biệt, Hà Tĩnh đã thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học và đã kêu gọi được gần 16 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa; hiện có 101 em được hỗ trợ trong suốt quá trình học đại học. Quốc phòng - an ninh, trật an toàn xã hội được giữ vững.

Tỷ lệ hộ nghèo 3,05%, hộ cận nghèo còn 4,07%. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Từ cuối năm 2020 đến nay, tỉnh đã huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng 41 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ và gần 3.500 nhà ở kiên cố cho các hộ dân với kinh phí xã hội hóa gần 290 tỷ đồng.

Hà Tĩnh gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu: Mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu nỗ lực vượt qua khó khăn, tìm tòi sáng tạo, đưa Hà Tĩnh bứt phá đi lên, sánh vai cùng các tỉnh trong khu vực.

Về tình hình dịch COVID-19, mặc dù dịch diễn biến phức tạp nhưng Hà Tĩnh vẫn kiểm soát tốt, số ca mắc đến nay dưới 1.600 ca, điều trị khỏi gần 1.300 ca, có 5 ca tử vong (tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương). Toàn tỉnh đã tiếp nhận 137 tỷ đồng tiền và hiện vật thông qua Ủy ban MTTQ các cấp phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Toàn tỉnh đã phát động quyên góp, ủng hộ kinh phí và 1.300 tấn lương thực, thực phẩm cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; hỗ trợ công dân Hà Tĩnh ở lại các vùng dịch; chủ động đón các công dân có nguyện vọng về quê. Tổ chức các đợt đón miễn phí gần 2.700 công dân thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên về quê an toàn...

Hà Tĩnh gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Thại: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nên đi sâu tổng kết, đánh giá những kết quả, bài học kinh nghiệm sau 30 năm tái lập tỉnh, từ đó làm cơ sở xác định phương hướng, mục tiêu phát triển thời gian tới.

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 10 Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên nhiều lĩnh vực.

Hà Tĩnh gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Quốc Ban chia sẻ kỷ niệm những ngày đầu tái lập tỉnh năm 1991.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác cải cách tư pháp tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Chủ động triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng lãnh đạo, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện, lễ kỷ niệm trọng đại; lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 thành công...

Năm 2022, cả hệ thống chính trị quyết tâm tập trung triển khai cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là 10 nghị quyết đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay; tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Tiếp tục thực hiện chủ trương “Thích ứng linh hoạt, an toàn, từng bước kiểm soát dịch COVID-19”.

Tập trung cao cho công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; cải cách hành chính; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Hà Tĩnh gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Trong không khí thân mật, đầm ấm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà tỉnh đạt được trong thời gian qua; đồng thời tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, linh hoạt, sáng tạo, đưa Hà Tĩnh phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, bứt phá đi lên trong chặng đường tới.

Đoàn kết, nêu gương, cầu thị để hoàn thành nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng bày tỏ tri ân trước những đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tại buổi gặp mặt hôm nay tiếp tục gợi mở những định hướng quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Hà Tĩnh gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin thêm những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thu hút đầu tư, quốc phòng - an ninh, các hoạt động an sinh xã hội và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ, thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, nhất là chủ động tạo nguồn cán bộ kế cận... Tập trung phát triển Khu kinh tế Vũng Áng trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ. Chú trọng thu hút các doanh nghiệp chiến lược đầu tư trên địa bàn; dồn sức thực hiện chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Tiếp tục khơi dậy truyền thống văn hóa, tinh thần nhân văn của con người Hà Tĩnh để tạo động lực cho sự phát triển. Tỉnh cũng tập trung cao cho nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; quan tâm giải quyết việc làm cho con em địa phương...

Khẳng định, đội ngũ cán bộ đương nhiệm sẽ luôn đoàn kết, nêu gương, cầu thị để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, theo dõi, góp ý trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao tặng huy hiệu 55 tuổi Đảng cho nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu.

Hà Tĩnh gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cài Huy hiệu Đảng cho nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu.

Hà Tĩnh gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!