Doanh nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng bứt phá trong năm mới

(Baohatinh.vn) - Đi qua năm 2023 với bộn bề khó khăn, các doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh đang kỳ vọng giành thắng lợi bứt phá trong năm mới.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng bứt phá trong năm mới

Công ty CP Thương mại I Hà Tĩnh triển khai nhiều chương trình khuyến mại kích cầu sức mua trước dịp tết Nguyên đán.

Dịp tết Nguyên đán, Công ty CP Thương mại I Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Phú Tài Đức) tập trung triển khai các chương trình khuyến mại lớn như giảm giá sâu, mua xe máy trúng xe máy, trúng tivi, trả góp không lo lãi suất, khuyến mại cho khách làm dịch vụ... Đây là một trong những giải pháp để công ty kích cầu thị trường.

Chia sẻ về hoạt động của công ty trong năm qua, ông Đặng Vũ Long - Giám đốc khối xe máy, Công ty CP Thương mại I Hà Tĩnh cho biết: “Năm 2023, nền kinh tế khó khăn, nhu cầu tiêu dùng của người dân thắt chặt, ảnh hưởng đến sức tiêu thụ nên công ty đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng và kích cầu tiêu dùng như thực hiện nhiều chương trình khuyến mại về mức giá; hỗ trợ dịch vụ cho khách hàng người Hà Tĩnh sinh sống ở tỉnh, thành khác; thực hiện đồng bộ các giải pháp tiếp cận, tư vấn, chăm sóc khách hàng qua các kênh truyền thông mạng xã hội, tổ chức sự kiện... Nhờ đó, đảm bảo được hoạt động kinh doanh. Bước sang năm mới, chúng tôi mong tình hình thị trường ổn định hơn, hoạt động công ty có những khởi sắc và thành công mới”.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng bứt phá trong năm mới

Năm 2023, Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng – SAVABECO đưa ra thị trường nhiều sản phẩm bia với sản lượng đạt khoảng 100 triệu lít.

Tại các nhà máy, xí nghiệp, nhịp độ sản xuất trong những ngày cận tết hết sức khẩn trương và dường như phải chạy đua với thời gian để bảo đảm tiến độ cho những đơn hàng cuối cùng trước kỳ nghỉ tết.

Năm qua, bên cạnh tập trung cho sản xuất, Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng - SAVABECO (TX Hồng Lĩnh) đặc biệt chú trọng khâu phát triển thị trường. Nhờ đó, sản phẩm được đông đảo người tiêu dùng đón nhận, tạo động lực cho công ty đẩy mạnh sản xuất. Anh Lê Đình Khánh - đại diện công ty cho biết: “Công ty đi vào sản xuất từ tháng 7/2022 và đang tạo việc làm cho 180 lao động. Trong năm 2023, công ty đã nâng công suất nhà máy, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm bia khác nhau với sản lượng đạt khoảng 100 triệu lít. Năm 2024, chúng tôi hy vọng thị trường thuận lợi, hàng hóa lưu thông tốt để hiện thực hóa dự định nâng công suất lên 300 triệu lít/năm và tiếp tục khẳng định chất lượng, quảng bá sản phẩm”.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng bứt phá trong năm mới

Năm 2024, Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng - SAVABECO dự định nâng công suất, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Theo các chủ doanh nghiệp (DN), 2023 là năm hết sức vất vả, chật vật đối với hoạt động SXKD, thậm chí còn khó hơn cả những năm dịch COVID-19. Trong nhiều nguyên nhân, khó khăn nhất vẫn là do đơn hàng thiếu hụt, nhu cầu giảm nên sức tiêu thụ ì ạch, chi phí nguyên liệu cao. Thế nhưng, “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, cộng đồng DN đã nỗ lực duy trì SXKD, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Những chỉ số tích cực của năm 2023 như tăng trưởng GRDP đạt 8,05%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 8% hay kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 2,45 tỷ USD có sự đóng góp to lớn cộng đồng DN.

Theo số liệu của Sở KH&ĐT, năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 1.200 DN và đơn vị trực thuộc được thành lập, đạt 120% kế hoạch. Tính đến nay, toàn tỉnh có gần 13.000 DN và đơn vị trực thuộc, giải quyết việc làm cho hơn 88.000 người; đóng góp hơn 50% thu ngân sách nội địa và 53% tổng vốn đầu tư. Cùng với những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, dấu ấn của cộng đồng DN cũng thể hiện rõ trong các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo với hàng chục tỷ đồng đóng góp xây nhà tình nghĩa, trường học, xây dựng NTM, tặng quà cho người nghèo...

Đón xuân mới Giáp Thìn 2024, cộng đồng DN Hà Tĩnh đã hoạch định chiến lược phát triển SXKD cùng những giải pháp căn cơ, kỳ vọng một năm mới mang về nhiều thắng lợi, doanh thu, lợi nhuận đạt cao hơn năm trước, tạo nhiều việc làm hơn cho lao động.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng bứt phá trong năm mới

Năm 2024, Công ty CP Dược Hà Tĩnh phấn đấu đạt doanh thu 500 tỷ đồng.

Ông Võ Đức Nhân - Phó Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh cho biết: “Doanh nghiệp hiện có 650 cán bộ, công nhân viên, gồm 8 bộ phận, 10 chi nhánh huyện, thị trong tỉnh và 6 chi nhánh ngoại tỉnh. Năm 2023, trong điều kiện khó khăn, toàn thể lãnh đạo, người lao động công ty đã nỗ lực từ khâu sản xuất đến khâu thị trường, nhờ đó, doanh thu đạt 420 tỷ đồng. Năm 2024, chúng tôi đặt mục tiêu doanh thu 480 - 500 tỷ đồng và sẽ triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh SXKD, tập trung nghiên cứu những sản phẩm mới, đổi mới công nghệ, nâng cao dây chuyền sản xuất, phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu...”.

Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh chia sẻ: Trong bối cảnh phải đối diện với muôn vàn khó khăn, thách thức, cộng đồng DN đã nỗ lực duy trì và thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu hoàn thành tốt nhất mục tiêu SXKD năm 2023 và có nhiều đóng góp cho phát triển KT-XH của tỉnh. Bước vào năm mới với những thời cơ và thách thức đan xen, nhưng bằng sự nỗ lực biến khó khăn thành động lực, tin rằng, các DN trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục “rẽ sóng vươn khơi”, khẳng định thương hiệu, sản phẩm của mình trên thương trường.

“Về phía Hiệp hội DN tỉnh, với vai trò là cơ quan cầu nối, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng DN, kịp thời phản ánh những khó khăn, kiến nghị của DN với các cơ quan Nhà nước và phổ biến các chính sách của tỉnh với DN. Đồng thời, hỗ trợ DN trong tập huấn, đào tạo quản trị và các lĩnh vực để DN hoạt động hiệu quả hơn” - ông Lê Đức Thắng thông tin thêm.

Chủ đề Chào năm mới 2024

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast