Chỉ số sản xuất tăng, công nghiệp Hà Tĩnh tiếp đà phát triển

(Baohatinh.vn) - 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Hà Tĩnh ước tăng 10,44% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đang thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh SXKD, tạo đà bứt phá.

BHT_1.jpg
Bình quân mỗi giờ Công ty CP Tập đoàn bia rượu và nước giải khát Sao Vàng sản xuất 33.000 lon bia.

Công ty CP Tập đoàn bia rượu và nước giải khát Sao Vàng – SAVABECO (Thị xã Hồng Lĩnh) là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại bia đóng lon, chai và bia hơi. Trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán vừa qua, dây chuyền của công ty vẫn hoạt động xuyên suốt để duy trì mạch sản xuất. Hiện nay, bình quân doanh nghiệp cho ra lò 30.000 lon bia/giờ. Lũy kế từ đầu năm đến nay, công ty đã sản xuất được hơn 1,5 triệu lít bia các loại.

Ông Trần Hữu Ngọc Anh – Thư ký Giám đốc Công ty CP Tập đoàn bia rượu và nước giải khát Sao Vàng – SAVABECO chia sẻ: “Cùng với việc duy trì nhịp điệu sản xuất, thời điểm này, công ty cũng đang tích cực đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng thị trường; nghiên cứu, cho ra đời những sản phẩm mới với chất lượng và giá thành hợp lý. Để cắt giảm chi phí, công ty cũng đang xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống dây chuyền để nâng cao chất lượng sản phẩm”.

z5206906133364_6f2bca64d54a9b7e24fffdc1935cef96.jpg
Từ đầu năm tới nay, SAVABECO sản xuất được hơn 1,5 triệu lít bia các loại.

Năm 2023, ngành công nghiệp dệt - may gặp rất nhiều khó khăn khi nhu cầu từ thị trường các nước thu hẹp, đơn hàng của doanh nghiệp sụt giảm mạnh. Những tháng đầu năm 2024, tín hiệu tích cực đã quay trở lại, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực này đã ký kết nhiều đơn hàng thuận lợi.

“Từ đầu năm đến nay, công ty đã xuất 2 container với khoảng hơn 30.000 sản phẩm đi thị trường Nhật Bản. Thời điểm này, toàn bộ người lao động đang nỗ lực làm việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành và vượt kế hoạch đặt ra. Đến nay, công ty đã ký kết một số đơn hàng với đối tác, đây là động lực lớn để chúng tôi đẩy mạnh sản xuất, thực hiện mục tiêu doanh thu trên 55 tỷ đồng trong năm 2024”, ông Hồ Văn Cát - Phó Giám đốc Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) cho hay.

BHT_3.jpg
Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh chuyên sản xuất quần áo xuất khẩu đi Nhật Bản.

Còn tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh - đầu tàu công nghiệp của tỉnh, trong 2 tháng đầu năm, sản lượng thép sản xuất ước đạt 0,823 triệu tấn, tăng 3,95% so với cùng kỳ năm trước. Giai đoạn đầu năm, công ty đang tập trung nhập khẩu nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất.

Sự nỗ lực của các doanh nghiệp là những tín hiệu tích cực khởi đầu năm mới, mang đến niềm tin, kỳ vọng vào một năm thắng lợi, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Theo ông Trần Thanh Bình - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, tính chung 2 tháng đầu năm, các doanh nghiệp công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định chuỗi sản xuất, trong đó Formosa Hà Tĩnh, Nhiệt điện Vũng Áng I... tiếp tục là động lực tăng trưởng của tỉnh. Với sản lượng sản xuất ổn định và nâng công suất, không chỉ doanh thu doanh nghiệp tăng mà còn góp phần phát triển chỉ số công nghiệp của tỉnh.

Theo đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 2 tháng đầu năm ước tăng 10,44% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cả 4 ngành công nghiệp cấp 1 đều ghi nhận mức tăng trưởng, trong đó ngành khoáng tăng 17%; ngành chế biến - chế tạo tăng 6,6%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 34,5%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 18,8%.

BHT_4.jpg
Sản lượng thép của Formosa Hà Tĩnh 2 tháng đầu năm ước đạt 0,823 triệu tấn.

Trong số 20 nhóm sản phẩm chủ yếu, có 12 nhóm sản phẩm tăng so cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm chủ yếu tăng như: quặng zircon và tinh quặng zircon tăng 60%; sản xuất bia tăng 48,9%; điện sản xuất tăng 36,4%; sản xuất thép tăng 3,95%; bê tông tươi tăng 20%; sợi tăng 16%; vỏ bào, dăm gỗ tăng 21%; đá xây dựng tăng 20%...

Những kết quả đó chính là “đòn bẩy” thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn trong những tháng tiếp theo. Không chỉ vậy, công nghiệp là lĩnh vực then chốt, động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế, sự tăng trưởng của ngành công nghiệp còn có tác động đến nhiều chỉ số phát triển của tỉnh.

Để thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp trong những tháng tới, Sở Công thương Hà Tĩnh xác định, tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025; theo dõi, thúc đẩy sản xuất của từng ngành, đặc biệt là các ngành công nghiệp chủ lực; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các công trình để sớm vận hành các dự án sản xuất công nghiệp mới; thu hút dự án đầu tư vào các khu kinh tế, khu - cụm công nghiệp...

Chủ đề Savabeco - Bia Sao Vàng

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!