VĐV Hà Tĩnh giành 2 huy chương tại Giải điền kinh quốc tế TP. Hồ Chí Minh

Vận động viên Trần Đình Sơn - đoàn Hà Tĩnh vừa giành được 2 huy chương (1HCV, 1 HCĐ) tại Giải điền kinh quốc tế TP. Hồ Chí Minh mở rộng năm 2019 diễn ra từ ngày 17 - 19/7.

VĐV Hà Tĩnh giành 2 huy chương tại Giải điền kinh quốc tế TP. Hồ Chí Minh

VĐV Trần Đình Sơn trong một chặng bứt phá tại Giải điền kinh quốc tế TP. HCM mở rộng

Đoàn Hà Tĩnh có 4 VĐV tham gia giải, trong đó VĐV Trần Đình Sơn giành 1 HCV ở nội dung 400 m và 1 HCĐ ở nội dung 200 m.

VĐV Trần Đình Sơn (SN 1997, quê ở xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) được đào tạo tại Trung tâm Thể dục - Thể thao Hà Tĩnh, hiện là một trong những VĐV tiêu biểu của đội tuyển điền kinh quốc gia.

Sơn từng giành 2 HCV tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2016, HCB tại SEA Games 29, HCV tại Giải điền kinh quốc tế TP Hồ Chí Minh - Việt Nam mở rộng 2018, HCV Giải điền kinh Thái Lan mở rộng các năm 2017, 2018, 2019.

VĐV Hà Tĩnh giành 2 huy chương tại Giải điền kinh quốc tế TP. Hồ Chí Minh

VĐN Trần Đình Sơn (ở giữa) nhận huy chương vàng ở nội dung 400m

Giải điền kinh quốc tế TP. Hồ Chí Minh có sự tham dự của hơn 550 VĐV đến từ 8 đội quốc tế: Hàn Quốc, Sri Lanka, Hong Kong, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, European Gold Athletics Club cùng 33 tỉnh, thành, ngành và Đội tuyển Việt Nam.

Các VĐV tham gia thi đấu 34 bộ huy chương, gồm 16 nội dung nam, 15 nội dung nữ và 9 nội dung tiếp sức.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast