Mỹ, EU chuẩn bị tung loạt lệnh trừng phạt Iran

Quan chức Mỹ và EU thông báo sẽ tung loạt lệnh trừng phạt Iran mới sau khi nước này tập kích quy mô lớn nhằm vào Israel.

"Các lệnh trừng phạt mới cùng những biện pháp bổ sung sẽ tiếp tục gây áp lực để kìm hãm và làm suy giảm năng lực lẫn hiệu quả hoạt động quân sự của Iran, nhắm tới tất cả hoạt động gây rối của nước này", Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 16/4 cho biết.

Theo ông Sullivan, loạt lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ nhắm vào chương trình tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran. Ông nói Mỹ dự đoán các đồng minh và đối tác sẽ đưa ra quyết định trừng phạt tương tự.

Người dân Iran tập trung tại một khu vực ở Tehran sau vụ tập kích Israel ngày 14/4. Ảnh: AFP
Người dân Iran tập trung tại một khu vực ở Tehran sau vụ tập kích Israel ngày 14/4. Ảnh: AFP

Josep Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ngày 16/4 cho biết các thành viên khối đang đề xuất mở rộng trừng phạt Iran sau vụ tập kích Israel. Biện pháp trừng phạt sẽ nhắm vào hỗ trợ UAV từ sang Nga và những nhóm vũ trang nước này hậu thuẫn ở Trung Đông.

Chính quyền từ tháng 1/2021 đã phát lệnh trừng phạt nhằm vào hơn 500 cá nhân và tổ chức liên quan Iran, các chương trình UAV và tên lửa, nguồn tài trợ cho các nhóm vũ trang như Hamas, Houthi và Hezbollah.

Một quan chức cấp cao trong Bộ Tài chính Mỹ cho biết nước này sẽ vận động các đối tác G7, những nước xuất khẩu dầu chủ lực trên thế giới và Trung Quốc hợp tác trừng phạt hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Ngoài ra, nguồn cung linh kiện điện tử sẽ thành mục tiêu trừng phạt để hạn chế năng lực chế tạo UAV của Iran.

Ngoại trưởng Israel Israel Katz cho biết các ngoại trưởng EU đã thảo luận gia tăng áp lực lên Iran. đạt nhiều tiến triển trong thảo luận nội bộ để đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vào danh sách khủng bố, dự kiến công bố trong phiên họp của Hội đồng Đối ngoại EU tuần sau tại Luxemburg.

Iran cùng các nhóm vũ trang mà nước này hậu thuẫn tại Iraq, Syria và Yemen ngày 13/4 phóng khoảng 120 tên lửa đạn đạo, 30 tên lửa hành trình và 170 UAV vào .

Quân đội Israel thông báo cùng đồng minh và đối tác hạ 99% mục tiêu. Tuy nhiên, một số tên lửa Iran vượt qua được lưới phòng không và đánh trúng lãnh thổ Israel, trong đó có căn cứ không quân Nevatim là nơi bố trí tiêm kích tàng hình F-35I.

Một số quan chức Mỹ dự báo Israel có thể không đáp trả trực tiếp Iran do trận tập kích không gây ra thiệt hại lớn về hạ tầng. Thay vào đó, Israel sẽ chọn phương án mềm mỏng hơn là nhắm vào mục tiêu bên ngoài lãnh thổ Iran, trong đó có các nhóm vũ trang mà Tehran hậu thuẫn hay vị trí binh sĩ Iran đồn trú ở nước ngoài.

vnexpress.net

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!