Nâng cao thu nhập người dân - tiền đề xây dựng nông thôn mới ở Hà Linh

(Baohatinh.vn) - Chính quyền và Nhân dân xã Hà Linh (Hương Khê - Hà Tĩnh) đã biến khó khăn thành lợi thế, phát huy hiệu quả kinh tế vườn đồi, nâng cao thu nhập, tiến tới mục tiêu xã NTM.

Giàu nhờ kinh tế vườn đồi

Nâng cao thu nhập người dân - tiền đề xây dựng nông thôn mới ở Hà Linh

Những mô hình trang trại phát huy hiệu quả kinh tế cao đã thúc đẩy phong trào trồng cây ăn quả tại Hà Linh phát triển.

Việc phát triển các loại cây ăn quả, chăn nuôi thời gian qua đã khẳng định con đường đúng đắn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của Hà Linh. Đây được xác định là tiền đề quan trọng để người dân địa phương tiếp tục phát triển kinh tế vườn đồi.

Năm 2014, ông Thái Công Danh (thôn 12) tiên phong sẻ đồi hoang lập trang trại trồng cây ăn quả, chăn nuôi lợn. Sau hơn 6 năm vất vả cày xới, trang trại hiện nay đã có quy mô 1.000 con lợn/lứa, 200 cây cam, 100 cây bưởi Phúc Trạch cho thu hoạch.

Nâng cao thu nhập người dân - tiền đề xây dựng nông thôn mới ở Hà Linh

Gia đình ông Thái Công Danh đầu tư hơn 600 triệu đồng xây dựng nhà xưởng, công nghệ chăn nuôi gà liên kết, quy mô 10.000 con/lứa.

Ông Danh tâm sự: “Thời gian đầu có nhiều vất vả, nhưng đến nay, thành quả đã hơn mong đợi. Đầu năm 2020, gia đình tiếp tục đầu tư hơn 600 triệu đồng để xây dựng nhà xưởng, công nghệ chăn nuôi gà theo hình thức liên kết, quy mô 10.000 con/lứa.

Tính ra, doanh thu trang trại hằng năm phải lên đến hàng tỷ đồng. Để đảm bảo phát triển bền vững, chúng tôi chi cho việc tái đầu tư cũng rất lớn, lợi nhuận hằng năm đạt khoảng 500 triệu đồng”.

Nâng cao thu nhập người dân - tiền đề xây dựng nông thôn mới ở Hà Linh

Công việc có nhiều vất vả, nhưng doanh thu mỗi năm lên đến hàng tỷ đồng.

Những mô hình trang trại phát huy hiệu quả kinh tế cao đã thúc đẩy phong trào trồng cây ăn quả, đặc biệt là cây bưởi Phúc Trạch, cam bù, cam chanh. Anh Trần Đình Tường (thôn 4) chia sẻ: “Hơn 0,5 ha đất vườn trước đây của gia đình chủ yếu là cây tạp, bỏ hoang, không có thu nhập nay đã được phủ kín bởi 150 gốc bưởi Phúc Trạch. Sau 4 năm trồng, năm nay, cả vườn có khoảng 6.000 quả bưởi đang phát triển tốt. Nếu giá bán tương đương năm 2019 sẽ thu về ít nhất 150 triệu đồng”.

Nâng cao thu nhập người dân - tiền đề xây dựng nông thôn mới ở Hà Linh

Những mô hình trang trại phát huy hiệu quả kinh tế cao đã thúc đẩy phong trào trồng cây ăn quả tại Hà Linh, riêng cây bưởi Phúc Trạch, toàn xã hiện có 118,3 ha.

Ông Đặng Văn Cúc - Chủ tịch UBND xã Hà Linh cho hay, địa phương xác định, vườn đồi là mũi nhọn phát triển kinh tế nông thôn, xóa đói, giảm nghèo. Để làm tốt chủ trương này, những năm qua, xã tiến hành điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp từng vùng, từng loại đất.

Nhờ đó, kinh tế vườn đồi phát triển mạnh, nhiều hộ nông dân từ nghèo túng đã trở nên khá giả. Tổng giá trị sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp trong 5 năm qua đạt 83,74 tỷ đồng. Trong đó, riêng diện tích cây ăn quả đạt 265,6 ha (bưởi Phúc Trạch 118,3 ha, cam các loại 45,5 ha). Toàn xã hiện có 121 mô hình kinh tế vườn và trang trại có hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, xã cũng tập trung đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi, với tổng đàn trâu bò hiện đạt 2.887 con; 6.450 con lợn; 29.450 con gia cầm các loại.

Nâng cao thu nhập người dân - tiền đề xây dựng nông thôn mới ở Hà Linh

Xã Hà Linh ngày càng khởi sắc

Phấn đấu xã đạt chuẩn NTM

Ông Lê Xuân Phú - Bí thư Đảng ủy xã Hà Linh cho biết, mặc dù là xã khó khăn nhưng nhiệm kỳ tới, địa phương vẫn phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân đầu người 65 triệu đồng/năm. Khi người dân có thu nhập ổn định, công tác xây dựng NTM chắc chắn sẽ đạt kết quả cao.

Để đạt những mục tiêu đó, Hà Linh tiếp tục áp dụng tiến bộ KHKT, tập trung thâm canh, tăng năng suất cây trồng gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm. Tạo các chuỗi giá trị ổn định, sản xuất khối lượng sản phẩm lớn chất lượng đạt chuẩn VietGAP, xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Nâng cao thu nhập người dân - tiền đề xây dựng nông thôn mới ở Hà Linh

Nuôi ong là một trong những nghề được xã Hà Linh chú trọng phát triển trong thời gian tới.

“Chuyển đổi một số diện tích cây hàng năm sang trồng cây ăn quả, nâng diện tích bưởi Phúc Trạch, cam các loại) lên 300 ha. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, đưa chăn nuôi trâu, bò, lợn trở thành mũi nhọn đột phá trong phát triển kinh tế, chuyển mạnh theo hướng liên kết với doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác tạo khối lượng sản phẩm lớn.

Đến năm 2025, phấn đấu tổng đàn trâu, bò có 3.050 con, đàn lợn 6.000 con, gia cầm 31.500 con, đàn hươu 250 con, ong 890 tổ“ - Bí thư Đảng ủy xã Hà Linh cho biết thêm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Hà Linh xác định một trong những nhiệm vụ đột phá quan trọng là: Phát huy tiềm năng, lợi thế đất đai, tài nguyên gắn với chuyển đổi đất đai, ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển sản phẩm chủ lực; khai thác tiềm năng, lợi thế về hệ thống giao thông để phát triển dịch vụ - thương mại...

Một số chỉ tiêu cụ thể: Tăng trưởng bình quân 12,8%, tổng giá trị sản xuất đạt 430 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực ổn định hằng năm trên 2.700 tấn...

Hằng năm, Đảng bộ xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”; chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”; tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên đạt 85% trở lên.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!