Nga dỡ bỏ cách ly liên quan ca tử vong vì "viêm phổi lạ"

Nga dỡ bỏ toàn bộ biện pháp phòng ngừa tại vùng Irkutsk sau khi hoàn tất truy vết người tiếp xúc với kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tử vong.

Thống đốc vùng Irkutsk Igor Kobzev ngày 8/10 thông báo các biện pháp phòng ngừa liên quan ca tử vong vì bệnh "viêm phổi chưa rõ căn nguyên" đã hoàn tất. Ông khẳng định tình hình dịch tễ tại Irkutsk và Shelekhov vẫn ổn định, không có nguy cơ sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Sức khỏe Con người Nga (Rospotrebnadzor) cho biết hơn 90% người tiếp xúc với Daria Shipilova, kỹ thuật viên tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk tử vong ngày 1/10, đã hoàn tất theo dõi y tế và không xuất hiện dấu hiệu bệnh truyền nhiễm.

Một người dân mang khẩu trang khi đi ngang qua Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk ngày 7/10. Ảnh: AFP
Một người dân mang khẩu trang khi đi ngang qua Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk ngày 7/10. Ảnh: AFP

Gần 5.000 xét nghiệm rà soát dịch tễ cũng không tìm thấy vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm. Hai hội đồng chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các yêu cầu an toàn sinh học xác nhận không xảy ra sự cố tại viện nghiên cứu. "Toàn bộ các biện pháp phòng ngừa đã kết thúc", ông Kobzev viết trên nền tảng mạng xã hội.

Rospotrebnadzor khẳng định đã thông báo đầy đủ sự việc với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) theo Quy định Y tế Quốc tế. Các biện pháp phòng ngừa toàn diện được triển khai ngay sau khi có thông tin về ca bệnh.

Mối lo ngại dịch bệnh bắt đầu sau khi truyền thông Nga đưa tin Daria Shipilova tử vong nghi do dịch hạch thể phổi, sau khi vô tình làm vỡ ống nghiệm chứa vi khuẩn Yersinia pestis trong lúc lấy mẫu tại viện nghiên cứu ngày 25/9. Cô nhập viện tại Shelekhov ngày 29/9 với triệu chứng viêm phổi nặng.

Alexei Tsydenov, lãnh đạo Cộng hòa Buryatia, ban đầu nói bệnh nhân "có thể đã tử vong do dịch hạch". Tuy nhiên, giới chức vùng Irkutsk sau đó thông báo nguyên nhân tử vong của Shipilova là "viêm phổi chưa rõ căn nguyên". Ông Kobzev nói nữ kỹ thuật viên 28 tuổi đã được tiêm vaccine và có miễn dịch với những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mà mình làm việc cùng.

Thông tin trái chiều về nguyên nhân tử vong khiến Mỹ, Liên minh châu Âu và WHO bày tỏ lo ngại, đồng thời kêu gọi Moskva tích cực chia sẻ thông tin. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói Nga ghi nhận khoảng 200 người tiếp xúc với nữ kỹ thuật viên và họ đều đã được cách ly theo dõi.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/10 cho biết Đại sứ quán tại Moskva đang theo dõi tình hình và khuyến cáo công dân Mỹ ở Nga lập tức rời đi. Tổng thống Mỹ Donald Trump một ngày sau bác bỏ suy đoán ca tử vong ở Irkutsk có thể liên quan vũ khí sinh học, đồng thời tiết lộ đã được phía Nga thông báo tình hình nằm trong tầm kiểm soát.

Theo Xinhua, AFP, Reuters

vnexpress.net

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!