Hội chợ mùa Thu 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) khai mạc ngày 25/10 và đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm. Với hàng nghìn sản phẩm đến từ 34 tỉnh, thành phố được giới thiệu, bày bán, đây là dịp để các địa phương quảng bá sản phẩm đặc trưng, góp phần kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa.
Tại gian hàng Hà Tĩnh, trong những ngày qua, không khí mua bán luôn nhộn nhịp, tấp nập. Nhiều sản phẩm đặc sản của tỉnh được khách hàng Thủ đô ưa chuộng và nhanh chóng “cháy hàng”, đặc biệt là cam, bưởi, kẹo cu đơ, nước mắm, sản phẩm từ nhung hươu... Để có nguồn hàng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cao, nhiều chủ cơ sở kinh doanh phải tăng cường vận chuyển thêm hàng hóa từ quê ra Thủ đô.
Anh Đoàn Ngọc Bảo – chủ trang trại cam Bảo Phương (xã Vũ Quang) cho biết: “Được khách hàng ưa chuộng, đến nay chúng tôi đã bán hơn 1,5 tấn cam tại hội chợ. Để đảm bảo nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng, chúng tôi đã liên tục cắt cam và gửi ra hội chợ. Có nhiều thời điểm chúng tôi không còn hàng để bán vì thu hoạch và vận chuyển chưa kịp. Hiện nay, cam mới vào đầu mùa nên chưa thể thu hoạch đại trà, chúng tôi phải lựa chọn kỹ để đảm bảo cam đủ độ chín, ngọt, giữ uy tín với khách hàng. Nếu tiếp tục được người tiêu dùng ủng hộ trong những ngày tới, chúng tôi dự tính lượng cam tiêu thụ tại hội chợ sẽ đạt hơn 3 tấn”.
Không kém phần hấp dẫn, bưởi Phúc Trạch, cam Khe Mây của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thảo Vân (xã Phúc Trạch) cũng được nhiều khách hàng lựa chọn thưởng thức.
Chị Lê Thị Cẩm Vân - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thảo Vân cho hay: "Các sản phẩm cam, bưởi của chúng tôi được tuyển chọn kỹ, đảm bảo chất lượng, độ ngon ngọt nên được người tiêu dùng tin tưởng. Hầu hết sản phẩm mang ra hội chợ đều bán tốt, nhiều khách còn đặt hàng thêm để gửi tặng người thân. Hiện chúng tôi đã tiêu thụ khoảng 1,5 tấn cam, bưởi và mỗi ngày chúng tôi đều gửi thêm hàng từ quê ra để phục vụ khách hàng”.
Tại quầy hàng kẹo cu đơ của Công ty CP sản xuất, xuất nhập khẩu Lệ Phương (xã Thạch Hà) cũng tấp nập người mua, sức tiêu thụ sản phẩm đạt cao. Chị Trần Thị Huyền - Giám đốc Công ty CP sản xuất, xuất nhập khẩu Lệ Phương phấn khởi chia sẻ: “Hội chợ đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách đến mua sắm, nhờ đó hàng hóa tiêu thụ tốt. Đến thời điểm này, chúng tôi đã bán ra gần 5.000 tấm kẹo, đặc biệt là kết nối thêm với các cộng tác viên, đại lý khu vực phía Bắc để phân phối sản phẩm. Kẹo cu đơ được khách hàng yêu thích là niềm vui lớn, giúp chúng tôi có thêm động lực mở rộng sản xuất, tiếp tục cải tiến chất lượng mẫu mã, bao bì phù hợp với thị hiếu tiêu dùng”.
Theo ghi nhận từ các đơn vị sản xuất kinh doanh, nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh tham gia hội chợ như nước mắm Luận Nghiệp, trầm hương Hiền Linh, nhung hươu Hiền Ngọc, nhung hươu Huso… cũng đạt doanh thu cao.
Sự “đắt hàng” của các sản phẩm Hà Tĩnh tại hội chợ mang lại niềm phấn khởi cho các cơ sở không chỉ bởi tăng doanh số bán hàng mà còn khẳng định sức hấp dẫn, sự tin tưởng của người tiêu dùng vào chất lượng sản phẩm. Không chỉ tiêu thụ mạnh tại chỗ, nhiều cơ sở còn kết nối được với đối tác để nghiên cứu phân phối sản phẩm lâu dài và đặt hàng làm quà dịp tết Nguyên đán 2026.
Ông Dương Hữu Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh cho biết: “Hội chợ mùa Thu 2025 là cơ hội để Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh địa phương, kết nối doanh nghiệp và tìm kiếm đối tác tiêu thụ bền vững. Từ đầu hội chợ đến nay, các quầy hàng sản phẩm Hà Tĩnh thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, mua sắm tạo nên không khí nhộn nhịp, góp phần tăng doanh thu cho các cơ sở.
Việc các sản phẩm địa phương được người tiêu dùng Thủ đô tin tưởng đón nhận cho thấy sức cạnh tranh, uy tín và chất lượng ngày càng được khẳng định. Hội chợ diễn ra đến ngày 4/11, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ”.