Trong những ngày gần đây, do ảnh hưởng từ thị trường thế giới và các yếu tố địa chính trị, đồng USD suy yếu, nhu cầu trú ẩn tài sản tăng cao..., giá vàng trong nước và tại Hà Tĩnh nói riêng liên tục tăng cao. Hiện nay, giá vàng nhẫn 9999 tại thị trường Hà Tĩnh đang được bán ra ở mức 15,2 – 15,4 triệu đồng/chỉ. Vài ngày trước đó, giá mặt hàng kim quý này đã có thời điểm đạt hơn 16 triệu đồng/chỉ.

Không chỉ là tài sản tích lũy, là kênh đầu tư sinh lời, vàng được xem là biểu tượng của phú quý và lời chúc phúc trong phong tục cưới hỏi. Song trong bối cảnh giá vàng không ngừng lập đỉnh, vàng cưới lại là bài toán kinh tế, gánh nặng tài chính đối với nhiều gia đình tổ chức cưới hỏi cho con cái, nhất là những gia đình thu nhập trung bình và thấp.
Gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết (xã Cổ Đạm) đang chuẩn bị để tổ chức đám cưới của con gái đầu lòng vào tháng 12 năm nay. Theo dự tính ban đầu, bà sẽ tặng khoảng 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Giờ đây, giá vàng vượt mốc 15 triệu đồng/chỉ, với tình hình kinh tế gia đình, bà chỉ có thể xoay xở được khoảng 3 chỉ.
“Con gái đi lấy chồng, cha mẹ ai cũng muốn có chút của hồi môn, vừa là lời chúc may mắn dành cho con cái, vừa để con vững vàng hơn khi xây dựng tổ ấm. Song, giờ giá vàng tăng vùn vụt, 3 chỉ vàng cũng đã gần 50 triệu đồng, kinh tế khó khăn nên chắc tôi chỉ lo được cho con khoảng chừng đó” - bà Tuyết chia sẻ.
Tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Thiện (xã Thiên Cầm) cũng “đau đầu” vì mua vàng cưới cho con trai. Vừa mua 3 chỉ với giá hơn 46 triệu đồng để tặng con trong ngày trọng đại, bà Thiện cho hay: “Con tôi chuẩn bị làm đám cưới vào đầu tháng 11 tới đây. Tôi canh mãi với hi vọng giá vàng sẽ giảm để mua vàng cưới cho con nhưng càng chờ giá càng cao, cuối cùng tôi đã phải mua với giá 15,2 triệu đồng/chỉ”.

Sắm sửa sính lễ, tặng vàng là nghi thức mang đậm giá trị văn hóa của người Việt trong cưới hỏi. Dù kinh tế eo hẹp, nhiều người vẫn cố gắng xoay xở, sắm sửa để có đủ vàng cưới cho con cái. Tuy nhiên, trong bối cảnh vàng không ngừng tăng giá, không ít người buộc phải điều chỉnh, cân đối lại để phù hợp với điều kiện kinh tế và giảm áp lực tài chính.
Theo các chủ tiệm kinh doanh vàng bạc, bên cạnh vàng ta thì xu hướng hiện nay nhiều cặp đôi cũng lựa chọn cặp nhẫn cưới vàng tây có giá mềm hơn nhưng vẫn đảm bảo độ thẩm mỹ và ý nghĩa. Ngoài ra, đối với các sản phẩm vàng phục vụ sính lễ, quà tặng, các cửa hàng cũng nhập thêm nhiều mẫu mã để đa dạng sự lựa chọn cho khách hàng.
Chị Bùi Thị Thắm – chủ tiệm vàng Ngọc Hà (đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen) cho biết: “Vào mùa cưới, những sản phẩm như kiềng cổ, lắc tay, nhẫn tròn được nhiều người tìm mua để làm sính lễ, quà tặng. Các sản phẩm vàng được chọn nhiều chủ yếu có trọng lượng từ 1 đến 3 chỉ. Để phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của khách hàng trong bối cảnh giá vàng tăng cao, cửa hàng đã nhập thêm nhiều mẫu mới, thiết kế hiện đại nhưng trọng lượng vàng ít hơn, như vòng kiềng 1 chỉ, nhẫn tròn 3 phân”.

Thực tế cho thấy, không chỉ là áp lực với những gia đình tổ chức cưới hỏi mà cả những người từng nhận vàng mừng cưới từ bạn bè, người thân, nay đến lúc “trả lễ” cũng đứng trước áp lực không nhỏ trong bối cảnh giá vàng ở mức cao.
Chị Hồng Nhung (nhân viên văn phòng tại phường Thành Sen) chia sẻ: “Tôi kết hôn đầu năm 2018, giá vàng thời điểm đó giá 3,8 triệu đồng/chỉ. Trong ngày cưới, tôi nhận được gần 2 cây vàng, trong đó gần 1 cây là từ bạn bè, họ hàng người thân tặng. Nhận được vàng mừng cưới thì lúc sau mình phải lo trả lại bạn bè, người thân vì quy ước ngầm là nhận vàng thì phải đáp lễ vàng khi người kia cưới. Vừa rồi tôi phải mua 2 chỉ vàng với giá hơn 28 triệu đồng để mừng cưới lại 2 người bạn. Tôi không tiếc món quà tặng, nhưng khoản chi trả này lại khiến tôi chật vật vì thời điểm này giá vàng quá cao, và mỗi chỉ vàng còn cao hơn cả một tháng lương của tôi hiện tại”.

Trước nay, mừng cưới bằng vàng được xem là cách thể hiện sự trân trọng, thân thiết trong các mối quan hệ họ hàng, bạn bè. Tuy nhiên, khi giá vàng liên tục lập đỉnh, việc mừng cưới bằng vàng đã trở thành gánh nặng đối với không ít người, nhất là giới trẻ có thu nhập trung bình và thấp. Trước áp lực tài chính ngày càng lớn, nhiều bạn trẻ cũng đã thay đổi quan điểm, tư duy về việc tặng quà cưới bằng vàng để giảm gánh nặng cho cả người tặng và người nhận.
Nhiều bạn trẻ chia sẻ, ngoài việc trả lễ bằng vàng cho những người từng tặng vàng trước đó, họ sẽ chọn mừng tiền mặt thay vì tặng món hàng kim quý này.
“Tặng vàng cưới là cách thể hiện sự thân thiết giữa người tặng và người nhận. Mình cũng từng tặng vàng cưới cho vài người bạn thân, nhưng với mức giá vàng bây giờ quá cao, người trẻ như mình thật sự không kham nổi nếu cứ giữ nếp cũ. Mình nghĩ quan trọng nhất vẫn là tấm lòng. Mừng cưới bằng tiền mặt cũng là một cách tinh tế, linh hoạt, tùy theo khả năng mỗi người. Điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành và ý nghĩa của ngày trọng đại, chứ không phải là giá trị của món quà trao tặng”, bạn Việt Anh – một công chức văn phòng UBND xã bày tỏ.