Tại chợ Hà Tĩnh, dễ nhận thấy hàng hoá được bày bán, chất đống ngay tại khu vực cầu thang bộ để lên tầng 2, không chỉ làm mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường, mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy khác. Bởi cầu thang vốn là lối thoát hiểm quan trọng khi xảy ra sự cố khẩn cấp như: cháy nổ, chập điện hoặc hoảng loạn đông người. Việc chiếm dụng không gian này để kinh doanh khiến lối đi bị thu hẹp, cản trở việc di chuyển.
Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm - tiểu thương kinh doanh tại chợ Hà Tĩnh cho biết: “Tôi buôn bán ở đây từ những ngày đầu chợ đi vào hoạt động. Thấy mọi người để hàng ở khu vực cầu thang thì tôi cũng làm theo, nghĩ rằng chỉ cần sắp xếp gọn gàng là được. Thú thật, chúng tôi chỉ tập trung vào việc kinh doanh mưu sinh, chưa ý thức hết được việc bày hàng ở lối cầu thang có thể gây cản trở lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố”.
Đáng lo ngại hơn, tại các ki-ốt trong chợ Hà Tĩnh, hệ thống dây điện được tiểu thương lắp đặt chằng chịt, tạm bợ và không đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật. Dây điện kéo nổi, đấu nối tùy tiện, không có ống bảo vệ hay thiết bị che chắn an toàn, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy bất cứ lúc nào.
Chị Lê Thị Cúc - một tiểu thương cho biết: “Không chỉ riêng quầy của tôi, hầu hết các hộ kinh doanh ở đây đều lắp đặt hệ thống điện tạm như vậy. Chúng tôi cũng chưa được tham gia tập huấn bài bản về phòng cháy chữa cháy nên hiểu biết còn hạn chế”.
Cùng với tình trạng bày bán hàng hóa tại khu vực cầu thang, theo Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh, trong chợ hiện còn tồn tại hàng chục công trình, hạng mục xây dựng không đúng quy hoạch ban đầu. Việc cơi nới, dựng thêm ki-ốt, vách ngăn, mái che… không chỉ phá vỡ kiến trúc tổng thể mà còn thu hẹp lối đi và đặc biệt không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định.
Ông Nguyễn Thăng Long - Trưởng BQL chợ Hà Tĩnh cho biết: “Việc để các ki-ốt cơi nới, xây dựng sai quy hoạch có một phần trách nhiệm của Ban Quản lý chợ. Trong quá trình hoạt động, một số cơ sở tự ý cơi nới dần dần, làm sai so với thiết kế, quy hoạch ban đầu nhưng việc kiểm tra, chấn chỉnh chưa kịp thời. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các hạng mục xây dựng trong chợ; yêu cầu các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định, khoảng cách an toàn và các điều kiện kinh doanh khác”.
Khi lối thoát hiểm bị chiếm dụng, hệ thống điện lắp đặt tạm bợ và các hạng mục xây dựng vượt quy hoạch cùng tồn tại, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là những ngày cận Tết Nguyên đán khi lượng người mua sắm tăng đột biến.