Nhiều nước châu Á hủy bỏ hoặc thu nhỏ quy mô sự kiện chào năm mới 2021

(Baohatinh.vn) - Do ảnh hưởng của Covid-19, nhiều sự kiện chào mừng năm mới 2021 trên khắp châu Á đã bị hủy hoặc thu nhỏ quy mô.

Nhiều nước châu Á hủy bỏ hoặc thu nhỏ quy mô sự kiện chào năm mới 2021

Người dân treo đèn lồng trang trí chào đón năm mới ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 31/12/2020. (Ảnh: Reuters)

Tại Bắc Kinh, thủ đô của đất nước đông dân nhất thế giới, chương trình trình diễn ánh sáng mừng năm mới được tổ chức thường niên tại tháp truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã bị hủy bỏ trong năm nay. Ban đầu, chương trình được lên lịch diễn ra trong 4 ngày liên tục, từ ngày 31/12/2020 đến 3/1/2021.

Ngôi đền nổi tiếng Yonghe Lama ở Bắc Kinh cũng bị giới hạn chỉ được phép đón một số lượng phật tử nhất định tới cầu an, vãn cảnh kể từ hôm nay.

Hơn một năm kể từ khi những ca Covid-19 đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, dịch bệnh này hiện đã lây lan ra toàn cầu, khiến hơn 82 triệu người nhiễm và 1,7 triệu người tử vong.

Tại Australia, Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian tuần qua cũng đã công bố một số biện pháp hạn chế mới tại địa phương này trong lễ chào đón năm mới 2021.

Theo thông lệ, hàng trăm nghìn người sẽ đổ xô về các điểm quanh cầu cảng Sydney để ngắm pháo hoa bên trên nhà hát Opera Sydney - hay còn gọi là nhà hát Con Sò - và đếm ngược mừng năm mới. Năm nay chính quyền đã cấm mọi người tụ tập vào đêm giao thừa vì đại dịch. Thay vào đó, màn bắn pháo hoa truyền thống sẽ được truyền hình trực tiếp hoặc phát trên Internet.

Bà Berejiklian khẳng định lệnh hạn chế nhằm đảm bảo dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ và không có nguy cơ lây lan rộng.

Tại Nhật Bản, thời tiết khắc nghiệt cùng dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến các sự kiện chào đón năm mới.

Các ngôi đền ở “đất nước Mặt Trời mọc” đã đề nghị người dân sắp thời gian xen kẽ đến thăm. Trong khi, Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản và Tokyo Metro - công ty tàu điện ngầm lớn nhất nước này, đã hủy các chuyến bổ sung xuất phát từ khu vực thủ đô Tokyo từ khuya ngày 31/12/2020 đến ngày 1/1/2021.

Tuyết rơi dày đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân nhiều địa phương trên khắp Nhật Bản, khiến khoảng 140 chuyến bay bị hủy và nhiều dịch vụ, hoạt động bị gián đoạn.

Tại Vịnh Marina – nơi được coi như trung tâm của Singapore, lần đầu tiên kể từ năm 2005 sẽ không có màn trình diễn pháo hoa đón chào năm mới. Thay vào đó, pháo hoa sẽ được bắn tại các địa điểm khác nhau trên khắp “đảo quốc sư tử”.

Ở Hàn Quốc, nhà chức trách đã đóng cửa các bãi biển ở Gangueng, trên bờ biển phía Đông của đất nước này, nơi mọi người thường đến để ngắm mặt trời mọc trong ngày đầu tiên của năm mới.

Chính quyền thủ đô Seoul cũng hủy bỏ sự kiện đánh chuông đón năm mới tại tháp chuông Bosingak ở quận Jongno. Đây là lần đầu tiên nghi thức này không được tổ chức sau 67 năm, kể từ năm 1953.

Thay vào đó, chính quyền Seoul sẽ chuẩn bị trước một đoạn video và chuyển đến người dân tiếng chuông Bosingak vào thời khắc chuyển giao năm mới qua mạng.

Các sự kiện chào mừng năm mới ở Ấn Độ năm nay cũng sẽ rất khác do một số bang và thành phố lớn đã áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm, hạn chế các cuộc tụ tập đông người và đóng cửa các quán rượu và nhà hàng.

Thủ đô New Delhi cho biết họ cấm các cuộc tụ tập quá 5 người tại các địa điểm công cộng, trong khi Mumbai và thủ đô Bengaluru giới hạn các cuộc tụ tập từ 4 người trở lên.

(Theo Reuters)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!