Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

(Baohatinh.vn) - Người dân vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận sự chia sẻ, hỗ trợ đến từ các tổ chức, đơn vị trong và ngoài tỉnh để có thêm động lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, sản xuất.

Chiều 26/10, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh - Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trực tiếp đến động viên, chia sẻ với thiếu nhi, đoàn viên thanh niên và người dân TP Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh - Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đến động viên chia sẻ và trao quà cho đoàn viên Lê Hồng Quý, phường Văn Yên. Là chủ xưởng in ấn, quảng cáo, đợt lũ vừa qua, nhà xưởng của Quý ngập gần 1m gây hư hỏng thiết bị in thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Đoàn cũng đến thăm hỏi 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt. (trong ảnh: Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông thăm hỏi và tặng quà gia đình em Nguyễn Minh Hằng, tổ dân phố 8, phường Nam Hà).

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Tại Trung tâm văn hóa - Truyền thông TP Hà Tĩnh, đoàn đã trao 95 suất quà (mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng) cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và các hộ dân bị ảnh hưởng.

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Được biết kinh phí của các suất quà từ nguồn quỹ “San sẻ yêu thương chung tay cùng miền Trung” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động quyên góp.

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Dịp này, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng đã trao tặng 3 chiếc xuồng máy cho 3 đơn vị: Huyện đoàn Lộc Hà, Huyện đoàn Cẩm Xuyên và Huyện đoàn Thạch Hà; mỗi xuồng máy trị giá 20 triệu đồng.

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Ttrao 30 thùng sữa, 3 thùng trứng gà ăn liền cho các công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh.

Đoàn công tác Cụm Hiệp hội du lịch miền Bắc, Hiệp hội du lịch Thái Bình vừa đến thăm và trao quà cứu trợ, ủng hộ bà con vùng lũ Hà Tĩnh.

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Thông qua Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh, Cụm Hiệp hội Du lịch miền Bắc và Hiệp hội Du lịch Thái Bình đã trao tặng nguồn hàng cứu trợ cho đồng bào Hà Tĩnh trị giá 150 triệu đồng, gồm: 1 tấn gạo, 30.000 cuốn vở học sinh và 50 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, đoàn cũng đã đến thăm hỏi, trao quà cứu trợ cho một số gia đình bị thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Đại diện Công ty TNHH Cơ khí ô tô An Thái (Thái Bình), ông Thomas Heller - Chủ tịch điều hành công ty An Thái cùng tham gia đoàn từ thiện đến trao quà cứu trợ cho bà con vùng lũ.

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh tiếp nhận hàng cứu trợ của Cụm Hiệp hội Du lịch miền Bắc giúp đồng bào bị lũ lụt.

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà cứu trợ cho Trường THCS Thắng Tượng...

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

... và con em học sinh vùng lũ lụt xã Thạch Thắng (Thạch Hà).

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Đoàn thăm và tặng quà từ thiện, động viên gia đình anh Hoàng Trọng Vị và chị Bùi Thị Thủy ở xã Thạch Thắng có con bị tử nạn trong đợt lũ vừa qua.

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cứu trợ cho bà con nhân dân xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên).

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Trước khi rời Hà Tĩnh để vào trao quà cứu trợ tại Quảng Bình, đoàn cũng đã đến tặng quà từ thiện cho một số gia đình vùng lũ thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Quan.

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã trao hỗ trợ 200 triệu đồng, một số nhu yếu phẩm và thăm hỏi đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Thông qua LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã trao 200 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm hỗ trợ cho đoàn viên, CNVC - LĐ bị ảnh hưởng mưa lũ.

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết - đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) và trao số tiền 5 triệu đồng. Chị Tuyết có chồng là anh Nguyễn Phi Hợp vừa bị lũ cuốn trôi, hiện nuôi 3 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Đoàn thăm hỏi và trao hỗ trợ 2 gia đình bị nước lũ cuốn trôi hầu hết tài sản với số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng/gia đình để góp phần khắc phục khó khăn trước mắt. Trong ảnh: Trao quà cho anh Nguyễn Đình Sơn (trú tại xã Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên) - công nhân Công ty Thương mại và Dịch vụ Vận tải Viết Hải...

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

... và gia đình chị Đinh Thị Thu Hà (trú xã Tân Lâm Hương - Thạch Hà) - đoàn viên Công đoàn Công ty CP Máy tính Vạn Xuân.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, những ngày qua, LĐLĐ Hà Tĩnh đã nhận được sự hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và công đoàn các tỉnh bạn. LĐLĐ tỉnh đang rà soát, thống kê danh sách và trích 300 triệu đồng Quỹ Xã hội công đoàn để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt hại khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

BIDV Hà Tĩnh đã đến trao quà, phát gạo cho các gia đình bị thiệt hại ở các xã Cẩm Bình, Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên); Tân Lâm Hương (Thạch Hà).

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Chiều 26/10, BIDV Hà Tĩnh đã đến trao 6 tấn gạo, hỗ trợ cứu đói cho 600 người dân thiệt hại vì lũ lụt các xã Cẩm Bình, Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên), Tân Lâm Hương (Thạch Hà).

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Theo đó, mỗi xã được trao 200 suất quà, mỗi suất 10 kg gạo. (Trong ảnh: đoàn trao hỗ trợ xã Cẩm Bình 2 tấn gạo với mỗi suất là 10 kg gạo)

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ BIDV mong muốn phần nào hỗ trợ bà con trong lũ lụt, đồng thời động viên tinh thần để người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. (Trong ảnh: Phó Giám đốc BIDV Hà Tĩnh Lê Thị Phương Thanh trao quà cho gia đình bà Đặng Thị Ất, thôn Phái Đông, xã Tân Lâm Hương)

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Toàn bộ số quà này được trích từ nguồn đóng góp của toàn bộ cán bộ, công nhân viên, người lao động Chi nhánh BIDV Hà Tĩnh và một số chi nhánh BIDV trên toàn quốc

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Nhân dịp này, đoàn đã đến động viên, trao 20 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 10 kg gạo) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn 3 xã. (Trong ảnh: đoàn trao quà cho ông Nguyễn Xuân Phùng, thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình)

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Được biết, phong trào quyên góp vì đồng bào lũ lụt đang được BIDV Hà Tĩnh phát động và khích lệ rộng rãi trên toàn chi nhánh, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của các chi nhánh trên cả nước.

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Những phần quà là gạo, thực phẩm, chăn ấm, quần áo…và nhiều hành động thiết thực đã kịp thời chuyển đến tận tay đồng bào, nhằm chung tay giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại, để “không ai bị thiếu đói, thiếu rét”.

Bà con vùng lũ Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận những món quà nghĩa tình

Đến nay, BIDV Hà Tĩnh đã ủng hộ 430 triệu đồng đến người dân vùng lũ, trong đó có 60 triệu đồng dành thăm hỏi thân nhân 6 gia đình thân nhân liệt sỹ đã hy sinh ở Quảng Trị (Trong ảnh: Đoàn thanh niên BIDV Hà Tĩnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh trao 200 suất quà đến cho người dân vùng lũ Cẩm Thành - Cẩm Xuyên).

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast