Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao quà Tết cho đồng bào dân tộc Chứt

(Baohatinh.vn) - Nhiều phần quà ý nghĩa đã được lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các ngành chức năng, nhà tài trợ, chính quyền địa phương trao tặng đồng bào khó khăn và trẻ em mồ côi trước dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Chiều 14/1, tại bản Rào Tre, xã Hương Liên (Hương Khê), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” xuân Nhâm Dần 2022 và trao quà cho đồng bào dân tộc Chứt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Hương Khê cùng dự.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao 45 suất quà, mỗi suất gồm 5kg gạo nếp và 500 nghìn đồng cho 45 hộ dân người đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao quà Tết cho đồng bào dân tộc Chứt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh trao quà cho các gia đình

Đồng thời, trao hỗ trợ 4 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho học sinh dân tộc Chứt đang học tại Trường THPT&THCS dân tộc nội trú Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao quà Tết cho đồng bào dân tộc Chứt

Lãnh đạo tỉnh và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh gửi lời chúc tết đến bà con dân bản

Dịp này, huyện Hương Khê cũng trao 45 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các hộ dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao quà Tết cho đồng bào dân tộc Chứt

Lãnh đạo huyện Hương Khê trao quà cho người dân.

Dịp này, Báo Giáo dục & Thời đại cũng trao tặng 50 chiếc áo ấm cho các em thiếu nhi dân tộc Chứt của bản Rào Tre.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao quà Tết cho đồng bào dân tộc Chứt

Đại diện Báo GD&TĐ trao quà cho các em thiếu nhi dân tộc Chứt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao quà Tết cho đồng bào dân tộc Chứt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao quà chúc tết Đồn Biên phòng Bản Giàng.

Chúng tôi rất phấn khởi khi thấy bà con ngày càng tiến bộ. Kết quả này cho thấy, thời gian qua, đồng bào dân tộc Chứt đã có nhiều cố gắng, chủ động vươn lên từ nhận thức, nề nếp sinh hoạt đến cách làm ăn, phát triển kinh tế. Đây cũng thực sự là kết quả của sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao những hoạt động quan tâm cụ thể, thiết thực của lực lượng biên phòng với bà con dân bản.

Nhân dịp Tết đến xuân về, thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc bà con một năm mới nhiều sức khoẻ, gia đình đầm ấm, hạnh phúc, nhiều tốt đẹp. Sang năm mới, hi vọng đời sống tinh thần, kinh tế bà con tiếp tục được cải thiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn

Chiều 14/1, thực hiện Chương trình Tết vì người nghèo xuân Nhâm Dần năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Khê phối hợp Công ty CP Tập đoàn đầu tư Thăng Long (Hà Nội) tổ chức trao tặng 100 suất quà tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà cùng dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao quà Tết cho đồng bào dân tộc Chứt

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà trao quà cho các hộ dân.

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (Hà Nội) do ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị - là người con quê hương Hà Tĩnh đã trích 100 triệu đồng quỹ phúc lợi của công ty để trao tặng 100 suất quà tết (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt) cho các hộ gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Hương Khê.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao quà Tết cho đồng bào dân tộc Chứt

Lãnh đạo huyện Hương Khê và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long trao quà cho các gia đình.

Món quà nhằm giúp người nghèo trên địa bàn huyện Hương Khê đón tết cổ truyền đầy đủ hơn, nhất là trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và đời sống còn nhiều khó khăn.

Trước đó, Hội LHPN huyện Hương Sơn đã triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng 10 trẻ em mồ côi gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao quà Tết cho đồng bào dân tộc Chứt

Hội LHPN huyện Hương Sơn triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, Hội LHPN huyện và các cấp hội sẽ hỗ trợ 10 cháu là trẻ mồ côi trên địa bàn, mỗi cháu là 300 nghìn đồng/tháng. Thời gian thực hiện hỗ trợ trong 3 năm, bắt đầu từ tháng 1 năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao quà Tết cho đồng bào dân tộc Chứt

Trong số trẻ mồ côi này, có nhiều em mồ côi cả cha và mẹ. Các em đang sống cùng ông bà, anh chị hoặc người thân.

Hội LHPN huyện Hương Sơn, các xã, thị trấn trên địa bàn còn kêu gọi, hỗ trợ thêm các sản phẩm dinh dưỡng, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày cho các cháu.

Nhân dịp này, Bí thư huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm cũng đã trích từ tiền lương hỗ trợ thêm cho 2 cháu mồ côi gặp hoàn cảnh khó khăn mỗi tháng 3 trăm ngàn, trong thời gian 3 năm, đưa tổng số cháu được hỗ trợ trong đợt này là 12 cháu.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast