Ngày ngày, xưởng mộc của ông Nguyễn Văn Minh ở thôn Bến Đền (xã Đức Minh) rộn ràng tiếng máy cưa, tiếng búa, đục. Ông Minh là Chi hội trưởng Chi hội nông dân nghề nghiệp làm mộc, đóng tàu, cũng là “người truyền lửa” của bà con trong vùng.
Ông Minh chia sẻ: “Hiện nay, xưởng mộc có tổng diện tích sản xuất hơn 3.000 m², với số vốn đầu tư lên tới 25 tỷ đồng. Mỗi năm, xưởng sản xuất trung bình 20 căn nhà gỗ, doanh thu giai đoạn 2021 – 2025 đạt khoảng 23 tỷ đồng/năm. Quan trọng hơn, xưởng đã tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động và 55 lao động thời vụ tại địa phương, với mức thu nhập trung bình từ 10 – 12 triệu đồng/người/tháng.”
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Minh còn tiên phong kết nối, lan tỏa phong trào thi đua trong nông dân. Ông nói thêm: “Năm 2021, thực hiện chủ trương của Hội Nông dân xã Trường Sơn (cũ), chúng tôi cùng một số hộ dân địa phương thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp làm mộc, đóng tàu với 10 thành viên tham gia. Chi hội hoạt động hiệu quả, mỗi năm đóng từ 30 – 40 chiếc tàu, thuyền và khoảng 45 căn nhà cổ, giữ gìn nét tinh hoa kiến trúc truyền thống”.
Với những cống hiến của mình, năm 2023, ông Nguyễn Văn Minh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc.
Ở miền biển Lộc Hà, thầy giáo Phan Đình Ánh (Trường THCS Thạch Kim) được học trò gọi bằng cái tên thân thương “người thầy không biết mệt”.
Thầy Ánh luôn ý thức học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, dạy học có hiệu quả, có tinh thần trách nhiệm cao với học sinh, tạo được hứng thú học tập; làm tốt công tác phân luồng hướng nghiệp cho học sinh lớp 9; ứng dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng trong dạy học. Thầy Ánh tự hào chia sẻ: "Cá nhân tôi đã phối hợp với giáo viên trong trường kêu gọi các tổ chức, cá nhân xây dựng chương trình gây quỹ “Nâng bước em tới trường”. Trong mỗi dịp tết Nguyên đán từ năm 2021 – 2025, chúng tôi đã kêu gọi ủng hộ hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ học sinh khó khăn”.
Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, thầy Ánh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.
Trong ngành y, bác sỹ Dương Kim Soa - Trưởng Trạm Y tế Cẩm Minh (xã Cẩm Lạc) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi công việc. Qua đó, xây dựng giữ vững cơ sở trạm y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn; giữ vững chuẩn Quốc gia về y tế xã. Đồng thời, duy trì tốt các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia; chất lượng công tác khám chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân được nâng cao, thực hiện và làm tốt công tác khám, lập hồ sơ sức khoẻ cá nhân cho tất cả người dân trên địa bàn.
Những cá nhân bình dị như ông Minh, thầy Ánh, bác sĩ Soa là những điển hình tiêu biểu từ các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành. Cùng với hàng nghìn tấm gương tiêu biểu khác, họ là minh chứng từ thực tiễn, khẳng định phong trào thi đua yêu nước không phải khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể trong cuộc sống thường ngày.
Câu chuyện của những cá nhân tiêu biểu ở các lĩnh vực còn cho thấy Hà Tĩnh đã triển khai hiệu quả công tác xây dựng điển hình tiên tiến. Mỗi cá nhân tiêu biểu nhanh chóng được phát hiện, giới thiệu và nhân rộng. Nhờ thế, mỗi điển hình trở thành “những bông hoa thơm” lan dần từ một gia đình, một xóm làng đến cả cộng đồng. Cách làm đó quả đúng như lời Bác Hồ dạy: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau”.
Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) cho biết: “Giai đoạn 2021-2025, các cấp, ngành đã quan tâm bồi dưỡng, xây dựng các điển hình, lấy đó làm hạt nhân để nêu gương học tập, nhân rộng qua các phong trào thi đua yêu nước. Đến nay, toàn tỉnh có gần 5.000 điển hình tiên tiến được vinh danh tại hội nghị cấp cơ sở (hơn 1.000 tập thể, gần 4.000 cá nhân). Dự kiến có 100 tập thể và cá nhân điển hình sẽ được tôn vinh theo từng ngành, lĩnh vực tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VIII.
Thông qua việc xây dựng, lan tỏa các tấm gương điển hình tiên tiến đã động viên, cổ vũ, khuyến khích các tập thể, cá nhân học tập, phấn đấu, vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong giai đoạn 2026 - 2030, khi Hà Tĩnh đặt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, việc tiếp tục nhân rộng những hạt nhân điển hình sẽ là chìa khóa để phong trào thi đua có sức sống bền lâu, tạo động lực mới cho toàn tỉnh”.