Khai trương Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh

Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh được nâng cấp từ tháng 12/2024 theo nguyên tắc bảo tàng học hiện đại.

2.jpg

Các đại biểu tham dự Lễ khai trương Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh, khai mạc trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do” và gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Chiều 8/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh diễn ra lễ khai trương Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh, khai mạc trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do” và tọa đàm gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh.

Đây là hoạt động đặc biệt, có ý nghĩa sâu sắc nhân dịp kỷ niệm 95 năm cao trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ Tĩnh.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An trình bày diễn văn buổi lễ. Ảnh: Minh Quân

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An trình bày diễn văn buổi lễ. Ảnh: Minh Quân

Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh được nâng cấp từ tháng 12/2024 theo nguyên tắc bảo tàng học hiện đại.

Sau 8 tháng thi công, công trình đã hoàn thành với diện mạo mới, hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa - lịch sử tiêu biểu, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và thu hút du khách trong hành trình khám phá di sản miền Trung.

Các đại biểu cắt băng khai trương Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh và khai mạc trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do”. Ảnh: Minh Quân

Các đại biểu cắt băng khai trương Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh và khai mạc trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do”. Ảnh: Minh Quân

1.jpg

Các đại biểu tham quan Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Trong khuôn khổ sự kiện, chuyên đề “Khát vọng tự do” được khai mạc với gần 100 tư liệu, hình ảnh quý do Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp với Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh thực hiện.

Trưng bày tái hiện câu chuyện cảm động về ý chí kiên cường của những người cộng sản trong ngục tù thực dân, với các phần: Xiềng xích - Tung cánh giữa màn đêm - Dấu ấn vượt thời gian. Đây là minh chứng sống động cho tinh thần bất khuất, khát vọng tự do của những người con Xô viết anh hùng.

Các tầng lớp nhân dân tham quan trưng bày chuyên đề "Khát vọng tự do". Ảnh: Minh Quân

Các tầng lớp nhân dân tham quan trưng bày chuyên đề "Khát vọng tự do". Ảnh: Minh Quân

Dịp này, buổi gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh diễn ra trong không khí xúc động. Con cháu của các chiến sĩ như Nguyễn Trương Khoát, Võ Văn Đồng, Đậu Dụ (Đậu Giá), Tôn Gia Tinh, Nguyễn Thị Khương, Nguyễn Thế Lâm, Trần Hữu Quán… đã chia sẻ những ký ức, câu chuyện cảm động về tinh thần kiên trung, tình đồng chí gắn bó, sự hy sinh vì lý tưởng độc lập, tự do của cha ông.

Tọa đàm gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Minh Quân

Tọa đàm gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Minh Quân

Chương trình không chỉ là dịp tri ân, tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối cách mạng, mà còn góp phần lan tỏa niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống Xô viết Nghệ Tĩnh trong các thế hệ hôm nay.

Theo Báo Nghệ An

Đọc thêm

Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Như một mạch nguồn không ngừng lan tỏa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy trong lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương trong kỷ nguyên mới. Đặng Văn Cường (phường Trần Phú) và Nguyễn Hồng Tiệp (xã Sơn Giang) là hai gương mặt tiêu biểu cho hành trình học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong tình hình mới.
Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!