Những nếp nhà kiên cố của người nghèo trên quê hương Vua Mai

(Baohatinh.vn) - Nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành và tấm lòng thơm thảo của cộng đồng, các đối tượng yếu thế ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đã có được những nếp nhà kiên cố, khang trang.

Cán bộ xã Mai Phụ động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình ông Minh - bà Tiu sau khi xây xong nhà mới.

Được hưởng lợi từ các chính sách giảm nghèo nên cách đây nửa năm, gia đình ông Nguyễn Văn Minh (65 tuổi) và bà Lê Thị Tiu (68 tuổi) ở thôn Bắc Sơn đã được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây một căn nhà mới khang trang, rộng hơn 80m2 với chi phí xây dựng gần 300 triệu đồng. Cùng với số tiền được hỗ trợ mang tính khích lệ thì này thì trong quá trình xây dựng, gia đình còn được bà con lối xóm, các đoàn thể đến động viên tinh thần, giúp đỡ về ngày công, cho vay thêm những khoản kinh phí nhỏ…

Bà Lê Thị Tiu chia sẻ: “Chúng tôi thuộc hộ cận nghèo vì ông bị tai biến. Tôi sức khỏe yếu, gia đình con gái khó khăn nên phải nuôi thêm cháu tàn tật. Vì vậy, căn nhà cấp 4 đã xuống cấp từ lâu mà không có tiền sửa lại hay làm lại. Đầu năm nay, được cấp ủy, chính quyền địa phương đến động viên làm nhà và hỗ trợ 70 triệu đồng khích lệ nên gia đình tôi đã mạnh dạn vay mượn làm căn nhà này. Giờ đây, chúng tôi đã yên tâm an hưởng tuổi già trong căn nhà kiên cố, khang trang”.

Ngôi nhà kiên cố, khang trang (tôn xanh) của gia đình ông Minh được xây để thay thế căn nhà cũ xuống cấp (ngói cũ).

Cách gia đình ông Minh – bà Tiu không xa, ông Nguyễn Văn Vinh (77tuổi) và bà Đặng Thị Tam (80 tuổi) ở cùng thôn cũng đang rất hân hoan vì sau bao năm lận đận thì đến tuổi “gần đất xa trời” cũng đã được ở trong căn nhà kiên cố, sạch đẹp, còn thơm mùi sơn mới.

Hơn 1 tháng nay, khi căn nhà được đưa vào sử dụng, hai ông bà suốt ngày ra vào ngắm nghía, lau dọn với lòng đầy hạnh phúc. Có được niềm vui này, ông bà rất biết ơn các cấp, ngành, đoàn thể, người thân và bà con xóm giềng đã hỗ trợ 70 triệu đồng cùng nhiều ngày công lao động.

Bà Tam vui vẻ: “Có được căn nhà mơ ước này, ông bà và con cháu phấn khởi lắm. Từ giờ chẳng lo mưa bão, chẳng sợ nắng hè, con cái yên tâm đi làm ăn để cải thiện cuộc sống. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của địa phương, sự giúp đỡ của những tấm lòng thơm thảo”.

Niềm vui bên căn nhà mới của ông Vinh - bà Tam.

Anh Lê Văn Quân (45 tuổi, thôn Đức Châu) bị bệnh trầm cảm, vợ bỏ đi, một mình phải nuôi 2 con nhỏ nên hoàn cảnh rất đáng thương, thuộc diện hộ nghèo. Chia sẻ với anh, vào đầu năm nay, xã Mai Phụ đã hỗ trợ 80 triệu đồng và huy động ngày công để làm căn nhà 50m2 trị giá khoảng 150 triệu đồng. Giờ đây, 3 bố con đã được ở trong căn nhà kiên cố, thấm đậm nghĩa tình.

Để giúp các đối tượng yếu thế trên địa bàn “an cư lạc nghiệp”, vơi bớt khó khăn, đảm bảo an toàn, những năm qua, xã Mai Phụ đã vào cuộc trách nhiệm, liên tục, hiệu quả trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhờ vậy, từ năm 2021 đến nay, toàn xã đã huy động được 2.500 ngày công và 5 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa 79 căn nhà đảm bảo “3 cứng”, đạt chuẩn nhà ở dân cư cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội… Những nếp nhà này đã tiếp thêm động lực, niềm tin và cổ vũ họ vươn lên trong cuộc sống.

Bộ mặt nông thôn Mai Phụ ngày càng khởi sắc.

Chị Trần Thị Hải – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mai Phụ cho biết: Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xã Mai Phụ đã thực hiện tốt phong trào giảm nghèo nói chung và Chương trình giảm nghèo bền giai đoạn 2021 – 2025 vững nói riêng, đặc biệt là trong việc huy động nguồn xã hội hóa giúp các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn xây nhà ở. Ngoài nguồn tiền do MTTQ các cấp phân bổ, các doanh nghiệp và mạnh thường quân hỗ trợ, MTTQ và các đoàn thể cũng đã vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia hỗ trợ ngày công, động viên tinh thần, tặng đồ dùng sinh hoạt gia đình, cho vay mượn thêm tiền…

“Để khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, địa phương và tinh thần trách nhiệm của cả cộng đồng đối với các đối tượng yếu thế, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chương trình giảm nghèo. Chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung vận động, kêu gọi, huy động tối đa mọi nguồn lực để mỗi năm xây dựng được 10 – 15 ngôi nhà kiên cố cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, bảo trợ xã hội, bị thiên tai…” - chị Trần Thị Hải thông tin thêm.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói