Trong căn nhà nhỏ ở thôn Phú Yên, xã Hương Khê, em Nguyễn Thị Phương Thảo (4 tuổi) luôn vui mừng khi đón bố mẹ nuôi là các chiến sĩ Công an xã Hương Khê đến thăm hỏi, tặng quà.
Phương Thảo sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh: không có cha, còn mẹ thì không được minh mẫn, sức khỏe không ổn định và không thể tự chăm sóc con gái. Từ khi lọt lòng, Thảo sống nương tựa vào bà ngoại đã già yếu, làm nghề nhặt ve chai.
“Đi học các bạn cứ trêu em là không có bố, có mẹ - vì chỉ có bà ngoại thường đưa em tới lớp. Nhưng giờ đây, em có thêm bố rồi, bố em lại còn làm công an nữa. Em cũng có thêm mẹ cũng là công an; bố mẹ dạy em học, dạy em hát” – Thảo bi bô.
Đại úy Trương Anh Hùng - cán bộ Công an xã Hương Khê chia sẻ: “Trách nhiệm của chúng tôi không chỉ là giữ gìn an ninh trật tự mà còn quan tâm chăm lo đời sống những người dân khó khăn. Với trường hợp của Phương Thảo, chúng tôi muốn con cảm nhận được tình yêu thương để con lớn lên trong niềm vui, có một tương lai tươi sáng, không bị thiệt thòi so với bạn bè".
Còn với Nguyễn Hải Nam (13 tuổi, thôn Thành Hải, xã Tiên Điền), gia đình thuộc hộ cận nghèo, bố mất vì ung thư, em sống cùng mẹ cũng đang mang trong mình bệnh tật triền miên lại không được nhanh nhẹn, tháo vát. Bản thân Hải Nam cũng có phần kém thông minh hơn các bạn cùng trang lứa. Sự thiếu thốn vật chất lẫn tình thương khiến cho tương lai của em ngày một chông chênh.
Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt đáng thương của Hải Nam, tháng 10/2025, Công an xã Tiên Điền đã quyết định nhận đỡ đầu em với kinh phí mỗi tháng 500.000 đồng - được trích từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.
Đến nay, mô hình “Con nuôi công an xã” đã được nhiều đơn vị công an cấp xã trên toàn tỉnh triển khai. Đã có 70 em học sinh được các đơn vị công an nhận đỡ đầu. Điều đáng quý nhất mà mô hình mang lại không chỉ là khoản tiền hỗ trợ hằng tháng (từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng) mà còn là sự quan tâm, giáo dục và định hướng từ những người làm cha, làm mẹ đến từ lực lượng công an.
Đại úy Nguyễn Trung Thông - Trưởng Công an xã Gia Hanh cho biết: “Nhiều em nhỏ thiếu thốn tình cảm gia đình nên chúng tôi phân công cán bộ nữ, cán bộ trẻ thay phiên nhau đến trò chuyện, động viên, kiểm tra việc học. Có khi chỉ là cùng các con ngồi ăn bữa cơm, hỏi han về sức khỏe, về những điều giản dị trong cuộc sống. Hay có khi cùng các con nói về ước mơ thôi là đã đủ sưởi ấm trái tim của những đứa trẻ sớm chịu nhiều thiệt thòi để từ đó các con yên tâm học tập”.
Với các em nhỏ được đỡ đầu từ mô hình “Con nuôi công an xã”, thời gian đỡ đầu sẽ từ 3 - 18 năm, mỗi năm các em sẽ được hỗ trợ từ 3.600.000 đồng đến 18.000.000 đồng. Kinh phí đỡ đầu được huy động từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sỹ.
Sự ra đời của mô hình không chỉ mang lại niềm vui, động lực cho các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, gần gũi, nhân ái của người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân, đúng với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”.
Thượng tá Nguyễn Thanh Dũng - Trưởng Công an xã Đồng Lộc bộc bạch: “Thông qua việc chăm sóc các con, lực lượng công an đã thắt chặt tình quân dân, tạo sự tin yêu, gắn bó và ủng hộ sâu rộng từ Nhân dân đối với các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự. Mô hình giúp thay đổi nhận thức của một bộ phận người dân, từ chỗ xem công an là lực lượng thực thi pháp luật nghiêm khắc sang hình ảnh những người lính nhân ái, sẵn sàng sẻ chia, đồng hành cùng Nhân dân, từ đó thêm tin yêu vào lực lượng”.
Đường đời còn dài với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, sớm chịu nhiều thiệt thòi, nhưng với tình cảm, sự yêu thương của cán bộ, chiến sỹ CAND sẽ bù đắp phần nào những bất hạnh, thắp lên hy vọng và giúp các con vững tin, vững bước vào tương lai.
“Việc chăm sóc, nuôi dưỡng không chỉ dừng lại ở vật chất mà quan trọng hơn là sự quan tâm, giáo dục về đạo đức, kỹ năng sống, giúp các con khắc phục khó khăn, học tập tốt, trở thành người có ích cho xã hội. Qua mô hình này, hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trở nên gần gũi, thân thiện và đẹp hơn trong lòng Nhân dân. Đặc biệt, đây chính là môi trường để cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, đồng thời là cầu nối vững chắc, thắt chặt thêm mối quan hệ khăng khít giữa lực lượng công an với người dân tại cơ sở.
Thời gian tới, để mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả và lan tỏa rộng hơn, Ban Phụ nữ Công an tỉnh sẽ nghiên cứu, phối hợp với công an xã, phường nhân rộng mô hình, rà soát các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn thực sự để hỗ trợ. Không chỉ hỗ trợ kinh phí mà còn cần tăng cường các hoạt động giáo dục ngoại khóa, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp để các cháu "con nuôi" có hành trang tốt nhất bước vào đời”.