Những trực thăng săn ngầm hàng đầu thế giới

Các trực thăng săn ngầm sử dụng thiết bị cảm ứng cùng tên lửa để bảo vệ hạm đội trước các tàu ngầm của đối phương.

Chiếc MH-60R Seahawk là một máy bay trực thăng đa nhiệm được sử dụng trong hải quân Mỹ. Đây là phiên bản phát triển thêm của SH-60B Seahawk.

Chiếc AugustaWestland AW101 do các công ty Anh và Italy phối hợp phát triển.

NH90 là một dự án quốc tế của Pháp, Đức, Italy và Hà Lan. Máy bay này được phát triển để trở thành trực thăng NATO trong thập niên 1990.

Z-18F là một phiên bản săn ngầm đặc biệt của trực thăng Z-18 của Trung Quốc. Tập đoàn công nghiệp máy bay Changhe phát triển chiếc “Đại bàng Biển” này.

AugustaWestland AW159 là một phi cơ trực thăng hải quân hiện đại, được phát triển để thay thế chiếc Westland Lynx.

Máy bay Kamov Ka-27 do hải quân Liên Xô phát triển và được phiên chế về các đơn vị hải quân nước này vào năm 1982.

Westland Sea King là một phiên bản của chiếc Sikorsky S-61, sản xuất theo giấy phép. Hải quân Mỹ gọi máy bay này là SH-3 Seaking.

S-61 do Sikorsky phát triển vào cuối thập niên 1950, chủ yếu để thực hiện săn ngầm xuất kích từ tàu sân bay.

Phi cơ Kaman SH-2G Super Seasprite là phiên bản phát triển thêm của đời Sh-2 Seasprite trước đó.

Máy bay săn ngầm hải quân Z-9EC phát triển từ Harbin Z-9. Máy bay này sản xuất riêng cho nhánh không quân của Hải quân Pakistan.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast