31 máy bay lần đầu hợp luyện trên quảng trường Ba Đình

Lần đầu, biên đội trực thăng, CASA 295, CASA 212i, Yak-130, L-39NG và Su-30MK2 cùng hợp luyện hai lần bay trên quảng trường Ba Đình, sáng 24/8.

Biên đội 10 trực thăng bay qua hồ Tây tiến về quảng trường Ba Đình lúc 8h35. Ở đợt hợp luyện lần hai, Không quân Việt Nam huy động các dòng Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172 biểu diễn. Ảnh: Giang Huy

Tổng cộng có 31 máy bay tham gia, gồm 10 trực thăng; 3 vận tải cơ CASA 295 và CASA 212i; 6 Yak-130; 4 L-39NG và 8 tiêm kích SU-30MK2. Các máy bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh). Đây là lần hợp luyện có số lượng máy bay nhiều nhất, lần đầu hôm 21/8 chỉ có 10 trực thăng và 2 CASA.

Theo sau biên đội trực thăng là ba chiếc CASA vận tải C-295 và C-212i. Trong ảnh là biên đội CASA bay qua Nhà Quốc hội.

Sáng nay, thời tiết tại Hà Nội khoảng 31 độ C, có gió nhẹ, thuận lợi cho việc luyện bay. Ảnh: Tùng Đinh

CASA C-295 dài hơn 24 m, sải cánh gần 26 m, cao hơn 8,6 m, tầm bay 4.600 km, khả năng chở tối đa lên đến 71 người hoặc hơn 9 tấn hàng. Còn CASA C212 dài 16,2 m, sải cái hơn 20 m, tầm bay 1.811 km, chở 26 lính hoặc 2,7 tấn hàng. Ảnh: Giang Huy

Sau khi ổn định độ cao, những chiếc Yak-130 lần lượt nhập đội hình. Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ Yak-130 bay biên đội 6 chiếc thành hình tam giác cân - đông gấp đôi so với lần bay biểu diễn ở TP HCM dịp 30/4. Ảnh: Vũ Anh - Tùng Đinh

Biên đội gồm bốn máy bay huấn luyện L-39NG bay qua Quảng trường Ba Đình. Đây là lần đầu tiên các chiếc L-39NG tham gia huấn luyện chuẩn bị cho đại lễ.

Các máy bay này duy trì đội hình bậc thang với cự ly và giãn cách ổn định 20 m, độ chênh cao 5-7 m, tiến vào khu vực khán đài với độ cao từ 250 đến 300 m. Ảnh: Tùng Đinh

Sau đội hình bay L-39NG, bầu trời Thủ đô như rung chuyển bởi tiếng gầm rú của "hổ mang chúa" Su-30MK2. Đây là máy bay chiến đấu hiện đại nhất của quân đội Việt Nam, được vào biên chế từ tháng 12/2006. Trong ảnh là 5 chiếc Su-30MK2 bay qua Cột cờ Hà Nội. Ảnh: Vũ Anh

Biên đội Su-30MK2 lần đầu bay đội hình 5 chiếc qua Quảng trường Ba Đình.

Dàn tiêm kích này thu hút người dân trong các sự kiện lớn của đất nước, như Triển lãm Quốc phòng quốc tế vào tháng 11/2024 hay lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh: Phạm Dự

Khoảnh khắc Su-30MK2 xé gió, thực hiện động tác bay thẳng đứng lên bầu trời.

Tiêm kích này có 12 điểm cố định dưới cánh để gắn vũ khí, trang bị hỏa lực đa dạng từ tên lửa không đối không, không đối đất, rocket, bom dẫn đường, bom thông thường. Ảnh: Tùng Đinh

Lúc 9h15, 10 trực thăng lần thứ hai xuất phát từ Hòa Lạc mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc hướng về trung tâm Hà Nội. Trong ảnh là trực thăng bay qua hồ Hoàn Kiếm (ảnh trước) và Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Ngọc Thành

Khoảng 10h, cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trên trực thăng khi bay qua quảng trường Ba Đình. Ảnh: Ngọc Thành

Biên đội trực thăng mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay qua quảng trường Ba Đình, Nhà Quốc hội. Bên dưới, hàng trăm người dân, du khách hò reo, cổ vũ. Ảnh: Tùng Đinh

Biên đội trực thăng bay qua cầu Long Biên lúc 10h08. Ảnh: Phạm Chiểu

Lễ diễu binh, diễu hành 80 Quốc khánh sẽ mở đầu với rước đuốc, bắn pháo lễ, màn bay chào mừng của không quân. Khối diễu binh gồm 43 đơn vị: 26 quân đội, 17 công an, khối quân đội nước ngoài, xe pháo quân sự và xe đặc chủng. Hải quân diễu binh trên biển tại Khánh Hòa, truyền hình trực tiếp về Hà Nội.

Tổng duyệt lần hai diễn ra 20h tối nay, sơ duyệt cấp nhà nước ngày 27/8, tổng duyệt ngày 30/8, lễ chính thức lúc 6h30 ngày 2/9.

vnexpress.net

Đọc thêm

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.