Hơn 16.000 quân nhân hợp luyện cùng khí tài

Các khối quân nhân, xe pháo, phương tiện đặc chủng diễu qua Quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân.

Buổi hợp luyện diễu binh diễu hành bắt đầu lúc 20h tại quảng trường Ba Đình. Tham dự có 16.300 quân nhân, hàng chục xe pháo, đặc chủng của Quân đội và Công an, cùng lực lượng Nga, Lào và Campuchia. Trong ảnh là các khối vũ trang di chuyển trên đường Hùng Vương sau khi diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Giang Huy

Cùng với quân nhân là hàng trăm khí tài hiện đại diễu hành qua lễ đài. Một số khí tài như tên lửa, UAV, xe thiết giáp bọc thép do Việt Nam nghiên cứu sản xuất hoặc hiện đại hóa dự kiến xuất hiện tại đại lễ A80.

Trong ảnh là tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Viettel cải tiến, hiện đại hóa và tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel nghiên cứu sản xuất, thuộc lực lượng Pháo binh Tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thành

Hơn 30 quân nhân Nga mang súng, diễu hành tại quảng trường Ba Đình. Họ đến Nội Bài trưa 20/8, lần đầu tham gia lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (A80), theo lời mời của Bộ Quốc phòng. Ảnh: Phạm Dự - Giang Huy

Quân đội Hoàng gia Campuchia diễu hành trên đường Hùng Vương. Họ đến Hà Nội hôm 15/8 để tham dự buổi lễ diễu binh diễu hành. Ảnh: Ngọc Thành

Quân nhân Lào bắt tay người dân trên phố Tràng Thi. Trong buổi hợp luyện lần hai, họ diện trang phục nhà binh. Ảnh: Sơn Tùng - Quỳnh Trần

Các khối Quân đội, Công an lần lượt tỏa ra các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Trong ảnh là Khối chiến sĩ Phòng không Không quân và Khối nữ Quân y (ảnh sau) đi qua phố Cửa Nam. Ảnh: Quỳnh Trần

Khối sĩ quan đặc công do Binh chủng Đặc công đảm nhận diễu hành trên phố Cửa Nam. Lực lượng ra đời năm 1967, chuyên làm "công tác đặc biệt", luồn sâu đánh hiểm trong lòng địch.

Quân nhân trong hàng ngũ đều qua tuyển chọn, cao từ 1,75 m trở lên, riêng khối trưởng và tổ quân kỳ từ 1,8 m, ý thức chấp hành kỷ luật và tác phong tốt. Ảnh: Quỳnh Trần

Chiến sĩ Tăng thiết giáp vừa diễu hành, vừa "bắn tim" chào người dân ven đường gần Nhà hát Lớn.

Tăng thiết giáp là binh chủng chiến đấu, lực lượng đột kích quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Binh chủng được hình thành từ năm 1959 với việc thành lập trung đoàn xe tăng đầu tiên (Trung đoàn Xe tăng 202), sau đó phát triển thành nhiều trung đoàn, tiểu đoàn xe tăng; tham gia nhiều chiến dịch, trận đánh trên chiến trường miền Nam. Ảnh: Sơn Tùng - Hiếu Lương

Khối nữ sĩ quan Quân y trên phố Tràng Tiền. Quân đội có 7 khối nữ gồm Quân nhạc, Gìn giữ hòa bình, Sĩ quan thông tin, Sĩ quan quân y, Chiến sĩ biệt động, Dân quân các dân tộc Việt Nam và Du kích miền Nam. Tổng số 1.296 nữ quân nhân có mặt tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn luyện tập từ tháng 6. Ảnh: Thanh Hằng - Hiếu Lương

Dàn khí tài di chuyển trên đường Hùng Vương, dẫn đầu đội hình là xe tăng T-54B cải tiến, T-55, T-90SK, T-62, cùng các xe pháo binh, tổ hợp tên lửa, UAV... Ảnh: Giang Huy

Pháo phản lực bắn loạt BM-21 và tổ hợp tên lửa Scud-B trên xe đặc chủng của Binh chủng Pháo binh rời đường Hùng Vương. Ảnh: Giang Huy

Người dân hò reo khi đoàn xe của quân đội và công an di chuyển đến ngã tư Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ. Đây là một trong những điểm cuối của hành trình, nơi nhiều người dân đợi từ sáng để được xem. Ảnh: Lưu Quý

Người dân giơ tấm bảng "Đã quá Tổ quốc ơi" sau khi kết thúc buổi hợp luyện.

Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành cấp Nhà nước sẽ diễn ra tối 27/8 và tổng duyệt cấp Nhà nước sáng 30/8 trước khi diễn ra sự kiện chính thức vào ngày 2/9.

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.