Giá trị sản xuất của xã miền núi Vũ Quang đạt gần 360 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) hiện là một trong những địa phương dẫn đầu huyện, tỉnh về số lượng mô hình kinh tế cho thu nhập cao, ổn định và bền vững.

Giá trị sản xuất của xã miền núi Vũ Quang đạt gần 360 tỷ đồng

Các mô hình trang trại, gia trại nằm trên những vùng đồi tiền tỷ ở thôn Thanh Bình, xã Đức Lĩnh vừa đẹp, vừa cho thu nhập cao

400 mô hình kinh tế này đều cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, trong đó riêng năm 2018 có thêm 67 mô hình đạt mức thu nhập này.

Trong số này có thể kể đến các mô hình của hộ: Nguyễn Công Thành(thôn Thanh Bình) đạt mức 300-500 triệu đồng/năm; Nguyễn Anh Hào (thôn Cao Phong) đạt 450 triệu đồng/năm. Nguyễn Hữu Thọ (thôn Cừa Lĩnh) với mức gần 250 triệu đồng/năm...

Giá trị sản xuất của xã miền núi Vũ Quang đạt gần 360 tỷ đồng

Mô hình trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi trâu bò của anh Nguyễn Tiến Hoàng (thôn Cao Phong) mỗi năm cho thu nhập 250 triệu đồng..

Nhìn chung, các mô hình kinh tế ở Đức Lĩnh chủ yếu là trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi trâu, bò. Do có lợi thế vườn đồi, kinh nghiệm sản xuất, thường xuyên được khuyến khích, hỗ trợ nên các mô hình kinh tế ở đây ngày càng phát triển, có tính ổn định và bền vững cao.

Giá trị sản xuất của xã miền núi Vũ Quang đạt gần 360 tỷ đồng

Mô hình kinh tế vườn đồi của anh Nguyễn Quốc Cần ở thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh mồi năm cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng...

Việc xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế đã giúp Đức Lĩnh giải quyết tốt nguồn nhân lực nhàn rỗi trong nông thôn, chuyển đổi cơ cấu sản xuất tốt, phát huy hiệu quả sử dụng đất, đưa giá trị sản xuất các ngành kinh tế lên 356 tỷ đồng, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 38,1 triệu đồng/người/năm...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast