Bộ NN&MT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc, mở ra cơ hội xuất khẩu chính ngạch cho mặt hàng nông sản chủ lực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Doanh nghiệp nông sản Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung Bộ giờ đây có thêm một kênh để tiếp cận buyer quốc tế: nền tảng ViRFQ. Đây là nền tảng kết nối xuất khẩu trực tuyến, giúp doanh nghiệp giao dịch trực tiếp với nhà nhập khẩu nước ngoài mà không cần qua trung gian.
Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.
Từ những vườn cam chín mọng, trĩu quả đến các vườn hoa rực rỡ sắc màu, cánh đồng rau củ xanh mướt, nông dân Hà Tĩnh đang tất bật thu hoạch, đưa nông sản cung ứng ra thị trường Tết.
Qua các phiên chợ Xuân, nhiều địa phương Hà Tĩnh tích cực quảng bá sản phẩm đặc trưng, OCOP, kết nối cung – cầu, thúc đẩy tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán.
Wiki nông sản là kho tàng kiến thức phong phú về nông nghiệp. Từ kỹ thuật canh tác, chăm sóc cây trồng đến thông tin thị trường, mọi thứ bạn cần đều có tại đây. Cập nhật thông tin mới nhất, chính xác nhất để bạn đưa ra quyết định đúng đắn cho sản xuất nông nghiệp của mình.
Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 6 - năm 2023 diễn ra từ 24-26/11 với quy mô hơn 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Hà Tĩnh.
Các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm kết nối, mở rộng kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Hà Tĩnh, góp phần quảng bá nông sản sạch đến đông đảo người tiêu dùng trong cả nước.
Tình trạng sử dụng lòng, lề đường để phơi nông sản, rơm rạ, tuốt lúa tiếp tục tái diễn ở nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Những ngày đầu năm mới, nông dân Thượng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) có thêm nguồn thu nhập lớn khi lứa cà dừa đầu mùa, được giá. Đó cũng là động lực cho bà con yên tâm sản xuất.
15 doanh nghiệp, thương nhân Hà Tĩnh đã tham gia trực tuyến hội nghị xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La nhằm tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường nông sản chất lượng cao và hợp tác tiêu thụ hiệu quả.
Với những cách làm linh hoạt, nhiều mặt hàng nông sản của nông dân Hà Tĩnh thời gian qua được các cấp hội hỗ trợ tiêu thụ, góp phần ổn định sản xuất, tái đầu tư cho vụ mùa mới.
Đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và người nông dân cùng thảo luận, hiến kế tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả kết nối, tiêu thụ nông sản cho hội viên, nông dân Hà Tĩnh.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh huyền đề nghị hội nông dân các cấp ở Hà Tĩnh tiếp tục chủ động liên kết với các cấp, ngành để xây dựng các kênh phân phối, tiêu thụ bền vững nông sản của người dân.
Với 250 con trâu, trong đó có 60 con trâu nái sinh sản, mô hình chăn nuôi trâu nhốt của gia đình anh Nguyễn Quang Thông ở xã Hương Vĩnh (Hương Khê) là trang trại có quy mô và tổng đàn trâu lớn nhất ở Hà Tĩnh hiện nay.
Nhiều diện tích dưa lưới các loại trên địa bàn Hà Tĩnh đang vào vụ thu hoạch nhưng do dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp nên gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ.
Các cơ quan, đơn vị tại Hà Tĩnh sẽ tăng cường quảng bá, chỉ đạo doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn tăng khả năng tiêu thụ các mặt hàng nông sản có sản lượng lớn đang vào vụ thu hoạch để hỗ trợ cho các địa phương trong tỉnh và toàn quốc.
Sau 10 ngày kêu gọi, 20 tấn hành tím Sóc Trăng do cán bộ, hội viên nông dân và người dân Hà Tĩnh đăng ký hỗ trợ tiêu thụ đã về đến Hà Tĩnh và được giao đến tay người tiêu dùng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương phải khẩn trương đôn đốc nông dân hoàn thành thu hoạch lúa xuân. Đặc biệt, phải tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp, tư thương mua, tiêu thụ lúa cho bà con nông dân.
Bên cạnh các mặt hàng quen thuộc của các nhà sản xuất có thương hiệu trên cả nước, cửa hàng Co.op Food ở TX Hồng Lĩnh còn bán nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm chất lượng cao của Hà Tĩnh.
Dù phải cạnh tranh trực tiếp với nhiều hệ thống cửa hàng tiện ích, siêu thị… nhưng các cửa hàng nông sản an toàn thuộc hội nông dân các cấp ở Hà Tĩnh vẫn đang hoạt động ổn định, tạo được lòng tin của người tiêu dùng.
Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) Đặng Trần Phong cho biết: “Thực hiện đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn để đánh thức tiềm năng các vùng kinh tế được xác định là khâu đột phá của huyện trong nhiệm kỳ mới”.
Là loại quả có tiếng ở Hà Tĩnh nhưng năm ngoái và năm nay, hồng vuông Đông Lộ liên tục mất mùa nên người dân chỉ dành quả để ăn, để biếu chứ không có để bán ra thị trường.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!