30 tác giả tham gia sáng tác ca khúc, tổ khúc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đợt sáng tác ca khúc, tổ khúc dân ca, ví, giặm năm 2018 thu hút sự tham gia của 30 tác giả với 44 tác phẩm.

Theo số liệu từ Ban tổ chức, đợt sáng tác ca khúc, tổ khúc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2018 có sự tham gia của 30 tác giả với 44 tác phẩm (22 ca khúc và 22 tổ khúc). Các tác phẩm đã bám sát chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tinh thần lao động, tình yêu quê hương, tình yêu cuộc sống; phản ánh chương trình MTQG xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh...

30 tác giả tham gia sáng tác ca khúc, tổ khúc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh
30 tác giả tham gia sáng tác ca khúc, tổ khúc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Một số tác phẩm, ca khúc mới được thể hiện tại lễ tổng kết đợt sáng tác tổ khúc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2018 được tổ chức sáng nay (6/7) tại Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh

Đặc biệt là các ca khúc đã tập trung hướng tới các chủ đề: Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc và kỷ niệm 240 năm ngày sinh, 160 năm ngày mất Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ.

Theo đánh giá, một số tác phẩm có cấu trúc tương đối bài bản; thể, đoạn phát triển phù hợp như: Trầm tích, Sông Nghèn xanh trắng bờ lau, Hà Tĩnh khúc hát tự hào, Ký ức Đồng Lộc. Nhiều ca khúc, tổ khúc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh có nội dung phong phú, có chất lượng và đã được sử dụng trong các chương trình hội thi, hội diễn.

30 tác giả tham gia sáng tác ca khúc, tổ khúc dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Tại lễ tổng kết, các thành viên cũng đã nhìn nhận những hạn chế trong đợt sáng tác lần này như: Các sáng tác chưa có điểm nhấn, còn trùng lặp; một số giai điệu vẫn mang tính sắp đặt, nghèo nàn về làn điệu...

Theo đánh giá, các tác phẩm dự thi đều đạt chất lượng trung bình trở lên, trong đó có 11% tác phẩm đạt loại A.

Được biết, qua 4 lần triển khai, mở rộng đợt sáng tác (từ năm 2014-2018) đã có gần 200 tác phẩm dân ca, ví, giặm mới ra đời và đến với đông đảo công chúng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast