Đi chợ Tết... nói tiếng Anh

(Baohatinh.vn) - Trường Tiểu học Xuân Lam (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) vừa tổ chức hội chợ nhằm quyên góp quỹ giúp học sinh nghèo thông qua việc bán những sản phẩm do các em làm ra. Đặc biệt, ở phiên chợ này là các “nghệ nhân nhí”, người mua và người bán đều nói tiếng Anh.

Đi chợ Tết... nói tiếng Anh

Rèn luyện kỹ năng giao tiếp nằm trong chuỗi hoạt động sinh hoạt hàng tháng tại Câu lạc bộ tiếng Anh Trường Tiểu học Xuân Lam – một trong những trường học khó khăn nhất của huyện Nghi Xuân. Năm học này, toàn trường chỉ có 160 học sinh, 14 cán bộ giáo viên. Trong ảnh: Người dẫn chương trình và khán giả nhí giới thiệu về các sản phẩm và phong tục tập quán trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam bằng tiếng Anh.

Đi chợ Tết... nói tiếng Anh

Các tiết mục văn nghệ bằng tiếng Anh mở đầu chương trình nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ đông đảo khán giả

Đi chợ Tết... nói tiếng Anh

Với chủ đề “Tet holiday” (Lễ hội tết), các em học sinh được củng cố, trau dồi kiến thức tiếng Anh thông qua việc chơi các trò chơi dân gian như: vượt "cầu khỉ" trong khoảng thời gian nhanh nhất...

Đi chợ Tết... nói tiếng Anh

... hay bịt mắt đánh trống, ném bóng vào giỏ...

Đi chợ Tết... nói tiếng Anh

Các em được cô giáo trang bị thêm kiến thức tiếng Anh về các trò chơi, các món ăn truyền thống trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc như bánh chưng, dưa món và làm các sản phẩm thủ công ...

Đi chợ Tết... nói tiếng Anh

Trổ tài khéo tay bằng các sản phẩm đẹp mắt như chong chóng...

Đi chợ Tết... nói tiếng Anh

... và hoa giấy

Đi chợ Tết... nói tiếng Anh

Trong khi đó, góc ẩm thực gồm hoạt động gói bánh chưng...

Đi chợ Tết... nói tiếng Anh

... trang trí mâm ngũ quả, đồ ăn ngày tết

Đi chợ Tết... nói tiếng Anh

Các sản phẩm "cây nhà lá vườn" được bán ngay tại hội chợ để quyên góp tiền giúp trẻ em nghèo có thêm cái Tết ấm cúng, ý nghĩa

Đi chợ Tết... nói tiếng Anh

Số tiền bán sản phẩm và quyên góp của đội ngũ giáo viên trong hội chợ lên đến 9,5 triệu đồng đã được trao cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết cổ truyền Kỷ Hợi.

Đi chợ Tết... nói tiếng Anh

Hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Lam Phan Thị Minh Huy tặng 14 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đi chợ Tết... nói tiếng Anh

Mỗi suất quà đến với các em học sinh trị giá 300 ngàn đồng

Chủ đề Chào năm mới 2020

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast