Đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình Giao Tác

(Baohatinh.vn) - Chiều 20/2, UBND xã Thuận Lộc (T.X Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với đình Giao Tác.

Đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình Giao Tác

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL và thị xã Hồng Lĩnh trao bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình Giao Tác cho đại diện cấp ủy, chính quyền xã Thuận Lộc

Theo lịch sử Đảng bộ xã Thuận Lộc, đình Giao Tác được xây dựng từ đời vua Tự Đức thứ 28 (năm 1878), được làm chạm trổ họa tiết hoa văn "long ly quy phượng". Đình là nơi ra đời và sinh hoạt của Chi bộ Đảng làng Giao Tác - tiền thân của Đảng bộ xã Thuận Lộc.

Thời kỳ các năm 1942 - 1944, Việt Minh bí mật tập trung ở đình. Cách mạng tháng 8 thành công, đình là nơi bầu cử chính quyền xã Minh Tân cũ, chính quyền công tác tại đình.

Đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình Giao Tác

Sau nhiều biến cố của lịch sử, đình Giao Tác được chính quyền, nhân dân Thuận Lộc di dời đến nhiều nơi trên địa bàn xã. Năm 1973, ngôi đình được chuyển đến trụ sở UBND xã Thuận Lộc để làm nhà lưu niệm Bác Hồ và nhà truyền thống.

Đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình Giao Tác

Đông đảo nhân dân, con em xã Thuận Lộc tham dự buổi lễ

Trải qua hơn 100 năm, đình đã xuống cấp nghiêm trọng, chỉ còn một ngôi nhà gỗ rêu phong. Năm 2014, thể theo nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân xã Thuận Lộc, đình Giao Tác được trùng tu tôn tạo tại vị trí cũ: thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc với tổng kinh phí 3,7 tỷ đồng.

Đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình Giao Tác

Đình Giao Tác đã được trùng tu, tôn tạo tại vị trí cũ thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc (Ảnh tư liệu)

Với những giá trị lịch sử văn hóa to lớn, đình Giao Tác đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast