Thành phố Hà Tĩnh không chỉ hiện đại mà càng phải xanh hơn

(Baohatinh.vn) - Những chuỗi dài giáng hương khoe sắc vàng rực rỡ, những bằng lăng, ngọc lan tỏa bóng điểm tô màu xanh mát mắt trên các tuyến đường và cả những ngũ sắc, chuỗi ngọc làm góc phố thêm “dịu dàng”; tất cả đang góp phần tạo nên nhiều không gian xanh giữa lòng thành phố Hà Tĩnh.

Thành phố Hà Tĩnh không chỉ hiện đại mà càng phải xanh hơn

Cây giáng hương rực rỡ trên đường 26/3. Ảnh: Đức Cường

Xây dựng không gian xanh hiện đang là mục tiêu hướng đến của nhiều đô thị, nhất là đô thị trẻ. TP Hà Tĩnh với những lợi thế và đặc trưng riêng của mình cũng đang xây dựng đô thị phát triển theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại và có không gian thân thiện với môi trường.

Để cụ thể hóa mục tiêu đó, thời gian qua, thành phố đã chú trọng việc quy hoạch hệ thống cây xanh nhằm định hướng phát triển hệ thống cây xanh – công viên, góp phần xây dựng không gian, nâng cao chất lượng cuộc sống cư dân đô thị.

Thành phố Hà Tĩnh không chỉ hiện đại mà càng phải xanh hơn

Công viên trung tâm TP Hà Tĩnh hiện đang được chỉnh trang, trồng nhiều loại cây bóng mát

Theo đó, TP Hà Tĩnh quy hoạch hệ thống cây xanh kết nối từ khu vực đô thị hiện hữu đến các khu đô thị mới và hệ sinh thái tự nhiên – nông nghiệp gắn kết hệ sinh thái sông nước bao quanh; bảo tồn và phát triển các vành đai xanh gắn với mặt nước; phát triển hệ thống cây xanh tại giải phân cách dọc các tuyến giao thông chính, đường bao quanh thành phố; tăng cường hệ thống cây xanh dọc theo các tuyến phố và vườn hoa, tiểu công viên trong các khu dân cư, các cơ quan, công sở…

Thành phố Hà Tĩnh không chỉ hiện đại mà càng phải xanh hơn

Những tuyến đường chính được phủ bóng cây hai bên vỉa hè.

Trong tiến trình phát triển lên đô thị loại II, bên cạnh các tiêu chí về kinh tế, kết cấu hạ tầng… TP Hà Tĩnh còn đặc biệt quan tâm đến cảnh quan đô thị. Nhờ đó, từ năm 2016 lại nay, toàn thành phố đã tổ chức trồng mới 19 ha cây xanh; vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tài trợ cây xanh trồng trên các tuyến phố, các tiểu công viên, các khu đô thị; rà soát, chỉ đạo việc trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn…

Thành phố Hà Tĩnh không chỉ hiện đại mà càng phải xanh hơn

Các công viên được thiết kế tối đa không gian xanh.

Từ chỗ chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu về cải tạo môi trường sống, đến nay, hệ thống cây xanh của TP Hà Tĩnh đã bước đầu có nhiều điểm tạo được không gian mang giá trị tinh thần cho người dân.

Tuyến đường 26/3 được nhắc nhớ với chuỗi cây giáng hương rực rỡ màu vàng của nắng, mảng xanh từ cây cối ở các tiểu công viên vừa mới được bàn giao sử dụng, công viên Trần Phú là điểm “check in” ngoại cảnh lý tưởng cho những bạn trẻ thích không gian xanh…

Thành phố Hà Tĩnh không chỉ hiện đại mà càng phải xanh hơn

Hệ thống tiểu công viên không chỉ giúp cảnh quan xanh mát mà còn tạo sân chơi cho người dân

Đặc biệt, theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Lê Quang Đức: “Cùng với việc tăng cường sự đầu tư từ ngân sách Nhà nước, phong trào xã hội hóa trồng cây xanh thời gian qua của thành phố không chỉ huy động được nguồn lực của cả cộng đồng mà còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn…”

Cây xanh đô thị là tiêu chí TP Hà Tĩnh đạt được trong “thang điểm” của đô thị loại II. Tuy nhiên, theo đánh giá, với 3,05/4 điểm tiêu chí này vẫn đang ở mức chạm ngưỡng và còn khá nhiều dư địa phát triển để đạt điểm tối đa. Theo đó, tổng diện tích đất cây xanh toàn đô thị là 1.443.916,2 m²; tỷ lệ diện tích cây xanh là 7,16 m2/người; tổng diện tích đất cây xanh công cộng khu vực nội thành là 755.216,2 m²; tỷ lệ diện tích cây xanh 5,04 m2/người…

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố không có những cây đặc trưng đô thị, nhiều tuyến đường chính chưa có sự đồng đều trong chủng loại cây…

Thành phố Hà Tĩnh không chỉ hiện đại mà càng phải xanh hơn

Những góc phố được điểm tô thêm màu sắc của các loại hoa trang trí đẹp mắt.

“TP Hà Tĩnh xác định, để từng bước phủ kín cây xanh, nâng cao chất lượng cảnh quan, tạo bản sắc đô thị thì việc trồng mới cây tại các tuyến đường, chỉnh trang cây xanh tại các tuyến đã ổn định nhưng hình thức lộn xộn và phát triển nguồn cây để phục vụ chỉnh trang đô thị thực sự cần thiết cả trước mắt lẫn lâu dài. Do vậy, để thực hiện nhiệm vụ trên, căn cứ Quy hoạch hệ thống cây xanh đường phố và các điểm cây xanh công cộng hiện có, UBND thành phố đang xây dựng kế hoạch triển khai trồng, chăm sóc và chỉnh trang cây xanh đô thị trên địa bàn” – Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Đức cho biết thêm.

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast