Nhà thầu xử lý tiêu thoát nước ngập đồng sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tình trạng cả trăm ha lúa sắp đến vụ thu hoạch bị ngập úng, nguy cơ ảnh hưởng năng suất ở xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã được nhà thầu vào cuộc xử lý khi mở rộng dòng chảy sông Rào Con...

Ngày 14/5, Báo Hà Tĩnh đăng tải bài viết: “Nhiều diện tích lúa úng ngập do thi công cầu thuộc đường Hàm Nghi kéo dài cản trở dòng chảy” với nội dung phản ánh tình trạng nước từ thượng nguồn đổ về do mưa lớn một số ngày trước khiến cả trăm ha lúa sắp đến kỳ thu hoạch ở xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) bị úng ngập, trong đó, có việc ách tắc dòng chảy do thi công cầu thuộc dự án đường Hàm Nghi kéo dài.

Nhà thầu xử lý tiêu thoát nước ngập đồng sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh

Khu vực thi công cầu Rào Con thuộc dự án đường Hàm Nghi kéo dài gần với khu vực thoát nước của cả trăm ha lúa ở xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà.

Cụ thể, do ảnh hưởng của thời tiết, trong ngày 11 – 12/5, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn diện rộng. Riêng ở xã Thạch Đài, trời mưa cùng nước từ thượng nguồn hồ Khe Xai đổ về khá lớn gây ngập nhiều diện tích lúa xuân. Được biết, những năm trước, nước sẽ chảy qua cầu Vải rồi theo sông Rào Con và chảy qua cầu Sú nên chỉ trong thời gian ngắn, việc ngập úng được giải quyết.

Nhà thầu xử lý tiêu thoát nước ngập đồng sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh

Sau khi nước rút, người dân tranh thủ thu hoạch lúa xuân.

Tuy nhiên, theo người dân địa phương, do thời điểm này, khu vực sông Rào Con, xã Thạch Đài, đang triển khai thi công hạng mục cầu thuộc dự án xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài (Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Bắc Á thi công) đã gây cản trở dòng chảy khiến nước thoát rất chậm.

Khu vực thoát nước ở sông Rào Con trước đây rộng 30m nhưng khi thi công hạng mục cầu, dòng chảy bị thu hẹp chỉ còn 2 - 3m. Điều này dẫn tới 100 ha lúa xuân ở thôn Liên Vinh và thôn Nam Thượng (xã Thạch Đài) bị ngập úng, dù đã sắp tới vụ thu hoạch.

Thôn và chính quyền địa phương đã liên hệ với nhà thầu, đề nghị mở rộng thêm khu vực thoát nước cho sông Rào Con qua điểm thi công. Tuy nhiên, thời điểm đó, do một số vướng mắc nên việc xử lý không được như kỳ vọng khiến người dân bức xúc...

Sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh, đơn vị thi công đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, mở rộng khu vực thoát nước cho sông Rào Con, từ đó, giúp cho việc tiêu thoát nước bị ngập úng trên đồng ruộng được hiệu quả hơn.

Nhà thầu xử lý tiêu thoát nước ngập đồng sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh

Nhà thầu đã lắp phần cống thoát ở khu vực sông Rào Con.

Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Đài Dương Văn Hải cho hay, tới chiều 16/5, tình trạng ngập úng 100 ha lúa xuân ở thôn Liên Vinh và thôn Nam Thượng cơ bản được giải quyết. Nước trong các đồng ruộng đã rút gần hết, một số người dân cũng đã tiến hành thu hoạch lúa xuân. Sau khi tình trạng ngập úng được xử lý, đơn vị thi công cũng huy động máy móc đào đắp phần đã mở rộng trước đó và triển khai lắp ống cống, tiêu thoát nước.

Tin liên quan:

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast