Trước việc lúa xuân chưa thu hoạch bị rơm rạ, bèo tây bủa vây, dẫn tới nguy cơ hư hỏng, bà con nông dân ở Hà Tĩnh phải dầm mình trong biển nước mênh mông để cứu lúa.
Vụ xuân năm 2025, sản xuất lúa ở Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định hiệu quả từ bộ giống chủ lực. Bên cạnh đó, nhiều giống khảo nghiệm cũng cho năng suất, chất lượng cao.
Bà con nông dân ở Hà Tĩnh đang tập trung thu hoạch lúa xuân trước dự báo ít ngày tới đây, thời tiết sẽ có mưa kéo dài với lượng mưa dao động 40 - 80mm, có nơi lên tới 100mm.
Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Giữa khúc giao mùa cuối xuân, đầu hạ, những cánh đồng lúa lại rạo rực vào thì con gái, chuẩn bị cho hành trình sinh trưởng mới giữa những mong ngóng, đợi chờ của người nông dân.
Bệnh đạo ôn đã phát sinh trên đồng ruộng Hà Tĩnh và dự báo có thể tiếp tục lan rộng trong thời gian tới, nhất là trên giống nhiễm và chân ruộng thừa đạm.
Thời điểm này, bà con nông dân Hà Tĩnh bắt đầu tập trung lấy nước vào ruộng, tỉa dặm, chú trọng phòng trừ sâu bệnh ngay từ đầu vụ để đảm sự sinh trưởng, phát triển của lúa xuân.
Các hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh như Kẻ Gỗ, Sông Rác, Thượng Tuy, Ngàn Trươi được mở tưới để phục vụ bà con nông dân các địa phương triển khai gieo cấy lúa xuân.
Năng suất bình quân lúa xuân năm 2024 tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) ước đạt 64,5 tạ/ha, tăng 10 tạ/ha so với trước khi thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất.
Ngoài các loại giống quen thuộc: P6, Xi23, NX30 thì nhóm giống lúa mẫn cảm với bệnh đạo ôn lá trên đồng đất Hà Tĩnh còn có những "gương mặt mới" như: Thái Xuyên 111, ADI168, VNR20, PM2...
Trước tình trạng lúa xuân bị bệnh đạo ôn, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang tích cực chỉ đạo bà con nông dân bám đồng, khẩn trương khoanh vùng có biện pháp xử lý kịp thời.
Dù đã được các cơ quan chức năng cảnh báo và tăng cường công tác tuyên truyền song việc tùy tiện sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của bà con nông dân ở Hà Tĩnh vẫn... đến hẹn lại lên!
Các địa phương ở Hà Tĩnh đang tập trung chỉ đạo bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhanh tay tỉa dặm, kết hợp bón thúc đợt 1, giúp lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã động viên, kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp, hoạt động chăm sóc sức khoẻ người dân tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh)
Nông dân Hà Tĩnh đang hối hả xuống đồng làm đất, gieo cấy các trà lúa xuân với niềm hy vọng một vụ mùa bội thu. Toàn tỉnh phấn đấu sản lượng đạt 34,2 vạn tấn, năng suất dự kiến đạt trên 57,92 tạ/ha.
Vụ xuân năm 2024, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) sản xuất trên 9.500 ha lúa các loại, trong đó có 85 ha lúa hữu cơ sản xuất theo hình thức liên kết với doanh nghiệp tại địa bàn 6 xã.
Theo cơ quan chuyên môn của Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, từ ngày 10 - 25/1, toàn tỉnh sẽ có gần 50.000 ha lúa được xuống giống, chiếm 84,5% diện tích vụ lúa xuân năm nay.
Công điện nhấn mạnh, các địa phương của Hà Tĩnh cần thực hiện tốt phương châm “lúa chín đến đâu thì thu hoạch nhanh gọn đến đó”, phấn đấu hoàn thành trước ngày 28/5/2023.
Vụ xuân năm nay, nông dân Hà Tĩnh phấn khởi bám đồng thu hoạch trong niềm vui “kép” vì năng suất lúa đạt tốt, giá thu mua cao hơn vụ xuân năm trước từ 400 - 500 đồng/kg.
Nhằm hạn chế tình trạng tranh giành, bảo kê, tự ý nâng giá gặt lúa, các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Tình trạng cả trăm ha lúa sắp đến vụ thu hoạch bị ngập úng, nguy cơ ảnh hưởng năng suất ở xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã được nhà thầu vào cuộc xử lý khi mở rộng dòng chảy sông Rào Con...