Sâu bệnh xuất hiện trên lúa, các địa phương chủ động phòng trừ

(Baohatinh.vn) - Một số địa phương ở Hà Tĩnh đã ghi nhận bệnh đạo ôn lá, ốc bươu vàng, bọ trĩ... gây hại lúa xuân.

Thời tiết bất lợi những ngày qua khiến 2 sào lúa P6 của gia đình chị Nguyễn Thị Hương (thôn Quyết Tiến, xã Bùi La Nhân, Đức Thọ) bị nhiễm đạo ôn lá. Ngay khi lá lúa xuất hiện vết bệnh, gia đình chị Hương lập tức phun phòng trừ đối với diện tích bị nhiễm và cả diện tích gần vùng nhiễm để tránh lây lan ra diện rộng.

Chị Hương sử dụng một trong các loại thuốc đặc hiệu phòng trừ bệnh đạo ôn hiện đang phổ biến theo khuyến cáo của ngành chuyên môn như: Beam 75WP, Kasoto 200SC, Angate 75WP...

Sâu bệnh xuất hiện trên lúa, các địa phương chủ động phòng trừ

Nông dân huyện Đức Thọ phun trừ đạo ôn trên lúa xuân.

Ông Nguyễn Xuân Linh – Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân cho biết: “Vụ xuân năm 2024, toàn xã sản xuất gần 570 ha lúa các loại giống theo bộ cơ cấu của tỉnh. Thời tiết bất lợi khiến một số diện tích nhỏ của địa phương xuất hiện bệnh đạo ôn lá. Để chủ động phòng trừ, hạn chế thiệt hại do bệnh gây ra, chúng tôi chủ động thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, tiến hành khoanh vùng và xử lý dứt điểm những diện tích nhiễm bệnh để hạn chế nguồn lây. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo bà con tăng cường bám đồng để kịp thời ghi nhận tình hình, có giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả, tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt”.

Tương tự, bệnh đạo ôn lá cũng đã phát sinh và gây hại tại một số xã như: Lâm Trung Thủy (Đức Thọ); Xuân Hội, Đan Trường (Nghi Xuân), một số xã của huyện Thạch Hà... Theo ghi nhận, diện tích bị bệnh rải rác, xuất hiện trên trà gieo cấy sớm với tỷ lệ bệnh trung bình từ 1 – 3%, nơi cao từ 5 – 7%, chủ yếu tập trung trên các giống: NX30, P6, Thái Xuyên 111, Xi23...

Sâu bệnh xuất hiện trên lúa, các địa phương chủ động phòng trừ

Bọ trĩ gây hại một số diện tích lúa xuân ở Hà Tĩnh.

Theo ngành chuyên môn, ngoài bệnh đạo ôn trên lá, hiện nay cũng đã xuất hiện một số sâu bệnh trên lúa xuân như: sâu cuốn lá nhỏ gây hại cục bộ ở một số diện tích lúa gieo cấy sớm ở các huyện Can Lộc, Lộc Hà với mật độ từ 7-10 con/m2; ốc bươu vàng phát sinh gây hại trên 87 ha tại các huyện Cẩm Xuyên, Đức Thọ và TX Hồng Lĩnh với những chân ruộng trũng, ngập nước, mật độ từ 3-5 con/m2, nơi cao từ 5-7 con/m2. Cùng đó, bệnh bọ trĩ và chuột gây hại chủ yếu trên diện tích gieo thẳng ở các huyện Đức Thọ, Lộc Hà và TX Hồng Lĩnh với tổng hơn 65 ha.

Ông Phan Văn Thanh – Phó Trưởng phòng NN&PTNT kiêm Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Lộc Hà cho biết: "Vụ này, toàn huyện gieo cấy trên 3.200 ha lúa các loại. Hiện nay, lúa đang bước vào thời kỳ đẻ nhánh và xuất hiện một số dịch bệnh như: bệnh bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, chuột gây hại... Trước tình hình trên, chính quyền địa phương và ngành chuyên môn đã chủ động xây dựng và triển khai kịp thời các giải pháp phòng trừ, tránh sâu bệnh hại lây lan trên diện rộng và ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của lúa".

Sâu bệnh xuất hiện trên lúa, các địa phương chủ động phòng trừ

Lãnh đạo phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà thăm đồng, hướng dẫn bà con các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân.

Từ ngày 23/2, Hà Tĩnh có đợt không khí lạnh gây mưa. Ngoài ra, thời tiết tiết vũ thủy - kinh trập duy trì hình thái trời nhiều mây, ít nắng, ẩm độ cao, nhiệt độ trung bình từ 17-220C, thuận lợi cho bào tử nấm bệnh đạo ôn phát tán, nảy mầm và xâm nhiễm.

Trong khi đó, giai đoạn này, bà con tiến hành bón thúc đẻ nhánh giúp cây lúa phát triển mạnh về thân lá, đây chính là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại và có nguy cơ lây lan trên diện rộng, gây cháy lụi cục bộ một số diện tích, nhất là trên các giống nhiễm.

Sâu bệnh xuất hiện trên lúa, các địa phương chủ động phòng trừ

Ngành chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân cần tích cực bám đồng, kịp thời phát hiện và phòng ngừa các loại sâu bệnh hại lúa.

Theo ông Nguyễn Tống Phong – Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Tĩnh: Đối với diện tích gieo cấy dày, nông dân cần tiến hành tỉa thưa, đảm bảo mật độ phù hợp, duy trì đủ nước tạo điều kiện thuận lợi cho lúa xuân sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng kháng bệnh. Đối với những diện tích lúa đã xuất hiện bệnh đạo ôn lá và có nguy cơ nhiễm bệnh, nông dân lưu ý ngừng bón đạm, không phun các loại phân bón qua lá có chứa đạm; phun thuốc phòng trừ khi trời tạnh ráo, phun ướt đều bộ lá, sau khi phun thuốc từ 5-7 ngày, kiểm tra nếu thấy vết bệnh cấp tính xuất hiện thì tiến hành xử lý thuốc lần 2.

Bên cạnh bệnh đạo ôn, bà con nông dân cần theo dõi diễn biến các đối tượng như: ruồi đục nõn, bọ trĩ, chuột, ốc bươu vàng... để tiến hành phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Trong quá trình tổ chức phòng chống dịch bệnh trên lúa xuân, đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật, chủ động phối hợp với các đơn vị cung ứng thuốc để tập huấn, hướng dẫn về kỹ thuật phòng trừ đến các cơ sở sản xuất và bà con nông dân...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!