Cấp tập thu hoạch lúa xuân "né" thời tiết bất lợi

(Baohatinh.vn) - Vụ lúa xuân Hà Tĩnh vào cao điểm thu hoạch cũng là dịp thời tiết có những chuyển biến xấu, đòi hỏi bà con nông dân phải dồn sức đưa lúa về nhà.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên những ngày tới, toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to, tập trung vào chiều, tối và đêm. Lượng mưa dự báo đạt từ 10 - 30mm, có nơi trên 50mm. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

DJI_0319.jpg
Nông dân Hà Tĩnh tranh thủ gặt gọn các diện tích lúa bị đổ ngã do mưa gió.

Trước tình hình bất lợi của thời tiết, những ngày này, bà con nông dân huyện lúa Cẩm Xuyên đang tranh thủ khoảng thời gian nắng ráo trong ngày để nhanh chóng đưa lúa về nhà hoặc bán cho thương lái tại điểm tập kết.

Ông Phạm Tiến Toàn (thôn Trung Tiến, xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên) cho biết: “Trời khô ráo lúc nào là cả nhà ra đồng lúc ấy để thu hoạch gần 1 ha lúa chín rộ. May là đợt này mưa chỉ lắc rắc trong khoảng thời gian ngắn, chủ yếu về chiều và đêm nên lúa không bị ướt nhiều. Vùng này cánh đồng tập trung, liền bờ, liền thửa, chỉ cần 4 máy gặt được huy động thì trong vòng 2 ngày sẽ cơ bản xong”.

0X5A1223.jpg
Bà con nông dân xã Cẩm Dương tập trung thu hoạch lúa xuân.

Để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết, các địa phương có diện tích lúa xuân lớn của huyện Cẩm Xuyên như: Cẩm Dương, Yên Hòa, Nam Phúc Thăng… đều thực hiện phương án linh hoạt điều chuyển máy gặt để hỗ trợ người dân gặt “gọn” diện tích trên đồng ruộng.

Anh Trần Sỹ - chủ máy gặt ở Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi gặt xong cánh đồng rộng 30 ha của xã Cẩm Dương sẽ nhanh chóng chuyển sang cánh đồng của xã khác. Anh em tranh thủ tăng thời gian chạy máy vì mưa xuống sẽ làm ướt ruộng, lúa đổ ngã, máy gặt khó hoạt động, tốn thêm chi phí nhiên liệu”.

0X5A1188.jpg
Huyện Cẩm Xuyên đã thu hoạch được hơn 4.500 ha, đạt gần hơn 45% diện tích

Theo ông Lê Văn Danh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên, trong những ngày qua, toàn huyện có đến hơn 300 máy gặt đã được phân bổ đến các xã để đẩy nhanh tiến độ. Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được hơn 4.500 ha, đạt gần hơn 45% diện tích. Thời vụ thu hoạch đang được các xã, thị trấn đẩy nhanh để kịp thời lấy nước sản xuất vụ hè thu.

Tại Thạch Hà, đến hết ngày 14/5, toàn huyện đã thu hoạch được trên 3.500 ha (đạt hơn 42% tổng diện tích). Các trà lúa của huyện đều đang chín đồng loạt, nếu gặp mưa, gió lớn có thể bị đổ ngã, ảnh hưởng năng suất nên áp lực về "chạy đua" tiến độ thu hoạch càng lớn hơn với bà con nông dân.

Ông Nguyễn Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Trị thông tin: “Xã đã hoàn thành chuyển đổi, tập trung, tích tụ 100% diện tích sản xuất lúa trên địa bàn (gần 140 ha) nên thời gian thu hoạch được rút ngắn rất nhiều. Trên địa bàn có 5 máy gặt của người dân nên chủ động trong bố trí lịch, phân công vùng thu hoạch nhằm hạn chế ảnh hưởng của các đợt mưa lớn”.

0X5A0362.jpg
Không khí ngày mùa tất bật đang diễn ra khắp các địa phương trong toàn tỉnh.

Cùng chung sức với bà con nông dân, các chủ máy gặt đã tăng thời gian, không nghỉ buổi trưa, thuê thêm người bốc lúa đi theo chân máy. Anh Trần Tiến Hương - chủ máy gặt tại xã Kỳ Phú (Kỳ Anh) chia sẻ: “Cứ ngớt các đợt mưa giông, anh em lại chạy máy, “ăn ngủ” cùng đồng ruộng để giúp bà con thu hoạch nhanh ngày nào hay ngày nấy”.

Ngược ngàn, không khí thu hoạch cũng bắt đầu hiện hữu khắp đồng ruộng của các huyện Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn,… Chị Nguyễn Thị Hà (thôn 7, xã Hà Linh, Hương Khê) chia sẻ: “Vùng này địa hình không bằng phẳng, máy gặt đập liên hợp khó tiếp cận nên bà con chủ yếu dùng máy gặt tay. Loại máy này tiện di chuyển, giảm được phần nào thời gian thu hoạch so với gặt bằng liềm, lưỡi hái như trước đây. Đợt này thời tiết hay chuyển mưa giông vào cuối buổi chiều nên khoảng 5h sáng tôi đã ra đồng, gặt xong chở lúa về nhà ngay để “né” những cơn giông bất chợt”.

z5438793861706_2f5ac3d96bbded6e26675a6f6d926310.jpg
Máy gặt đập liên hợp tranh thủ gặt đêm để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch tại huyện Cẩm Xuyên.

Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, toàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 30.000 ha lúa xuân (đạt hơn 50,7% diện tích, tăng hơn 18.000 ha so với ngày 10/5). Từ nay đến ngày 25/5, các địa phương tập trung cao nhất cho công tác thu hoạch lúa xuân. Ngành chuyên môn và các địa phương tiếp tục bám sát dự báo thời tiết để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, điều tiết về máy gặt hợp lý giữa các vùng. Đồng thời, người dân cũng cần chủ động khâu giữ nước, làm đất, dọn dẹp và khơi thông dòng chảy sẵn sàng bước vào sản xuất vụ hè thu.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).