Thủy điện Hố Hô và hồ Kẻ Gỗ cùng tăng lưu lượng xả tràn

(Baohatinh.vn) - Trước việc nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã tăng lưu lượng xả tràn lên 1.104 m3/giây, ở hồ Kẻ Gỗ là 350m3/s.

Chiều 31/10, ông Nguyễn Bá Tuấn – Phó Giám đốc Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô cho hay: Khu vực thượng nguồn có mưa to, lượng nước đổ về hồ chứa của nhà máy tăng nhanh. Trước tình hình này, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, đơn vị đã tăng lưu lượng điều tiết qua tràn.

bqbht_br_mua-lu-01a.jpg
Lúc 14h ngày 31/10, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả tràn lưu lượng 1.104 m3/giây.

Cụ thể, lúc 14h, mực nước thượng lưu là 66,64m, mực nước hạ lưu là 24,3m; lưu lượng nước về hồ chứa của Nhà máy Thủy điện Hố Hô là 1.142m3/giây. Theo đó, hồ đang xả tràn với lưu lượng 1.104m3/giây.

Hiện nay, khu vực nhà máy vẫn đang có mưa khá lớn. Đơn vị quản lý, vận hành nhà máy đang theo dõi, bám sát diễn biến thời tiết, lượng mưa, lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ để có điều tiết nước hợp lý.

bqbht_br_mua-lu-01.jpg
Lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về hồ chứa của Nhà máy Thủy điện Hố Hô tăng nhanh.

Trong khi đó, mưa lớn cũng khiến nước đổ về các hồ thủy lợi trên địa bàn Hà Tĩnh tăng nhanh.

Lượng mưa từ 17h ngày 29/10 đến 15h ngày 31/10 phổ biến từ 300mm đến 700mm: Thượng Sông Trí (xã Kỳ Hoa) 708mm, Hồ Thượng Tuy (xã Cẩm Lạc) 565mm, hồ Mạc Khê (xã Kỳ Anh) 517mm, Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ) 384mm, Kỳ Đồng 392mm, Khe Xai (xã Thạch Xuân) 287mm.

Mực nước các hồ trên địa bàn tỉnh hiện nay là Kẻ Gỗ 31,9m/32,5m (đạt 93,47% so với thiết kế), Sông Rác 23,83m /23,2m (đạt 100% so với thiết kế), hồ Ngàn Trươi 44,799m/52,0m (đạt 64,63% so với thiết kế)...

Các hồ chứa vừa và nhỏ dung tích đạt từ 90 - 100% dung tích thiết kế.

Lưu lượng các hồ đang xả là: Kẻ Gỗ 350m3/s, Sông Rác 480m3/s, Kim Sơn 50m3/s, Thượng Sông Trí 100m3/s, Tàu Voi 10m3/s, Khe Xai 20m3/s, Bộc Nguyên 10m3/s, Đá Hàn 12m3/s...

bqbht_br_z7174987784604-1175d10ef49bc87e10cb2545d3a9c501.jpg
Hồ Kẻ Gỗ đang xả tràn lưu lượng 350 m3/giây.

Mực nước các sông tại trạm thủy văn Chu Lễ 1.149m ở mức báo động I, các sông khác đang ở dưới mức báo động I.

Về tình hình ngập lụt, đã xảy ra ngập úng tại một số xã, phường phía Nam của tỉnh (xã Kỳ Anh 25 hộ, xã Kỳ Khang 130 hộ, phường Vũng Áng 500 hộ, phường Sông Trí 323 hộ, phường Hoành Sơn 34 hộ); xã Kỳ Thượng 24 hộ, xã Cẩm Lạc 203 hộ, xã Kỳ Văn 297 hộ; một số tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ.

Theo dự báo, tối nay và ngày mai (1/11) khu vực tỉnh còn mưa to đến rất to, nguy cơ ngập lụt trên diện rộng trên các lưu vực sông, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có thể ở mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Video: Lúc 15h, lưu lượng xả tràn hồ Kẻ Gỗ là 350m3/s.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.