Lúa thì con gái chờ ngày đơm bông

(Baohatinh.vn) - Giữa khúc giao mùa cuối xuân, đầu hạ, những cánh đồng lúa lại rạo rực vào thì con gái, chuẩn bị cho hành trình sinh trưởng mới giữa những mong ngóng, đợi chờ của người nông dân.

Cánh đồng tập trung thôn Hoa Thám (xã Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên) trải rộng như một tấm thảm xanh, đầy sức sống. Đây là lần đầu tiên, bà con thôn Hoa Thám được sản xuất 1 giống, 1 thời vụ với phương thức mạ khay máy cấy theo hướng hữu cơ trên cánh đồng tập trung gần 8 ha.

bqbht_br_img-9839.jpg
Bà con nông dân thôn Hoa Thám (Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên) trên cánh đồng sản xuất theo hướng hữu cơ.

Bao mùa lúa trổ đã đi qua nhưng chưa bao giờ ông Nguyễn Tiến Kỳ (thôn Hoa Thám) lại mang tâm trạng hồi hộp, mong ngóng dõi theo từng thay đổi của cây lúa như năm nay.

Ông Kỳ chia sẻ: “Đây là vụ mùa đầu tiên gia đình tôi thử nghiệm sản xuất lúa theo phương pháp hữu cơ nên không tránh khỏi lo lắng. Việc điều chỉnh độ nước mặt ruộng sao cho hợp lý nhằm hạn chế cỏ dại, bón phân đúng cách và xử lý sâu bệnh đều cần phải tìm hiểu và thực hành một cách tỉ mỉ. Hơn 2 tháng qua, tôi “ăn ngủ” cùng đồng ruộng, cứ phải ra đồng kiểm tra thường xuyên thì mới yên tâm được. Nhìn những cây lúa cứng cáp, lá xanh mướt, chuẩn bị làm đòng, bà con ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi”.

Huyện Cẩm Xuyên là một trong những địa phương đi đầu trong thực chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp theo chủ trương “dồn điền, đổi thửa”. Lũy kế đến thời điểm hiện tại, huyện đã thực hiện chuyển đổi, tập trung, tích tụ ruộng đất đạt 1.491,3 ha.

bqbht_br_img-9780.jpg
Nông dân thường xuyên thăm đồng để theo dõi sự sinh trưởng của lúa xuân.

Ông Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Nhờ vào sự đồng bộ trong các giải pháp kỹ thuật và bám sát lịch thời vụ, hiện tại, lúa xuân đang phát triển tốt, dự kiến trổ tập trung và đồng đều, đảm bảo theo khung lịch thời vụ. Trên cơ sở các cánh đồng lớn, đồng nhất về hạ tầng, địa phương chú trọng mở rộng diện tích sản xuất lúa sử dụng công nghệ máy cấy, mạ khay liên kết theo chuỗi với doanh nghiệp tại các địa phương; xây dựng mô hình lúa cá theo hướng hữu cơ tại xã Cẩm Quang và xã Cẩm Lạc… Đây là các mô hình trình diễn ứng dụng KHKT vào sản xuất, kỳ vọng sẽ tạo thêm những đột phá trong phát triển nông nghiệp ở địa phương”.

Tháng Tư, màu xanh trù phú cũng đang gọi về sức sống căng tràn trên những cánh đồng của xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân). Khác với những vụ lúa trước, vụ xuân 2025 mang lại ý nghĩa đặc biệt hơn đối với nhiều nông dân trong xã. Bởi, những cánh đồng đã được thực hiện chuyển đổi ruộng đất gắn với cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên quy mô toàn xã.

Ông Nguyễn Đức Khánh - Chủ tịch UBND xã Xuân Lĩnh cho biết: “Với cánh đồng lớn, quy hoạch bài bản, sản xuất một thời vụ, nhờ đó, rút ngắn thời gian chăm sóc, lấy nước, phun trừ sâu bệnh. Chúng tôi đang chỉ đạo bà con nông dân chú trọng bám đồng, tập trung bón thúc đòng với lượng cân đối giúp lúa xuân sinh trưởng tốt, làm đòng thuận lợi”.

bqbht_br_z6480173195588-453c7d8aaabe4d11dc967245ca96c338.jpg
Nông dân huyện Can Lộc phun phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân.

Vụ xuân 2025, Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo tiếp tục đi vào chiều sâu. Toàn tỉnh đã tập trung, tích tụ được hơn 10.120 ha đất nông nghiệp, đạt 67,47% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Từ đó, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững.

bqbht_br_dao-on3-210529-145-184909.jpg
Lúa xuân tại Hà Tĩnh phát triển tốt, đang trong giai đoạn làm đòng - đứng cái.

Trông ngóng ngày lúa đơm bông, bà con khấp khởi mừng vui nhưng cũng còn không ít nỗi lo. Bởi thời điểm này, thời tiết còn nhiều bất lợi, hình thái mưa, nắng đan xen, độ ẩm không khí cao… là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại sâu bệnh như đạo ôn cổ bông, khô vằn, rầy nâu, rầy lưng trắng phát sinh và lây lan trên diện rộng.

Tỷ mẩn vạch từng thân lúa kiểm tra sâu bệnh, bà Phan Thị Hương (thôn Hòa Bình, xã Lâm Trung Thủy, Đức Thọ) cho biết: “Đợt gió mùa vào cuối tháng 3 vừa rồi gây mưa diện rộng, kèm theo nhiệt độ giảm sâu khiến các bào tử nấm bệnh như đạo ôn, khô vằn... tiếp tục phát tán và có chiều hướng lây lan trên diện rộng. Những ngày này, chúng tôi phải tích cực bám đồng để theo dõi diễn biến của sâu bệnh, phòng trừ kịp thời”.

bqbht_br_img-8353.jpg
Ngành chuyên môn huyện Cẩm Xuyên theo dõi diễn tiến bệnh đạo ôn trên lúa xuân.

Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, vụ xuân 2025, Hà Tĩnh sản xuất hơn 59.000 ha lúa, hiện đang trong giai đoạn làm đòng - đứng cái. Đây là thời điểm then chốt trong quá trình sinh trưởng của cây lúa, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng cuối vụ.

Vì thế, các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo; kiểm tra tình hình sinh trưởng, xác định thời gian trổ của từng trà lúa, cánh đồng, vùng sinh thái, loại giống để chỉ đạo, hướng dẫn phun phòng bệnh, đặc biệt chú trọng những diện tích gieo cấy các giống mẫn cảm với bệnh đạo ôn như: VNR20, Thái Xuyên 111, ADI 168, Hương Bình, P6,... trên số diện tích vừa qua nhiễm đạo ôn lá và vùng có nguy cơ nhiễm bệnh. Đồng thời, khuyến cáo, tuyên truyền bà con nông dân chú trọng tập trung vào khâu chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để tối ưu hóa năng suất.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!