Công an Lộc Hà kịp thời xử lý tình trạng họp chợ bên đường ven biển

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi Báo Hà Tĩnh đăng tải thông tin về tình trạng họp chợ bên đường ven biển, Công an huyện Lộc Hà đã huy động lực lượng tiến hành kiểm tra, giải quyết.

Video: Người dân dời dọn các vật dụng ảnh hưởng tới hành lang an toàn giao thông.

Sáng 18/10, Báo Hà Tĩnh đăng tải bài viết "Tái diễn họp chợ trên đường ven biển Hà Tĩnh" phản ánh về tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông tại thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện Lộc Hà đã chỉ đạo Đội CSGT-TT tiếp nhận thông tin và tiến hành kiểm tra, xử lý.

Công an Lộc Hà kịp thời xử lý tình trạng họp chợ bên đường ven biển

Cán bộ, chiến sỹ vận động và hỗ trợ người dân dời dọn.

Đội CSGT-TT Công an huyện Lộc Hà đã phối hợp với Công an xã Thịnh Lộc trực tiếp xuống khu vực diễn ra tình trạng họp chợ để nhắc nhở người dân về việc chấm dứt vi phạm lấn chiếm, tháo dỡ vật dụng ảnh hưởng tới hành lang giao thông; đồng thời, sơn kẻ lại khu vực bày bán hàng và tiến hành dọn vệ sinh khu vực xung quanh.

Đội CSGT-TT cũng yêu cầu các hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Công an Lộc Hà kịp thời xử lý tình trạng họp chợ bên đường ven biển

Người dân tháo dỡ các tấm bạt ảnh hưởng tới an toàn giao thông.

Công an Lộc Hà kịp thời xử lý tình trạng họp chợ bên đường ven biển

Người dân dời dọn các vật dụng vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Được biết, khu vực lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại thôn Yên Điềm là nơi người dân thường buôn bán hải sản. Đây là thói quen sinh hoạt của người dân vùng biển mỗi khi tàu thuyền cập bờ. Chính vì vậy, việc thiết lập trật tự an toàn giao thông trở nên rất khó khăn, dù lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở.

Tình trạng vi phạm tại khu vực này cũng đến từ ý thức của nhiều người điều khiển phương tiện giao thông khi đậu, đỗ xe ngay giữa lòng đường, thay vì đậu ở khu vực an toàn hơn.

Công an Lộc Hà kịp thời xử lý tình trạng họp chợ bên đường ven biển

Kẻ vạch sơn để người dân không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Việc kịp thời xử lý các hành vi lấn chiếm an toàn giao thông tại khu vực thôn Yên Điềm là hết sức cần thiết nhằm hạn chế tai nạn giao thông, bởi tuyến đường này có rất nhiều xe tải trọng lớn như: xe container, xe đầu kéo, xe khách... thường xuyên lưu thông. Về lâu dài, để tránh tính trạng “CSGT kiểm tra xong, đâu lại vào đấy”, chính quyền địa phương cần thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm túc pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast