50 tháng tù cho 3 thanh niên “ăn đêm” 70 con gà, 1 con bò

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (15/3), TAND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử Hoàng Văn Quyết (SN 1997), Hoàng Văn Sơn (SN 1985), trú tại xã Đức An (Đức Thọ); Trần Văn Thiết (SN 2000) trú tại xã Đức Liên (Vũ Quang) về tội trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

50 tháng tù cho 3 thanh niên “ăn đêm” 70 con gà, 1 con bò

Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, vào đêm ngày 4/11/2018, lợi dụng việc không có ai trông coi tại trang trại ông Nguyễn Văn Quế, thuộc xã Đức Liên (Vũ Quang), Hoàng Văn Quyết, Trần Văn Thiết đã dùng kìm cắt lưới thép B40 đột nhập vào trại bắt trộm 70 con gà và 1 con ngan (tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 6.420.000 đồng).

Tiếp đó, vào sáng 8/12/2018, thấy tại vườn nhà của Trần Văn Thiết (ở xã Đức Liên) có 5 - 6 con bò thả rông mà không có ai trông nom, Quyết và Thiết đã bắt trộm 1 con bò của ông Lê Sỹ Chung rồi đưa xuống xã Đức An (Đức Thọ) nhờ Hoàng Văn Sơn bán với giá 13 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Văn Quyết 20 tháng tù giam, Trần Văn Thiết 18 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản; Hoàng Văn Sơn 12 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast