Từ ngày 10/10/2013, Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chính thức có hiệu lực thi hành. Nghị định có một số nội dung quan trọng:
Giới thiệu văn bản pháp luật
Sẽ phạt tiền đến 75 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 3 tháng đối với doanh nghiệp trả lương cho người lao động (NLĐ) thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; ngoài ra, việc trả lương không đúng thời hạn, thấp hơn mức quy định tại thang bảng lương đã đăng ký sẽ bị phạt tiền tối đa 50 triệu đồng (tăng gấp 5 lần so với trước đây). Cũng theo nghị định này, hành vi huy động NLĐ làm thêm giờ vượt quá 4 tiếng/ngày bình thường, quá 12 giờ/ngày khi làm thêm ngày lễ, tết, ngày nghỉ hằng tuần, mức phạt sẽ lên đến 50 triệu đồng (trước đây mức cao nhất cho hành vi này chỉ 20 triệu đồng); hình phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động từ 1 - 3 tháng.
Hành vi buộc NLĐ làm thêm mà không được sự đồng ý, hoặc quy định làm việc giờ bình thường quá 8 tiếng/ngày sẽ bị phạt từ 20 – 25 triệu đồng; trường hợp NLĐ không được bố trí nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết theo đúng quy định, mức phạt cao nhất là 15 triệu đồng; nếu người sử dụng lao động giữ giấy tờ tùy thân của người giúp việc gia đình sẽ bị phạt đến 7 triệu đồng. Trường hợp, người sử dụng lao động nếu không ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc hoặc không trả tiền tàu xe đi đường khi người giúp việc thôi việc đúng thời hạn về nơi cư trú sẽ bị phạt cảnh cáo; đồng thời phải trả đủ tiền tàu xe đi đường, giấy tờ tùy thân cho người giúp việc.
Nghị định này thay thế Nghị định số 47/2010/NĐ-CP ngày 6/5/2010 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động, Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH và Nghị định số 144/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Buổi tuyên truyền nhằm giúp cán bộ hội nông dân TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) nắm rõ hơn về các quy định, nâng cao kỹ năng khi tham gia giao thông để cùng vận động mọi người chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ
Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã và đang tiếp tục tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn nạn đánh bắt, tận diệt chim trời.
19 bị cáo gây rối trật tự công cộng và vô ý làm chết người đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Tĩnh xử phạt bằng những mức án nghiêm minh, đúng người, đúng tội.
Khi biết trăn đất là động vật quý hiếm, cần được bảo vệ, anh Phan Khắc Thành ở xã Phù Lưu , huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã bàn giao cho các lực lượng chức năng để thả về tự nhiên.
Với hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma tuý, Đồng Phúc Phương và Nguyễn Văn Kỷ đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tổng mức án 26 năm tù giam.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Đăng Đức về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kẻ cướp đi mạng sống của Thượng úy Trần Trung Hiếu (trú thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã phải trả giá bằng bản án tử hình và để lại nỗi đau cho những người ở lại.
Cơ quan Công an đã lập biên bản nhắc nhở, răn đe đối với sinh viên N.M.Đ, đồng thời trao đổi với nhà trường để tăng cường công tác quản lý sinh viên trong thời gian tới.
Xác định hành vi phạm tội của bị cáo Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đặc biệt nguy hiểm, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 2 bị cáo mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sở TT&TT Hà Tĩnh khuyến cáo về tình trạng lợi dụng bão số 3, một số cá nhân đã lừa đảo, kêu gọi quyên góp từ thiện nhằm trục lợi và thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.
Hơn 178 kg pháo nổ và nhiều tang vật được Công an Hương Sơn (Hà Tĩnh) thu giữ trong các vụ án từ đầu năm đến nay được thực hiện tiêu hủy theo đúng quy định.
Thời gian qua, không ít người dân Hà Tĩnh và các địa phương trong cả nước không thể đổi giấy phép lái xe ô tô trong thời gian bị tước giấy phép lái xe mô tô, do đã tích hợp bằng lái...
Buổi tuyên truyền giúp sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh có thêm những kiến thức về tham gia giao thông an toàn, các ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông...
Công an các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Lộc Hà và TX Kỳ Anh đang chuẩn bị kế hoạch tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (quý 3) diễn ra trong ngày 14 và 15/9.
Lợi dụng thiệt hại do bão số 3 gây ra, một số đối tượng có hành vi lừa đảo bằng cách kêu gọi quyên góp, ủng hộ. Người dân cần đặc biệt cảnh giác để không mất tiền oan.
Việc tuyên truyền về Luật An toàn giao thông giúp giáo viên, học sinh Hà Tĩnh nắm rõ các nguyên tắc cơ bản, trang bị kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn.
Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, mô hình dân vận khéo về phòng chống vi phạm khai thác IUU ở huyện Kỳ Anh đã đem lại hiệu quả, góp phần hạn chế tình trạng khai thác hải sản trái phép.
Dù biết phạm pháp nhưng Nguyễn Thị Hiển vẫn tìm mọi cách “qua mặt” lực lượng chức năng Hà Tĩnh để thực hiện hành vi trốn thuế với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.
Anh Nguyễn Văn S. (TP Hà Tĩnh) hỏi: Tôi được cơ quan công an mời làm chứng một vụ án về giao thông. Vậy, quyền và nghĩa vụ của người làm chứng được pháp luật quy định như thế nào?
Gần 100 phạm nhân được đề nghị đặc xá và sắp chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) đã được tuyên truyền pháp luật, tư vấn hướng nghiệp.
Những nội dung pháp luật thiết yếu được Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh tư vấn góp phần nâng cao hiểu biết, chấp hành pháp luật trong Nhân dân.
Thời gian gần đây, số vụ TNGT tại các điểm giao cắt ngã 3, ngã 4 tăng. Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn đến từ ý thức tham gia giao thông của người dân. Trung tá Dương Thị Hồng Ngân - Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Hà Tĩnh hướng dẫn người dân khi tham gia qua các điểm giao cắt này.