(Baohatinh.vn) - Thông qua các buổi tuyên truyền, 8.756 học sinh, giáo viên trên địa bàn TP Hà Tĩnh có thêm những kiến thức để tham gia giao thông an toàn.
Thực hiện kế hoạch số 155/KH-BATGT ngày 28/8/2024; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 30/8/2024 về cao điểm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT đường bộ, trong 10 ngày qua (từ 30/8-10/9), Đội CSGT - TT Công an TP Hà Tĩnh đã và đang tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền về Luật An toàn giao thông (ATGT) đến hàng nghìn giáo viên, học sinh tại các trường học trên địa bàn.
Đội CSGT - TT Công an TP Hà Tĩnh đã tổ chức 11 buổi tuyên truyền cho 8.756 giáo viên, học sinh trên địa bàn TP Hà Tĩnh; tặng 40 suất quà và 40 mũ bảo hiểm cho học sinh; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 20 thanh niên ngổ ngáo, vi phạm pháp luật giao thông bị lực lượng CSGT - TT Công an TP Hà Tĩnh bắt, xử lý.
Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT - TT Công an TP Hà Tĩnh mong muốn nâng cao kiến thức pháp luật về ATGT cho các tầng lớp nhân dân khi tham gia giao thông; xây dựng cho các em thanh thiếu niên, học sinh thói quen cư xử có văn hóa, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh, thân thiện.
Cũng trong dịp này, Đội CSGT - TT Công an TP Hà Tĩnh đã tiến hành lập 120 biên bản với tổng số 235 lỗi vi phạm; tạm giữ 3 ô tô, 73 mô tô, tước 26 GPLX. Tổng số tiền phạt là 304 triệu đồng. Trong đó, các lỗi vi phạm gồm: 59 lỗi vi phạm nồng độ cồn, 13 lỗi vi phạm tốc độ, 37 lỗi không GPLX, 29 lỗi không đội mũ bảo hiểm, 6 lỗi dừng đỗ, 4 lỗi sai phần đường, 1 lỗi tín hiệu đèn, 3 lỗi sử dụng ma túy khi tham gia giao thông và 81 lỗi khác.
Công an các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Lộc Hà và TX Kỳ Anh đang chuẩn bị kế hoạch tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (quý 3) diễn ra trong ngày 14 và 15/9.
Lợi dụng thiệt hại do bão số 3 gây ra, một số đối tượng có hành vi lừa đảo bằng cách kêu gọi quyên góp, ủng hộ. Người dân cần đặc biệt cảnh giác để không mất tiền oan.
Việc tuyên truyền về Luật An toàn giao thông giúp giáo viên, học sinh Hà Tĩnh nắm rõ các nguyên tắc cơ bản, trang bị kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn.
Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, mô hình dân vận khéo về phòng chống vi phạm khai thác IUU ở huyện Kỳ Anh đã đem lại hiệu quả, góp phần hạn chế tình trạng khai thác hải sản trái phép.
Dù biết phạm pháp nhưng Nguyễn Thị Hiển vẫn tìm mọi cách “qua mặt” lực lượng chức năng Hà Tĩnh để thực hiện hành vi trốn thuế với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.
Anh Nguyễn Văn S. (TP Hà Tĩnh) hỏi: Tôi được cơ quan công an mời làm chứng một vụ án về giao thông. Vậy, quyền và nghĩa vụ của người làm chứng được pháp luật quy định như thế nào?
Gần 100 phạm nhân được đề nghị đặc xá và sắp chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) đã được tuyên truyền pháp luật, tư vấn hướng nghiệp.
Những nội dung pháp luật thiết yếu được Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh tư vấn góp phần nâng cao hiểu biết, chấp hành pháp luật trong Nhân dân.
Thời gian gần đây, số vụ TNGT tại các điểm giao cắt ngã 3, ngã 4 tăng. Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn đến từ ý thức tham gia giao thông của người dân. Trung tá Dương Thị Hồng Ngân - Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Hà Tĩnh hướng dẫn người dân khi tham gia qua các điểm giao cắt này.
Ủy ban Nhân dân Quận 12 đề xuất đưa tất cả 86 trẻ về cơ sở bảo trợ xã hội công lập ngay trong ngày 4/9; các bên liên quan sẽ tiến hành sàng lọc, xác minh gia đình, thân nhân.
Chị Trần Hiền Giang (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) hỏi: Bí mật công tác được hiểu là như thế nào? Làm lộ bí mật công tác có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
Trần Văn Thanh, trú tỉnh Thái Bình là người thu mua, vận chuyển 985 kg da trâu không rõ nguồn gốc, đã bị lực lượng chức năng huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xử phạt 10 triệu đồng và tiêu hủy tang vật.
Ông Mai Văn Phấn, Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thông tin về 5 điểm mới so với trước đây của mẫu sổ đỏ đang được cấp, đổi cho người dân.
Giấy phép lái xe đã được cấp trước thời điểm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực, nếu có nhu cầu đổi GPLX thì thực hiện như thế nào?
Công an TP Hồ Chí Minh xác định các đối tượng thông qua hội nhóm kín trên mạng xã hội để để mua 16 đứa trẻ rồi bán lại với số tiền 35-75 triệu đồng/đứa trẻ.
Trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND, Bộ Công an đề xuất cấm mặc trang phục Công an nhân dân ăn, uống ở hàng quán vỉa hè.
Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền, hướng dẫn chính sách tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 cho người nộp thuế trên địa bàn Hà Tĩnh.
Hội đồng tiêu hủy vật chứng huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa tổ chức tiêu hủy 5 cá thể hổ đã chết và số lượng lớn pháo nổ thu giữ được trong các vụ án hình sự và dân sự.
Tại một số ngã ba, ngã tư ở TP Hà Tĩnh, khi có đèn đỏ, các phương tiện di chuyển đến đây không được phép rẽ phải. Để rõ hơn vấn đề này, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hùng - cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP Hà Tĩnh đã có những giải đáp về vấn đề này.
Từ 1/1/2025, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực sẽ bổ sung nhiều quy định mới mà lái xe cần biết như: quy định về đèn giao thông; trường hợp không được dừng xe, đỗ xe...
Kiếm lời từ việc bán ma túy, Phan Văn Quốc (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) đã phải nhận bản án đắt giá. Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang xem thường pháp luật.
Anh Trần Hậu Diệu (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) hỏi: Quốc kỳ Việt Nam được quy định như thế nào? Người có hành vi xúc phạm Quốc kỳ có thể bị xử phạt tù không?
Ngành thuế và quản lý thị trường (QLTT) vừa ký kết quy chế phối hợp chống thất thu thuế và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn Hà Tĩnh.