Xe máy không người trông coi, "tiện tay" lấy trộm

(Baohatinh.vn) - Tại phiên tòa phúc thẩm vào sáng 25/10, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định giảm mức hình phạt cho Phan Văn Thương (SN 1993, ở xã Hương Thủy, Hương Khê) từ 30 tháng xuống 20 tháng tù giam về tội "trộm cắp tài sản".

Xe máy không người trông coi, “tiện tay” lấy trộm

Phan Văn Thương tại phiên xử phúc thẩm

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 25/2/2018, Phan Văn Thương cùng Võ Trường Sinh điều khiển xe mô tô BKS 37N1-531.37, đến khu vực thị trấn Hương Khê, phát hiện xe mô tô BKS 38B1-117.42 của anh Nguyễn Hữu Hoàng không có người trông coi nên đã nảy sinh ý định lấy trộm.

Trong lúc Thương đứng cảnh giới, Sinh đã dùng vam điện phá khóa, lấy xe rồi về giấu tại khu vực xóm 1, xã Hương Thủy.

Ngày 28/2/2018, Thương bán lại chiếc xe máy cho một người khác tại xã Gia Phố (Hương Khê) với số tiền hơn 6 triệu đồng.

Sau khi hay tin Phan Văn Thương bị bắt, Võ Trường Sinh đã bỏ trốn.

Theo Hội đồng định giá tài sản, chiếc xe máy bị lấy trộm có giá trị 10,5 triệu đồng.

Được biết, năm 2012, Phan Văn Thương từng bị TAND thành phố Đà Lạt xử phạt 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tiếp đó, năm 2016, Thương bị TAND huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) xử phạt 18 tháng tù do "ngựa quen đường cũ".

Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 27/7/2018, TAND huyện Hương Khê đã áp dụng tình tiết tái phạm nguy hiểm và xử phạt Phan Văn Thương 30 tháng tù giam về tội trộm cắp.

Ngày 23/8/2018, tại Quyết định kháng nghị số 30, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã chỉ rõ, việc TAND huyện Hương Khê áp dụng tình tiết định khung tăng nặng tái phạm nguy hiểm đối với Phan Văn Thương là gây ảnh hưởng tới quyền lợi của bị cáo nên đề nghị chuyển hướng áp dụng theo khoản 1, Điều 173, Bộ luật Hình sự 2015.

Do đó, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt Phan Văn Thương 20 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast