Vừa "mãn hạn" giáo dưỡng, lại liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm

(Baohatinh.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh vừa bắt giam Phạm Đình Thế Anh Vũ (SN 2001) trú tại xóm 5, xã Gia Phố (Hương Khê) về tội trộm cắp tài sản.

Vừa “mãn hạn” giáo dưỡng, lại liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm

Đối tượng Phạm Đình Thế Anh Vũ vừa bị bắt giam

Đang trong độ tuổi vị thành niên, nhưng Phạm Đình Thế Anh Vũ đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn Hương Khê. Năm 2016, Vũ đã bị TAND huyện Hương Khê ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng trong thời hạn 18 tháng. Sau khi chấp hành xong, Vũ trở về địa phương nhưng không chịu tu dưỡng, thường xuyên ăn chơi lêu lổng, nghiện chơi game và tiếp tục nhiều lần trộm cắp tài sản.

Ngày 22/8/2018, Công an huyện Hương Khê ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, trong khi được tại ngoại phục vụ điều tra, Vũ tiếp tục có hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể: Vào khoảng 20h, ngày 1/9/2018, Vũ đột nhập vào nhà chị Phạm Thị Thắm (SN 1991), trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Hương Khê, lấy trộm một chiếc điện thoại di động iPhone 5S.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý Vũ và các đối tượng liên quan trước pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast