Đấu tranh, làm rõ 28 vụ/36 đối tượng phạm pháp hình sự tại Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Hương Khê (Hà Tĩnh) là huyện tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT. Cùng với các lực lượng khác, Công an Hương Khê đang ngày càng thể hiện rõ vai trò chủ công trong việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đấu tranh, làm rõ 28 vụ/36 đối tượng phạm pháp hình sự tại Hương Khê

Các đối tượng: Phạm Đình Tuấn (SN 1997), trú tại thị trấn Hương Khê; Phạm Đình Thế Anh Vũ (SN 2001), ở xã Gia Phố; Nguyễn Văn Bảo (SN 2000), trú tại xã Lộc Yên (Hương Khê) cùng tang vật các vụ trộm Ảnh: Tiến Dũng (CAHK)

Thượng tá Hà Hải Long - Phó Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết: Từ đầu năm lại nay, đơn vị đã tiến hành đấu tranh làm rõ 28 vụ/36 đối tượng phạm pháp hình sự, chủ yếu là cướp, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, buôn bán vật liệu nổ…; giải quyết dứt điểm 122 vụ phạm pháp hình sự nhỏ ở cơ sở, 15 vụ/15 đối tượng vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, môi trường, khởi tố 5 vụ/5 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; gọi hỏi răn đe hàng chục đối tượng nghiện, đưa 4 đối tượng vào trung tâm cai nghiện; thu hồi hàng trăm súng cồn tự chế, kiếm, gần 100 kích điện.

Đấu tranh, làm rõ 28 vụ/36 đối tượng phạm pháp hình sự tại Hương Khê

Công an Hương Khê phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt quả tang Đinh Công Nhơn (SN 1980) trú tại Xuân Hóa, Minh Hóa (Quảng Bình) vận chuyển trái phép 20 kg thuốc nổ (5/2018) ảnh: Thanh Giang

Nhiều vụ việc đã được phát hiện, xử lý kịp thời, được người dân đồng tình ủng hộ cao, như vụ nhanh chóng bắt giữ 3 đối tượng: Phạm Đình Tuấn (SN 1997), trú tại thị trấn Hương Khê, Phạm Đình Thế Anh Vũ (SN 2001) ở xã Gia Phố, Nguyễn Văn Bảo (SN 2000) trú tại xã Lộc Yên (Hương Khê) là ổ nhóm đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở các cơ quan nhà nước, nhà dân trong vòng khoảng 10 ngày (từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8/2018).

Hoặc như vụ Công an Hương Khê phối hợp với PC47, Bộ đội Biên phòng, Hải quan bất ngờ đột nhập vào Khách sạn Đức Tài 2 ở tổ dân phố 19, thị trấn Hương Khê vào đêm 14/7/2018, bắt quả tang đối tượng Lê Mạnh Hùng (SN 1973) ở tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 2 kg ma túy đá, 1 điện thoại di động và một số tang vật liên quan đến vụ án.

Đấu tranh, làm rõ 28 vụ/36 đối tượng phạm pháp hình sự tại Hương Khê

Công an Hương Khê bắt giữ các đối tượng (cùng trú tại thôn 8, xã Hương Lâm) đánh người gây thương tích tại đám cưới ở địa phương vào ngày 4/7/2018 ảnh: Tiến Dũng (CAHK)

Trên lĩnh vực ATGT, nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp về tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm nên nhìn chung, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Hương Khê giảm cả 3 tiêu chí. Chỉ tính từ đầu năm lại nay, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản hơn 800 trường hợp vi phạm, xử phạt, nộp ngân sách nhà nước trên 450 triệu đồng, tạm giữ 125 mô tô, tước giấy phép lái xe 93 trường hợp, thông báo 133 trường hợp vi phạm.

Đáng nói, Công an Hương Khê đã phối hợp với các nhà ga, các địa phương thường xuyên tuần tra, kiểm tra trên tuyến đường sắt, không để xảy ra hiện tượng ném đá, ném đất lên tàu, bảo đảm an toàn cho tàu chạy thông suốt.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt nguội có thể dẫn dụ người dân truy cập website giả, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó phát sinh nguy cơ mất tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!