Phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận pháp lý

(Baohatinh.vn) - Các cấp hội luật gia tại Hà Tĩnh không chỉ phát huy trí tuệ, trách nhiệm trong việc tham gia hoạt động lập pháp mà còn tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật tới người dân trên địa bàn.

Những ngày qua, bà Lê Thị Phương Thanh - Hội viên Hội Luật gia huyện Thạch Hà miệt mài nghiên cứu các dự thảo luật được trình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tới.

Phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận pháp lý

Là hội viên Hội Luật gia huyện Thạch Hà, bà Lê Thị Phương Thanh luôn tích cực, năng nổ trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

“Dự kiến, kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến 8 dự án luật, trong đó, một số luật được Nhân dân hết sức quan tâm như: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Quá trình lấy ý kiến góp ý các dự án luật được hội viên tham gia đầy đủ, tâm huyết và trách nhiệm, trở thành kênh tham mưu hiệu quả cho Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 5 sắp diễn ra” - bà Thanh chia sẻ.

Hội Luật gia huyện Thạch Hà có 130 hội viên đang sinh hoạt, chủ yếu công tác tại cơ quan công an, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, công chức tư pháp. Thời gian qua, hội đã phát huy vai trò chủ động trong việc nhận, nghiên cứu đóng góp ý kiến vào các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật do Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND và các cơ quan, ban, ngành gửi đến.

Phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận pháp lý

Các bí thư chi bộ, thôn trưởng tại Đức Thọ tìm hiểu pháp luật về hòa giải đối thoại do Hội Luật gia huyện phối hợp tổ chức.

Là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, tác động đến toàn bộ xã hội, việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được Hội Luật gia TP Hà Tĩnh triển khai bài bản, chặt chẽ. Từ thực tiễn cuộc sống và quá trình nghiên cứu, xây dựng luật, các hội viên đã tập trung đề xuất, đóng góp ý kiến sát thực với quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của người dân; đồng thời thể hiện trách nhiệm của Nhân dân trước các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, 67 hội viên cũng tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật cho các tầng lớp nhân dân.

Ông Trần Đức Chính - Hội trưởng Hội Luật gia TP Hà Tĩnh cho hay: “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tổ chức 5 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật với gần 600 người tham gia. Các văn bản được giới thiệu chủ yếu là Luật Đất đai, Luật Hòa giải đối thoại tại tòa án… dành cho các đối tượng như bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ cốt cán xã, phường…”.

Phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận pháp lý

Hội Luật gia huyện Lộc Hà phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật phòng, chống bạo lực học đường cho các trường học trên địa bàn.

Hội Luật gia Hà Tĩnh là nơi sinh hoạt của hơn 2.000 hội viên. Từ đầu năm đến nay, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức, phối hợp tổ chức 9 cuộc hội nghị, tọa đàm lấy ý kiến và tham gia đóng góp 75 ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ban, ngành Trung ương, của tỉnh và của huyện. Tập trung tuyên truyền các chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai; kinh tế tập thể; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Hội Luật gia tỉnh cũng đã phối hợp tổ chức 3 cuộc tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở với gần 800 lượt người tham dự. Hội luật gia cấp huyện triển khai 35 cuộc phổ biến pháp luật cho hơn 3.000 lượt người liên quan tới kỹ năng hòa giải cơ sở, pháp luật phòng, chống bạo lực học đường. Các huyện hội, chi hội trực thuộc thông qua thực hiện chuyên môn nghiệp vụ đã tư vấn pháp luật cho 50 lượt người và trợ giúp, hỗ trợ pháp lý gần 400 lượt người.

Phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận pháp lý

Lành đạo Hội luật gia Hà Tĩnh nghiên cứu, phát huy trí tuệ, trách nhiệm trong việc tham gia hoạt động lập pháp

Ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cho biết: “Phấn đấu trong quý II, hội tổ chức 2-3 hội nghị góp ý kiến vào dự án luật và tham gia góp ý 10-15 văn bản quy phạm pháp luật của các cấp. Ngoài ra, thực hiện tốt vai trò thành viên Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch tuyên truyền cho hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả vào giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở”.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt nguội có thể dẫn dụ người dân truy cập website giả, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó phát sinh nguy cơ mất tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!