Phối hợp bảo vệ an ninh, thông suốt tại các cửa khẩu

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng và Hải quan Hà Tĩnh thường xuyên thông tin, phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, ngăn chặn tội phạm...

Lực lượng biên phòng và hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thường xuyên giữ mối liên hệ phối hợp để đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt tại cửa khẩu.

Từ nhiều năm nay, mối quan hệ phối hợp giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo luôn được xem là trọng tâm trong thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động số 3929/QC-BĐBP-TCHQ ngày 4/9/2019 giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam với Tổng cục Hải Quan trên địa bàn Hà Tĩnh. Hiệu quả công tác phối hợp trong 5 năm qua được thể hiện rõ nét qua việc 2 lực lượng đã cùng phát hiện, xử lý: 88 vụ việc/208 đối tượng liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh trật tự; 74 vụ/52 đối tượng liên quan đến buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép; 95 vụ/125 đối tượng liên quan đến buôn bán, vận chuyển ma túy…

Đại úy Bùi Song Anh - Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Cửa khẩu Cầu Treo có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế khu vực, lưu thông hàng hóa, phát triển thương mại và du lịch, ngăn ngừa tội phạm xuyên quốc gia nên chúng tôi đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với lực lượng hải quan tại cửa khẩu. 2 đơn vị đã thường xuyên trao đổi thông tin (tình hình hoạt động, các vụ việc xảy ra, các đối tượng nghi vấn…), cùng nhau kiểm tra, kiểm soát (người, phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu), phối hợp xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật (buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép…) và nhiều nội dung quan trọng khác”.

Lực lượng biên phòng và hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sử dụng chó nghiệp vụ kiểm tra các phương tiện có khả năng vận chuyển hàng cấm.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Đào Nghĩa Đồng chia sẻ: “Thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 lực lượng, chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ phối hợp đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt là nỗ lực tránh sự chồng chéo để đảm bảo một lô hàng, một phương tiện, chỉ kiểm tra một lần nhưng không để xảy ra sai sót, đúng nguyên tắc, đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ của mỗi lực lượng.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, 2 lực lượng đã cùng thực hiện 274 lượt tuần tra, kiểm soát, trao đổi 302 thông tin quan trọng, kiểm soát 862.710 lượt phương tiện… Trong quá trình phối hợp, chúng tôi đã thống nhất tập trung kiểm tra, giám sát, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu trọng điểm về quản lý rủi ro và các mặt hàng có khả năng gian lận cao”.

Anh Nguyễn Văn Thành - tài xế xe đầu kéo UN 38782 (thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) cho hay: “Tôi thường chở hàng từ Lào về Vũng Áng qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và luôn được lực lượng hải quan và biên phòng tạo điều kiện làm thủ tục thông quan đầy đủ, nhanh gọn, đảm bảo an toàn, thông suốt. Ngoài ra, chúng tôi cũng luôn được tuyên truyền, nhắc nhở về việc không được vận chuyển hàng cấm và có trách nhiệm trong hỗ trợ lực lượng chức năng bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cửa khẩu…”

Trong 5 năm gần đây, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phối hợp đấu tranh thắng lợi hàng chục chuyên án, vụ án về ma túy.

Tại các cửa khẩu biển, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương và Hải đội 2 cũng đã phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, linh hoạt, nhịp nhàng với Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng (TX Kỳ Anh) và Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Xuân Hải (Nghi Xuân). Tinh thần phối hợp và các nội dung của quy chế đã được các đơn vị có liên quan quán triệt nghiêm túc, thực hiện kịp thời, triển khai đầy đủ đến tận mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Từ năm 2019 đến nay, 4 đơn vị trên đã phối hợp tuần tra, kiểm soát 284 lượt ở khu vực các cửa khẩu cảng biển; trao đổi 205 thông tin, tổ chức 107 lượt tuyên truyền. Các cửa khẩu cảng biển luôn được đảm bảo an ninh, an toàn, thông suốt, hạn chế được tối đa các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

2 lực lượng kiểm tra hàng hóa, phương tiện chuẩn bị xuất khẩu tại cảng Sơn Dương.

Thượng tá Hồ Sỹ Thắng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương thông tin: “Chúng tôi thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin cho nhau về các quy định mới, các văn bản mới của lực lượng mình có liên quan đến công tác bảo vệ biên giới, bảo vệ chủ quyền biển đảo, quản lý xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu, quản lý thương mại.

Sự tương tác giữa các lực lượng được thể hiện xuyên suốt, trách nhiệm, đồng bộ trên tất cả các hoạt động, lĩnh vực; nhất là thường xuyên thông tin, chủ động bàn bạc và cùng nhau xử lý các vụ việc phức tạp theo tinh thần vấn đề thuộc bên nào thì bên đó chủ trì, tham mưu, bên còn lại hỗ trợ đắc lực theo thẩm quyền”.

Phối hợp kiểm tra, kiểm soát tại khu vực cầu cảng Vũng Áng.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Hà Tĩnh: Thời gian qua, BĐBP Hà Tĩnh và Hải quan Hà Tĩnh đã quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo và các nội dung trong Quy chế phối hợp hoạt động số 3929 ngày 4/9/2019 giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam với Tổng cục Hải Quan. Theo đó, thường xuyên giữ mối liên hệ, quan hệ phối hợp bằng nhiều hình thức, hiệu quả.

Đặc biệt, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chúng tôi đã có sự phối hợp đầy đủ, toàn diện trong mọi hoạt động, mọi lĩnh vực công tác như: tăng cường trao đổi thông tin, tình hình có liên quan; tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; chú trọng kiểm tra, kiểm soát phương tiện và hành khách xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu; đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa Asean…

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói