Công an 3 tỉnh Hà Tĩnh - Bolikhămxay - Khăm Muồn ký kết hợp tác thời gian tới

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh và 2 tỉnh của nước bạn Lào thống nhất cần chủ động hơn trong công tác nắm tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nhất là trong đấu tranh bắt giữ tội phạm liên quan đến ma túy, mua bán người, tội phạm lừa đảo.

Ngày 21/8, tại Công an tỉnh Hà Tĩnh diễn ra hội nghị giao ban giữa Công an tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) với Công an tỉnh Bolikhămxay và Công an tỉnh Khăm Muồn (Lào).

Tham dự có đồng chí Cồng Chắn Xay Păn Nha - Giám đốc Công an tỉnh Bolikhămxay, đồng chí Thịp Phạ Chắn Phô Xay - Giám đốc Công an tỉnh Khăm Muồn và đoàn cán bộ công an 2 tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muồn (nước CHDCND Lào).

Về phía Công an tỉnh Hà Tĩnh có Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc và các đồng chí trong Ban Giám đốc.

toàn cảnh.jpeg
Toàn cảnh hội nghị.

Hà Tĩnh - Bolikhămxay - Khăm Muồn có nhiều huyện giáp ranh với nhau, địa bàn đi lại thuận lợi, có cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nên tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý, buôn bán người thường lợi dụng điều kiện để hoạt động.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện biên bản ghi nhớ phối hợp trong thời gian qua, đồng thời nghe báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn 3 tỉnh.

Đaiij biểu dự hội nghị giao ban.jpeg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện biên bản ghi nhớ, thời gian qua, công an 3 tỉnh đã thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau những tin tức, tài liệu có liên quan đến an ninh quốc gia của hai nước Việt Nam - Lào; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Trong đó, từ tháng 7/2023 đến nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử 26 đoàn/147 cán bộ sang thăm và làm việc tại Lào, đón 5 đoàn/76 cán bộ của Công an Lào qua học tập, trao đổi tại Hà Tĩnh; phối hợp tốt trong công tác đảm bảo ANTT tuyến biên giới, cửa khẩu, bảo vệ an toàn các mốc quốc giới.

đại tá Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện biên bản làm việc giữa công an 3 tỉnh.jpeg
Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện biên bản làm việc giữa công an 3 tỉnh.

Các đơn vị nghiệp vụ của công an 3 tỉnh đã tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, tuần tra biên giới, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xâm nhập trái phép qua biên giới, hoạt động phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Không để xảy ra các hoạt động phức tạp, bất ổn về ANTT. Bên cạnh đó, tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến tội phạm ma tuý, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý theo Hiệp định giữa 2 Chính phủ Việt Nam - Lào đã ký và biên bản ghi nhớ tại các cuộc giao ban định kỳ hằng năm.

6 tháng đầu năm 2024, các lực lượng đã phối hợp nắm tình hình, giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho hơn 23.000 lượt người qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và cửa khẩu Nậm Pao (Lào), tiếp nhận 1 trường hợp đối tượng truy nã, 4 vụ 47 công dân là nạn nhân của tội phạm mua bán người; phối hợp phá thành công nhiều chuyên án về ma tuý, thu giữ 63kg ketamine, 47kg ma tuý đá, 38kg heroin, 141.000 viên thuốc lắc, 1.000 viên ma tuý tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

Để thực hiện hiệu quả biên bản ghi nhớ giữa công an 3 tỉnh và đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh - Bolikhămxay - Khăm Muồn cũng như khu vực biên giới Việt Nam - Lào, tại hội nghị, lãnh đạo công an 3 tỉnh nhấn mạnh cần chủ động hơn trong công tác nắm tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm cho nhau, nhất là trong đấu tranh bắt giữ tội phạm liên quan đến ma tuý, mua bán người, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi có vụ việc liên quan đến tội phạm kịp thời phối hợp chặt chẽ hỗ trợ nhau trong quá trình xử lý, giải quyết tình hình, truy bắt đối tượng.

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện vùng giáp ranh giữa 3 tỉnh: Hà Tĩnh - Bolikhămxây, Khăm Muồn thắt chặt hơn nữa trong việc phối hợp nhằm đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ kịp thời khi có vụ việc xẩy ra, xử lý tốt các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị; ngăn chặn kịp thời các phần tử xấu lợi dụng xâm nhập qua biên giới hoạt động phá hoại an ninh, trật tự của mỗi nước. Tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy khu vực biên giới, cửa khẩu.

Sau phần thảo luận, hội nghị đã thông qua biên bản ghi nhớ và lãnh đạo công an 3 tỉnh đã đi đến thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bô ly kHăm xay ký kết.jpeg
Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bolykhămxay ký kết.
Công an tỉh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Khăm Muồn ký kết .jpeg
Công an tỉnh Hà Tĩnh và công an tỉnh Khăm Muồn ký kết.

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các tập thể, cá nhân thuộc công an 2 tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muồn (Lào).

Giám đốc Công an Hà Tĩnh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các tập thể, cá nhân thuộc công an 2 tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muồn.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các tập thể, cá nhân thuộc công an 2 tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muồn.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.